Hungary dùng hơi cay và vòi rồng giải tán người tị nạn

VOV.VN - Cảnh sát chống bạo động Hungary hôm 16/9 đã phải sử dụng hơi cay và phun vòi rồng nhằm giải tán khoảng hơn 100 người tị nạn.

Những người tị nạn này tìm cách phá hàng rào thép gai để vào Hungary từ biên giới Serbia.

Người tị nạn muốn vào châu Âu. Ảnh: Reuters.

Theo cảnh sát địa phương, một nhóm người tị nạn phản đối việc đóng cửa biên giới giữa Hungary và Serbia đã tìm cách phá vỡ lớp rào chắn tại một điểm giao cắt trên biên giới. 

Những người này đã ném gạch, đá, chai lọ và gậy về phía cảnh sát, buộc họ phải sử dụng hơi cay và vòi rồng, đẩy lùi đám đông người tị nạn về phía biên giới của Serbia.

Hiện vẫn chưa có báo về thương vong. Chính phủ Hungary đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại hai địa hạt miền Nam giáp với Serbia và bắt đầu áp dụng luật cho phép cảnh sát bắt những người tị nạn cố tình vượt biên giới trái phép.

Một tòa án của Hungary đã ra phán quyết trục xuất một công dân Iraq về nước sau khi cố tình vượt qua biên giới Serbia vào Hungary. Người thanh niên này cũng bị phạt 68 USD và cấm đặt chân tới Hungary trong vòng 1 năm. Đây là trường hợp trục xuất người tị nạn đầu tiên sau khi Hungary thắt chặt quy định xuất nhập cảnh để đối phó với làn sóng người tị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ánh mắt tuyệt vọng của người tị nạn khi Hungary thắt chặt biên giới
Ánh mắt tuyệt vọng của người tị nạn khi Hungary thắt chặt biên giới

VOV.VN - Ngày 15/9, Budapest chính thức đóng cửa biên giới với Serbia ngăn dòng người di cư tràn vào, khi EU không đạt được thỏa thuận về chia sẻ trách nhiệm.

Ánh mắt tuyệt vọng của người tị nạn khi Hungary thắt chặt biên giới

Ánh mắt tuyệt vọng của người tị nạn khi Hungary thắt chặt biên giới

VOV.VN - Ngày 15/9, Budapest chính thức đóng cửa biên giới với Serbia ngăn dòng người di cư tràn vào, khi EU không đạt được thỏa thuận về chia sẻ trách nhiệm.

Séc sẽ đưa quân đội tới biên giới để kiểm soát tình hình người tị nạn
Séc sẽ đưa quân đội tới biên giới để kiểm soát tình hình người tị nạn

VOV.VN - Ngày 15/9 Thủ tướng Séc nói rằng sẽ triển khai quân đội tới bảo vệ khu vực biên giới với Áo nếu xảy ra tình trạng mất kiểm soát người nhập cư.

Séc sẽ đưa quân đội tới biên giới để kiểm soát tình hình người tị nạn

Séc sẽ đưa quân đội tới biên giới để kiểm soát tình hình người tị nạn

VOV.VN - Ngày 15/9 Thủ tướng Séc nói rằng sẽ triển khai quân đội tới bảo vệ khu vực biên giới với Áo nếu xảy ra tình trạng mất kiểm soát người nhập cư.

Tổ chức từ thiện kêu gọi Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho người tị nạn
Tổ chức từ thiện kêu gọi Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho người tị nạn

VOV.VN - Tổ chức từ thiện “Bảo vệ Trẻ em” kêu gọi Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho hàng trăm người tị nạn Syria đang tìm đường tới thành phố Melilla.

Tổ chức từ thiện kêu gọi Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho người tị nạn

Tổ chức từ thiện kêu gọi Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho người tị nạn

VOV.VN - Tổ chức từ thiện “Bảo vệ Trẻ em” kêu gọi Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho hàng trăm người tị nạn Syria đang tìm đường tới thành phố Melilla.

EU cần có tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng người tị nạn
EU cần có tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN- Cách thức các nước giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay ở châu Âu đòi hỏi EU cần phải có tiếng nói chung cho vấn đề này.

EU cần có tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng người tị nạn

EU cần có tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN- Cách thức các nước giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay ở châu Âu đòi hỏi EU cần phải có tiếng nói chung cho vấn đề này.