Philippines: Quá sớm để kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua (16/2) cho rằng còn quá sớm để kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung (MDT) giữa nước này với Mỹ, sau khi Philippines cáo buộc một tàu hải cảnh Trung Quốc “chiếu tia laser cấp độ quân sự” vào tàu tuần duyên của nước này ở Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Ma. Teresita Daza cho biết, chính phủ Philippines đang đánh giá báo cáo của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines về việc các thủy thủ đã bị mất thị lực tạm thời trong 10 đến 15 giây, sau khi một tàu hải cảnh Trung Quốc sử dụng "laser cấp độ quân sự" nhằm vào tàu của Philippines đang thực hiện sứ mạnh tiếp tế ở vùng biển tranh chấp hôm 6/2 vừa qua.

Hiện chưa xác định được hành động đó của Trung Quốc có phải là một “cuộc tấn công vũ trang” hay không. Bà Teresita Daza cho biết đã có một số đề cập vấn đề kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ nhưng vẫn còn quá sớm và chính phủ đang tiếp tục các cuộc thảo luận. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr trước đó đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Manila Hoàng Khê Liên đến để bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines cũng đã đệ trình công hàm phản đối ngoại giao chính thức tới Đại sứ quán Trung Quốc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Mỹ tuyên bố luôn sát cánh cùng đồng minh Philippines và một cuộc tấn công vũ trang vào các lực lượng vũ trang, tàu công vụ hoặc máy bay của Philippines, bao gồm cả lực lượng bảo vệ bờ biển ở Biển Đông, sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung của Mỹ theo Hiệp ước năm 1951.

Trong phản ứng mới nhất, người phát ngôn Bộ ngoại Trung Quốc phủ nhận cáo buộc của Philippines, đồng thời cho biết sẵn sàng hợp tác với phía Philippines để thực hiện đầy đủ những vấn đề quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước, tiếp tục xử lý thỏa đáng các vấn đề hàng hải thông qua tham vấn hữu nghị và cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP), Tướng Andres Centino và Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Hoàng Khê Liên cũng đã có cuộc gặp để thảo luận về hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong thông báo đăng trên trang Facebook cá nhân, Đại sứ Hoàng Khê Liên cho biết cuộc gặp thân mật, mang tính xây dựng. Hai bên thảo luận các vấn đề liên quan đến trao đổi và hợp quân sự cũng như duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines và Mỹ chuẩn bị tập trận lớn nhất trong gần một thập kỷ
Philippines và Mỹ chuẩn bị tập trận lớn nhất trong gần một thập kỷ

VOV.VN - Quân đội Philippines và Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự chung thường niên “Balikatan” năm 2023 với quy mô lớn nhất kể từ năm 2015.

Philippines và Mỹ chuẩn bị tập trận lớn nhất trong gần một thập kỷ

Philippines và Mỹ chuẩn bị tập trận lớn nhất trong gần một thập kỷ

VOV.VN - Quân đội Philippines và Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự chung thường niên “Balikatan” năm 2023 với quy mô lớn nhất kể từ năm 2015.

Động đất 6,1 độ richter làm rung chuyển miền Trung Philippines
Động đất 6,1 độ richter làm rung chuyển miền Trung Philippines

VOV.VN - Sáng sớm nay (16/2), một trận động đất có độ lớn 6,1 độ richter làm rung chuyển miền Trung Philippines.

Động đất 6,1 độ richter làm rung chuyển miền Trung Philippines

Động đất 6,1 độ richter làm rung chuyển miền Trung Philippines

VOV.VN - Sáng sớm nay (16/2), một trận động đất có độ lớn 6,1 độ richter làm rung chuyển miền Trung Philippines.

Nhân viên độc thân ở Philippines được tăng lương gấp 3 lần trong Ngày Valentine
Nhân viên độc thân ở Philippines được tăng lương gấp 3 lần trong Ngày Valentine

VOV.VN - “Những trái tim cô đơn” tại tòa thị chính General Luna ở tỉnh Quezon của Philipines đã nhận được được mức lương ngày cao gấp 3 lần nếu họ độc thân hơn 5 năm. Đây là phần thưởng của Thị trưởng dành cho cho những nhân viên độc thân vì tâm huyết của họ dành cho công việc và giúp họ cảm giác “được yêu thương” trong ngày Lễ tình yêu.

Nhân viên độc thân ở Philippines được tăng lương gấp 3 lần trong Ngày Valentine

Nhân viên độc thân ở Philippines được tăng lương gấp 3 lần trong Ngày Valentine

VOV.VN - “Những trái tim cô đơn” tại tòa thị chính General Luna ở tỉnh Quezon của Philipines đã nhận được được mức lương ngày cao gấp 3 lần nếu họ độc thân hơn 5 năm. Đây là phần thưởng của Thị trưởng dành cho cho những nhân viên độc thân vì tâm huyết của họ dành cho công việc và giúp họ cảm giác “được yêu thương” trong ngày Lễ tình yêu.

Philippines: Mỹ tiếp cận 4 căn cứ mới không làm gia tăng căng thẳng Biển Đông
Philippines: Mỹ tiếp cận 4 căn cứ mới không làm gia tăng căng thẳng Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr cho biết việc nước này cho phép quân đội Mỹ tiếp cận với 4 căn cứ mới theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) không phải là hành vi khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.

Philippines: Mỹ tiếp cận 4 căn cứ mới không làm gia tăng căng thẳng Biển Đông

Philippines: Mỹ tiếp cận 4 căn cứ mới không làm gia tăng căng thẳng Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr cho biết việc nước này cho phép quân đội Mỹ tiếp cận với 4 căn cứ mới theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) không phải là hành vi khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.