Hy Lạp cảnh báo nguy cơ hiệu ứng Domino nếu phải rời Eurozone

VOV.VN -Theo Bộ trưởng tài chính Hy Lạp, nếu rời Eurozone, sớm hay muộn cũng sẽ tăng lãi suất cơ bản, dẫn tới căng thẳng chính trị...

Ngày 19/4, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis cảnh báo, nếu Hy Lạp phải rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), thì điều này chắc chắn sẽ gây ra hiệu ứng Domino đối với toàn khu vực.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Varoufakis cho rằng, bất kỳ ai nghĩ rằng bỏ đi một phần của khu vực đồng euro thì phần còn lại sẽ sống sót, nhưng đây là một suy nghĩ sai lầm và có thể nói là “đùa với lửa”.

Bộ trưởng tài chính Hy Lạp, Yanis Varoufakis (Ảnh: Huffingtonpost)
Một ý tưởng như thế sẽ chỉ khiến người ta nghĩa rằng, liên minh tiền tệ này là không bền vững, sẽ dẫn đến nhiều đồn đoán và cuối cùng dù sớm hay muộn sẽ là tăng lãi suất cơ bản, dẫn tới những căng thẳng chính trị và sự tháo chạy của các luồng vốn.

Những bình luận này đưa ra trong bối cảnh, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu Mario Draghi mới đây cho rằng, khu vực đồng euro đã được trang bị tốt hơn so với trước đây để đối phó với một cuộc khủng hoảng Hy Lạp mới. Chính phủ cánh tả tại Hy Lạp đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế để tiếp tục nhận được các khoản cứu trợ quốc tế. Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực đồng euro hồi tuần trước đã cho Hy Lạp thời hạn 6 ngày để  trình kế hoạch cải cách kinh tế, tức là tới 24/4 tới để quyết định liệu có hỗ trợ khẩn cấp Hy Lạp hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp có tìm nguồn tài chính bên ngoài châu Âu?
Hy Lạp có tìm nguồn tài chính bên ngoài châu Âu?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, khi mâu thuẫn trở nền khó giải quyết với châu Âu, đặc biệt là Đức, thì Hy Lạp nhiều khả năng sẽ tìm nguồn hỗ trợ khác, như Nga.

Hy Lạp có tìm nguồn tài chính bên ngoài châu Âu?

Hy Lạp có tìm nguồn tài chính bên ngoài châu Âu?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, khi mâu thuẫn trở nền khó giải quyết với châu Âu, đặc biệt là Đức, thì Hy Lạp nhiều khả năng sẽ tìm nguồn hỗ trợ khác, như Nga.

Hy Lạp: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga
Hy Lạp: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp ngày 17/4 Panos Kammenos nói rằng Hi Lạp là đối tác truyền thống và đồng minh của Nga.

Hy Lạp: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga

Hy Lạp: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp ngày 17/4 Panos Kammenos nói rằng Hi Lạp là đối tác truyền thống và đồng minh của Nga.

Hy Lạp đàm phán với Nga mua thêm tên lửa S-300
Hy Lạp đàm phán với Nga mua thêm tên lửa S-300

VOV.VN - Hy Lạp đã sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S- 300 của Nga từ những năm 90 thế kỷ trước

Hy Lạp đàm phán với Nga mua thêm tên lửa S-300

Hy Lạp đàm phán với Nga mua thêm tên lửa S-300

VOV.VN - Hy Lạp đã sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S- 300 của Nga từ những năm 90 thế kỷ trước

Khủng hoảng nợ của Hy Lạp làm “nóng” Hội nghị mùa Xuân
Khủng hoảng nợ của Hy Lạp làm “nóng” Hội nghị mùa Xuân

VOV.VN -Tổng Giám đốc IMF tuyên bố không đồng ý cho Hy Lạp trì hoãn trả khoản nợ 2,5 tỷ euro phải trả trong tháng 5 tới.

Khủng hoảng nợ của Hy Lạp làm “nóng” Hội nghị mùa Xuân

Khủng hoảng nợ của Hy Lạp làm “nóng” Hội nghị mùa Xuân

VOV.VN -Tổng Giám đốc IMF tuyên bố không đồng ý cho Hy Lạp trì hoãn trả khoản nợ 2,5 tỷ euro phải trả trong tháng 5 tới.

Nga - Hy Lạp tăng cường hợp tác phát triển dự án năng lượng
Nga - Hy Lạp tăng cường hợp tác phát triển dự án năng lượng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đặc biệt đề cập sự tham gia của Hy Lạp vào dự án đường ống dẫn khí "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" của Nga.

Nga - Hy Lạp tăng cường hợp tác phát triển dự án năng lượng

Nga - Hy Lạp tăng cường hợp tác phát triển dự án năng lượng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đặc biệt đề cập sự tham gia của Hy Lạp vào dự án đường ống dẫn khí "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" của Nga.

Chuyến thăm của Thủ tướng Hy Lạp đến Nga khiến châu Âu “giật mình”
Chuyến thăm của Thủ tướng Hy Lạp đến Nga khiến châu Âu “giật mình”

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đang ở thăm Nga ngày 8/4 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chuyến thăm của Thủ tướng Hy Lạp đến Nga khiến châu Âu “giật mình”

Chuyến thăm của Thủ tướng Hy Lạp đến Nga khiến châu Âu “giật mình”

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đang ở thăm Nga ngày 8/4 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.