Hungary kêu gọi tận dụng tuần họp LHQ để giải quyết xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho rằng, cuộc xung đột Nga-Ukraine nên kết thúc càng sớm càng tốt. Các bên liên quan nên tận dụng tuần họp của Liên Hợp Quốc để khởi động các cuộc đàm phán thực sự.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto hôm 21/9 đã kêu gọi các bên liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine nên sử dụng tuần họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để khởi động các cuộc đàm phán thực sự về việc chấm dứt cuộc chiến.

Phát biểu khi đang tham dự tuần họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Szijjarto cho rằng, cuộc xung đột Nga-Ukraine nên kết thúc càng sớm càng tốt. Do đó, các bên liên quan nên tận dụng tuần họp này để khởi động các cuộc đàm phán thực sự. Theo ông Szijjarto, Liên Hợp Quốc được thành lập như một diễn đàn để thảo luận ngay cả những vấn đề toàn cầu khó khăn nhất.

Ông Szijjarto lưu ý rằng, trong vài tháng qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng tỏ là người hòa giải thành công duy nhất, bằng cách mở đường cho việc khởi động lại việc giao hàng ngũ cốc, giúp giảm nhẹ phần nào cuộc khủng hoảng lương thực thế giới. Dựa trên thành tựu này, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ sẽ có cơ hội hòa giải giữa các bên tham chiến.

Bình luận về việc Nga huy động một phần lực lượng quân đội, ông Szijjarto cho biết, tất cả các bước leo thang xung đột đều là tin xấu và tất cả các bước mang lại hòa bình gần hơn đều là những bước đi tốt.

Là nước láng giềng của Ukraine, Hungary phải đối mặt trực tiếp với những tác động tiêu cực của cuộc xung đột. Do đó, việc giải quyết xung đột sớm nhất có thể để ngăn chặn rắc rối lớn hơn luôn là mong muốn hàng đầu của Hungary.

Phát biểu về chương trình dày đặc của mình, Bộ trưởng Szijjarto cho biết, mặc dù vấn đề Ukraine vẫn đang là tâm điểm ở New York, nhưng không nên quên rằng thế giới đang phải đối mặt với một số thách thức khác, bao gồm vấn đề vi phạm quyền của các dân tộc thiểu số.

Tại New York, Bộ trưởng Szijjarto cũng đã tham dự một cuộc họp cấp cao liên quan đến Tuyên bố về Quyền của người thiểu số và cho rằng, Liên Hợp Quốc nên có hành động kiên quyết chống lại các vi phạm quyền của người thiểu số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ thực hiện đến cùng tất cả mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine
Nga sẽ thực hiện đến cùng tất cả mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga khẳng định, nước này sẽ thực hiện đến cùng tất cả mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, bất kể thời gian mất bao lâu.

Nga sẽ thực hiện đến cùng tất cả mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine

Nga sẽ thực hiện đến cùng tất cả mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga khẳng định, nước này sẽ thực hiện đến cùng tất cả mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, bất kể thời gian mất bao lâu.

Australia tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine
Australia tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Sáng 21/9, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã khẳng định, nước này đang làm việc với chính quyền Ukraine để tiếp tục nắm bắt nhu cầu và triển khai các gói viện trợ vũ khí, khí tài quân sự, trong đó có xe bọc thép hạng nặng Bushmaster.

Australia tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine

Australia tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Sáng 21/9, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã khẳng định, nước này đang làm việc với chính quyền Ukraine để tiếp tục nắm bắt nhu cầu và triển khai các gói viện trợ vũ khí, khí tài quân sự, trong đó có xe bọc thép hạng nặng Bushmaster.

Chiến thuật của Nga trong trưng cầu dân ý sáp nhập 4 vùng ly khai ở Ukraine
Chiến thuật của Nga trong trưng cầu dân ý sáp nhập 4 vùng ly khai ở Ukraine

VOV.VN - Các khu vực do Nga kiểm soát ở miền Đông và miền Nam đang có kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu ý dân sáp nhập vào Nga từ ngày 23/9.

Chiến thuật của Nga trong trưng cầu dân ý sáp nhập 4 vùng ly khai ở Ukraine

Chiến thuật của Nga trong trưng cầu dân ý sáp nhập 4 vùng ly khai ở Ukraine

VOV.VN - Các khu vực do Nga kiểm soát ở miền Đông và miền Nam đang có kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu ý dân sáp nhập vào Nga từ ngày 23/9.