Huawei phủ nhận phóng vệ tinh giành lợi thế nghiên cứu 6G

VOV.VN - Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei vừa đăng trên tài khoản chính thức của mình cho biết, tin đồn về việc hãng này phóng vệ tinh để giành lợi thế trong nghiên cứu và phát triển công nghệ 6G là "tin giả".

Hôm qua (5/7), theo truyền thông Trung Quốc, Huawei sẽ phóng hai vệ tinh với sự hợp tác của China Mobile và Công ty hàng không vũ trụ Trung Quốc trong tháng 7 này. Nếu vệ tinh được phóng thành công, tin tức sẽ được công bố vào tháng 9/2021.

Vụ phóng vệ tinh của Huawei nhằm vào công nghệ 6G và giành cơ hội đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển 6G. Theo đó, Huawei đang bắt tay vào kế hoạch "tích hợp không gian - mặt đất", dự kiến ​​tiêu tốn gần 10 tỷ USD để phóng không dưới 10.000 vệ tinh nhỏ ở quỹ đạo thấp nhằm đạt được phạm vi phủ sóng mạng 6G toàn cầu.

Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã bị chính Huawei bác bỏ trên tài khoản Weibo chính thức sáng nay (6/7). Trên thực tế, thông tin về vụ phóng vệ tinh của Huawei đã bị rò rỉ từ hồi tháng 4, tuy nhiên đến nay Huawei mới chính thức phản hồi sau khi thông tin này lại rộ lên.

Tuy vậy, theo các nhà phân tích công nghệ ở Bắc Kinh, việc phóng vệ tinh là bước đi hợp lý trong bối cảnh Huawei đang thúc đẩy phát triển mạng 6G với tốc độ nhanh gấp 50 lần mạng 5G hiện nay. Các mạng 5G dựa vào trạm phát trên mặt đất, trong khi mạng 6G có tần sóng và băng thông lớn hơn, đòi hỏi sử dụng vệ tinh để kết nối. 

Được biết, hồi tháng 6/2021, Chủ tịch Huawei Từ Trực Quân (Xu Zhijun) từng tiết lộ, nghiên cứu 5G của Huawei bắt đầu vào năm 2009, nghiên cứu và phát triển 6G đã được khởi động vào năm 2017. Ông cũng từng nói hồi tháng 4, rằng người khổng lồ công nghệ Trung Quốc sẽ triển khai mạng 6G vào khoảng năm 2030 và dự kiến sớm công bố sách trắng 6G.

Tháng 11/2020, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh thử nghiệm 6G đầu tiên trên thế giới, đánh dấu bước tiến mới trong nghiên cứu công nghệ liên lạc không gian tần số terahertz./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sếp Qualcomm xem “Huawei mạnh ngang Apple”
Sếp Qualcomm xem “Huawei mạnh ngang Apple”

VOV.VN - Sau khi chính thức nhậm chức CEO Qualcomm vào tuần này, Cristiano Amon đã nhận lời thực hiện bài phỏng vấn đầu tiên với giới truyền thông.

Sếp Qualcomm xem “Huawei mạnh ngang Apple”

Sếp Qualcomm xem “Huawei mạnh ngang Apple”

VOV.VN - Sau khi chính thức nhậm chức CEO Qualcomm vào tuần này, Cristiano Amon đã nhận lời thực hiện bài phỏng vấn đầu tiên với giới truyền thông.

Diễn biến mới trong vụ án bà Mạnh Vãn Chu, con gái sáng lập viên Huawei
Diễn biến mới trong vụ án bà Mạnh Vãn Chu, con gái sáng lập viên Huawei

VOV.VN - Vụ án Mạnh Vãn Chu lại có thêm diễn biến mới với việc Tòa án British Columbia mở phiên điều trần...

Diễn biến mới trong vụ án bà Mạnh Vãn Chu, con gái sáng lập viên Huawei

Diễn biến mới trong vụ án bà Mạnh Vãn Chu, con gái sáng lập viên Huawei

VOV.VN - Vụ án Mạnh Vãn Chu lại có thêm diễn biến mới với việc Tòa án British Columbia mở phiên điều trần...

Mỹ không xài Huawei và ZTE, Trung Quốc "nóng mặt"
Mỹ không xài Huawei và ZTE, Trung Quốc "nóng mặt"

VOV.VN - Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) không muốn có cơ hội cho phép các công ty được coi là mối đe dọa quốc gia đối với hệ thống thông tin liên lạc tại quốc gia này.

Mỹ không xài Huawei và ZTE, Trung Quốc "nóng mặt"

Mỹ không xài Huawei và ZTE, Trung Quốc "nóng mặt"

VOV.VN - Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) không muốn có cơ hội cho phép các công ty được coi là mối đe dọa quốc gia đối với hệ thống thông tin liên lạc tại quốc gia này.