Houthi tấn công cơ sở dầu khí Saudi Arabia: Sáng kiến hòa bình nhận lời đáp “rắn”

VOV.VN - Lực lượng Houthi, Yemen ngày 25/3 đã tiến hành một loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí và căn cứ quân sự của Saudi Arabia. Động thái của Houthi được xem như lời bác bỏ đối với sáng kiến hòa bình Yemen.

Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết, một đám cháy đã bùng phát tại một kho chứa dầu của nước này tại Jazan sau khi bị trúng đạn. Đây là một cuộc tấn công “hèn nhát”, không chỉ nhằm vào Saudi Arabia mà còn phá hoại nền kinh tế thế giới và an ninh năng lượng toàn cầu.

Từ Yemen, lực lượng Houthi lên tiếng xác nhận họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu của Tập đoàn dầu khí khổng lồ của Saudi Arabia Aramco tại nhiều khu vực. Các căn cứ quân sự tại Dammam, Najran và Asir của Saudi Arabia cũng bị lực lượng này tấn công.

Tuy nhiên, theo phía liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu, họ đã đánh chặn thành công một số máy bay không người lái chứa chất nổ tấn công Saudi Arabia của Houthi. Mục tiêu tấn công còn nhằm vào các trường Đại học Najran và Jazan.

Đây là chỉ là 1 trong rất nhiều vụ tấn công nhằm vào Saudi Arabia của lực lượng Houthi thời gian qua. Ngoài ra, lực lượng này còn đang tiến hành 1 đợt tấn công trên bộ nhằm vào khu vực Marib nhiều dầu mỏ của Yemen.

Phía Bộ Quốc phòng Saudi Arabia tuyên bố có kế hoạch thực hiện nhiều biện pháp răn đe để bảo vệ các cơ sở dầu mỏ sau vụ tấn công.

Dù trước đó Saudi Arabia và liên quân đã tiến hành các vụ tấn công, không kích đáp trả, khiến chiến sự Yemen không ngừng leo thang song mới đây, “quốc gia giàu có vùng Vịnh” này cũng đã bất ngờ đưa ra 1 đề xuất sáng kiến hòa bình cho Yemen, với 1 lệnh ngừng bắn trên toàn quốc do Liên Hợp Quốc giám sát nếu có.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud, cho biết, sáng kiến này sẽ có hiệu lực ngay khi Houthi đồng ý: “Chúng tôi công bố sáng kiến này nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Yemen và đạt được một giải pháp toàn diện. Sáng kiến ​​này bao gồm một lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc bảo trợ. Saudi Arabia kêu gọi chính phủ Yemen và lực lượng Houthi chấp nhận sáng kiến ​​này bởi nó cơ hội cho Houthi và để ngăn chặn sự đổ máu”.

Tuy nhiên, với vụ tấn công mới nhất nhằm vào Saudi Arabia, dường như Houthi muốn khẳng định tuyên bố trước đó của mình, rằng sáng kiến “không có gì mới” và cũng “không đáp ứng được các yêu cầu” của lực lượng này.

Loạt vụ tấn công Saudi Arabia cũng diễn ra khi Đặc phái viên Mỹ về Yemen Tim Lenderking đang thăm Trung Đông, trong nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình Yemen.

Theo các tổ chức quốc tế, cuộc chiến tại Yemen đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời. Theo Liên Hợp Quốc, đây là nguồn gốc của cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh cãi về quyết định của chính quyền Mỹ với phong trào Houthi tại Yemen
Tranh cãi về quyết định của chính quyền Mỹ với phong trào Houthi tại Yemen

VOV.VN - Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đưa ra quyết định lật ngược lại chính sách của người tiền nhiệm đối với một trong những điểm nóng hàng đầu tại Trung Đông là Yemen.

Tranh cãi về quyết định của chính quyền Mỹ với phong trào Houthi tại Yemen

Tranh cãi về quyết định của chính quyền Mỹ với phong trào Houthi tại Yemen

VOV.VN - Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đưa ra quyết định lật ngược lại chính sách của người tiền nhiệm đối với một trong những điểm nóng hàng đầu tại Trung Đông là Yemen.

Mỹ liệt nhóm Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài
Mỹ liệt nhóm Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài

VOV.VN - Ngày 11/1, chính quyền Mỹ quyết định liệt nhóm phiến quân Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài.

Mỹ liệt nhóm Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài

Mỹ liệt nhóm Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài

VOV.VN - Ngày 11/1, chính quyền Mỹ quyết định liệt nhóm phiến quân Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài.

Hai công dân Mỹ bị phiến quân Houthi bắt giữ ở Yemen được trả tự do
Hai công dân Mỹ bị phiến quân Houthi bắt giữ ở Yemen được trả tự do

VOV.VN - Ngoài hai công dân được trả tự do, hài cốt của người ba cũng đang được chuyển về Mỹ theo thỏa thuận, vốn được đàm phán giữa Vương quốc Oman và nhóm Houthi.

Hai công dân Mỹ bị phiến quân Houthi bắt giữ ở Yemen được trả tự do

Hai công dân Mỹ bị phiến quân Houthi bắt giữ ở Yemen được trả tự do

VOV.VN - Ngoài hai công dân được trả tự do, hài cốt của người ba cũng đang được chuyển về Mỹ theo thỏa thuận, vốn được đàm phán giữa Vương quốc Oman và nhóm Houthi.