Hungary nỗ lực giải quyết áp lực di cư kép
VOV.VN - Số lượng người di cư tăng vọt trong thời gian qua là do ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trên toàn cầu.
Trong cuộc họp báo ngày 4/1, Cố vấn An ninh trưởng của Thủ tướng Hungary cho biết, nước này hiện đang phải đối mặt với áp lực di cư kép khi xuất hiện những dòng người di cư từ phía Nam và Đông Bắc giáp Ukraine.
![hungary nỗ lực giải quyết áp lực di cư kép hình ảnh 1 hungary no luc giai quyet ap luc di cu kep hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2023-01/anh_minh_hoa_1.jpg)
Hungary tiếp tục chứng kiến sự gia tăng về số lượng các vụ vượt biên trái phép vào nước này thông qua tuyến đường Balkan. Theo báo cáo được công bố vào sáng 4/1, riêng năm 2022, Cơ quan quản lý biên giới Hungary đã bắt giữ khoảng 270.000 người di cư, nghĩa là trung bình có gần 750 người mỗi ngày; con số này tăng hơn gấp 2 lần so với mức trung bình trong năm 2021.
Theo các chuyên gia, số lượng người di cư tăng vọt trong thời gian qua là do ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trên toàn cầu.
Những người di cư đến đây chủ yếu là các đối tượng không có giấy tờ tùy thân thường được hỗ trợ bởi những kẻ buôn người. Ngày càng có nhiều quốc gia ở châu Âu đang bày tỏ quan ngại về tình trạng di cư hiện nay và tiến hành hợp tác với nhau để ngăn chặn những dòng người di cư trái phép vào EU.
Chính phủ Hungary cũng cho biết đã bắt giữ khoảng 2.500 đối tượng buôn người. Đại diện chính phủ nước này cho biết sẽ nỗ lực trong việc phối hợp với các quốc gia trong EU như Áo, Slovakia, Cộng hòa Séc để tăng cường an ninh biên giới và có các biện pháp mạnh tay với các nhóm đối tượng buôn người trái phép vào châu Âu./.