Hợp tác ASEAN/Việt Nam và Italy về năng lượng tái tạo và bền vững

VOV.VN - Ngày 20/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy phối hợp với hiệp hội “Festival della Diplomazia” tổ chức buổi Tọa đàm “Năng lượng tái tạo và phát triển bền vững tại ASEAN”.

Tổng Thư ký “Festival della diplomazia” Giorgio Bartolomucci và Phó Chủ tịch Hiệp hội Italy-ASEAN Romeo Orlandi đã giới thiệu chung về ASEAN, các cơ hội to lớn trong hợp tác với ASEAN và từng nước thành viên, nhất là trong bối cảnh các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đang được triển khai cũng như những thách thức lớn mà các nước đang đối mặt trong quá trình phát triển, trong đó có biến đổi khí hậu và nhu cầu cần chuyển đổi năng lượng. 

Đại sứ Việt Nam tại Italy, Nguyễn Thị Bích Huệ nhắc lại cam kết của Hội nghị lần 39 của Bộ trưởng Năng lượng các nước ASEAN, nhấn mạnh Việt Nam coi việc chuyển đổi năng lượng là vấn đề sống còn để thích ứng với biến đổi khí hậu, theo đó Chính phủ cam kết nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 30% vào năm 2030 và 40% vào năm 2045 trong tổng nguồn cung năng lượng. Đại sứ đánh giá cáo vai trò và cam kết của Italy trong nhiệm kỳ Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) và đồng Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26). 

Tham tán Công sứ Thương mại Nguyễn Đức Thanh đã trình bày khái quát những thành tựu đạt được và định hướng chính sách năng lượng của Việt Nam, các biện pháp ưu đãi dành cho năng lượng tái tạo.

Trong đó, đáng chú ý là tỉ trọng vốn cho năng lượng được Chính phủ tăng bổ sung theo từng giai đoạn (từ 44.4% trong giai đoạn 2021 – 2025 lên 70.9% giai đoạn 2041 – 2045), với gói đầu tư lớn nhất đạt 719.000 tỉ VND cho giai đoạn 2030 – 2035. Ông Nguyễn Đức Thanh cũng giới thiệu các chính sách ưu đãi về phát triển các dự án năng lượng tái tạo được đưa ra trong các văn bản quan trọng từ 2018 tới nay.   

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Italy được mời dự tọa đàm đã giới thiệu các thế mạnh của doanh nghiệp, những công nghệ mới nhất, giải pháp, dự án trong lĩnh vực năng lượng, và môi trường, kinh tế tuần hoàn, các dự án đang triển khai, giới thiệu các dịch vụ đi kèm, kể cả việc xây dựng dự án, kế hoạch tài chính...Công ty Setel giới thiệu dự án đã được Ủy ban Châu Âu tài trợ trong khuôn khổ Chương trình “Hợp tác Thành thị và Khu vực Quốc tế” (IURC) giai đoạn 2, để thực hiện tại Đà Lạt và Hà Tĩnh trong các lĩnh vực chuyển đổi sinh thái, xây dựng thành thị tái tạo, và thúc đẩy phát triển sáng tạo.

Tọa đàm là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Festival della Diplomazia, phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN để thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, du lịch, bảo tồn di sản... Hiệp hội Italy – ASEAN trong những năm qua cũng có rất nhiều hoạt động, ấn phẩm quảng bá cho ASEAN, hợp tác giữa Italy và ASEAN, đặc biệt là tổ chức Đối thoại cấp cao về hợp tác kinh tế Italy – ASEAN (lần thứ 3 đã tổ chức tại Việt Nam vào 6/2019 với sự hiện diện của Thủ tướng hai nước)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với chính quyền và các doanh nghiệp địa phương Áo
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với chính quyền và các doanh nghiệp địa phương Áo

VOV.VN - Nhằm rà soát tình hình triển khai cá hoạt động hợp tác song phương giữa Việt Nam và bang Styria cũng như tìm kiếm, mở ra các cơ hội hợp tác mới.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với chính quyền và các doanh nghiệp địa phương Áo

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với chính quyền và các doanh nghiệp địa phương Áo

VOV.VN - Nhằm rà soát tình hình triển khai cá hoạt động hợp tác song phương giữa Việt Nam và bang Styria cũng như tìm kiếm, mở ra các cơ hội hợp tác mới.

Việt Nam chủ trì phiên họp Ủy ban của Hội đồng Bảo an về Nam Sudan
Việt Nam chủ trì phiên họp Ủy ban của Hội đồng Bảo an về Nam Sudan

VOV.VN - Đại sứ Đặng Đình Quý đánh giá cao những tiến triển tích cực về chính trị - an ninh tại Nam Sudan kể từ khi Chính phủ chuyển tiếp được thành lập, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có trẻ em.

Việt Nam chủ trì phiên họp Ủy ban của Hội đồng Bảo an về Nam Sudan

Việt Nam chủ trì phiên họp Ủy ban của Hội đồng Bảo an về Nam Sudan

VOV.VN - Đại sứ Đặng Đình Quý đánh giá cao những tiến triển tích cực về chính trị - an ninh tại Nam Sudan kể từ khi Chính phủ chuyển tiếp được thành lập, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có trẻ em.

Nhật Bản cung cấp thêm 500.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam
Nhật Bản cung cấp thêm 500.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu hôm nay cho biết, Nhật Bản sẽ viện trợ thêm 4,9 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. 

Nhật Bản cung cấp thêm 500.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

Nhật Bản cung cấp thêm 500.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu hôm nay cho biết, Nhật Bản sẽ viện trợ thêm 4,9 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. 

Ứng phó với Covid-19: Giá trị dân tộc giúp Việt Nam vượt qua khó khăn
Ứng phó với Covid-19: Giá trị dân tộc giúp Việt Nam vượt qua khó khăn

VOV.VN - “Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam đều sẽ tìm cách vượt qua. Điều kiện càng khó khăn thì sự kiên cường và khả năng thích nghi của Việt Nam càng trở nên mạnh mẽ", tác giả cuốn sách bán chạy nhất của The Sunday Times nhận định.

Ứng phó với Covid-19: Giá trị dân tộc giúp Việt Nam vượt qua khó khăn

Ứng phó với Covid-19: Giá trị dân tộc giúp Việt Nam vượt qua khó khăn

VOV.VN - “Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam đều sẽ tìm cách vượt qua. Điều kiện càng khó khăn thì sự kiên cường và khả năng thích nghi của Việt Nam càng trở nên mạnh mẽ", tác giả cuốn sách bán chạy nhất của The Sunday Times nhận định.