Hy Lạp: Biểu tình đòi mở cửa cho người nhập cư, tị nạn

VOV.VN - Dân Hy Lạp biểu tình đòi lãnh đạo châu Âu ngừng dựng rào và tiến hành mở cửa biên giới cho người nhập cư.

Hôm qua (18/12), người dân Hy Lạp và người nhập cư đã xuống đường tuàn hành ở thủ đô Athens, kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu ngừng việc dựng hàng rào và mở cửa biên giới cho người tị nạn, người nhập cư đang trong tình trạng nguy hiểm tính mạng vì đói rét và bệnh tật.

Người nhập cư kẹt ở biên giới Hy Lạp-Macedonia. Ảnh: Greekreporter.

Khoảng 1.000 người tham gia các cuộc tuần hành do các nhà hoạt động nhân quyền, các hiệp hội người nhập cư và các nhóm cánh tả tổ chức, nhân Ngày Di dân quốc tế (18/12). Những người tuần hành mang các biểu ngữ “Phá bỏ hàng rào”, “Mở cửa biên giới” tới tòa nhà quốc hội. 

Tháng trước, các nước Balkan (vốn là khu vực điểm nóng trung chuyển) đã bắt đầu ngăn cản người nhập cư đi qua lãnh thổ các nước này, nhưng ưu tiên cho người Syria, Iraq, Afghanistan đi qua vì coi họ là người tị nạn chiến tranh, chỉ những người tị nạn vì lý do kinh tế mới bị chặn lại.

Macedonia đã dựng hàng rào kim loại để chặn những người nhập cư và tiếp tục xây dựng để bao quát 40km đường biên giới.

Hungary cũng đã xây dựng hàng rào bao quanh biên giới phía nam với Serbia và Croatia từ tháng 10.        

Theo Tổ chức Di trú quốc tế, trong năm nay, có gần 991.000 người tị nạn và di cư vào châu Âu bằng đường bộ, đường biển. Con số này dự kiến sẽ đạt 1 triệu trong những ngày tới.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, số người buộc phải rời bỏ nhà cửa trên thế giới có thể đã vượt xa con số kỉ lục 60 triệu trong năm nay, chủ yếu do xung đột ở Syria và các nơi khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp thông qua ngân sách “thắt lưng buộc bụng” 2016
Hy Lạp thông qua ngân sách “thắt lưng buộc bụng” 2016

VOV.VN - Sáng sớm 6/12, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua ngân sách “thắt lưng buộc bụng” năm 2016, với các biện pháp cắt giảm mạnh chi tiêu và tăng thuế.

Hy Lạp thông qua ngân sách “thắt lưng buộc bụng” 2016

Hy Lạp thông qua ngân sách “thắt lưng buộc bụng” 2016

VOV.VN - Sáng sớm 6/12, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua ngân sách “thắt lưng buộc bụng” năm 2016, với các biện pháp cắt giảm mạnh chi tiêu và tăng thuế.

Hy Lạp: chìm tàu chở người nhập cư, 12 người thiệt mạng
Hy Lạp: chìm tàu chở người nhập cư, 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Một chiếc thuyền gỗ chở người di cư đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chìm gần đảo nhỏ Farmakonissi của nước này vào sáng sớm 9/12, khiến 12 người thiệt mạng

Hy Lạp: chìm tàu chở người nhập cư, 12 người thiệt mạng

Hy Lạp: chìm tàu chở người nhập cư, 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Một chiếc thuyền gỗ chở người di cư đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chìm gần đảo nhỏ Farmakonissi của nước này vào sáng sớm 9/12, khiến 12 người thiệt mạng

Hy Lạp: Tổng đình công, phản đối chính phủ cắt giảm trợ cấp
Hy Lạp: Tổng đình công, phản đối chính phủ cắt giảm trợ cấp

VOV.VN - Ngày 4/12, cuộc tổng đình công rầm rộ do hai nghiệp đoàn lớn nhất Hy Lạp phát động nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm tiền trợ cấp của chính phủ.

Hy Lạp: Tổng đình công, phản đối chính phủ cắt giảm trợ cấp

Hy Lạp: Tổng đình công, phản đối chính phủ cắt giảm trợ cấp

VOV.VN - Ngày 4/12, cuộc tổng đình công rầm rộ do hai nghiệp đoàn lớn nhất Hy Lạp phát động nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm tiền trợ cấp của chính phủ.

Phụ nữ trẻ Hy Lạp bán dâm để đủ tiền mua một chiếc bánh sandwich
Phụ nữ trẻ Hy Lạp bán dâm để đủ tiền mua một chiếc bánh sandwich

VOV.VN - Khủng hoảng kinh tế khiến nhiều phụ nữ trẻ Hy Lạp phải bán dâm. Vui vẻ từ A tới Z với một gái mại dâm ở đây trong nửa tiếng đồng hồ chỉ tốn có 2 USD.

Phụ nữ trẻ Hy Lạp bán dâm để đủ tiền mua một chiếc bánh sandwich

Phụ nữ trẻ Hy Lạp bán dâm để đủ tiền mua một chiếc bánh sandwich

VOV.VN - Khủng hoảng kinh tế khiến nhiều phụ nữ trẻ Hy Lạp phải bán dâm. Vui vẻ từ A tới Z với một gái mại dâm ở đây trong nửa tiếng đồng hồ chỉ tốn có 2 USD.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria
Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.