Hy Lạp chia rẽ về cuộc bầu cử sớm

VOV.VN -Ngày 29/12, phe đối lập Hy Lạp đã hoan nghênh các cuộc bầu cử sớm tại nước này, sau khi các nhà lập pháp bác bỏ ứng cử viên...

Ngày 29/12, phe đối lập Hy Lạp đã hoan nghênh các cuộc bầu cử sớm tại nước này, sau khi các nhà lập pháp bác bỏ ứng cử viên chính phủ cho cương vị Tổng thống, buộc Hy Lạp phải tổ chức một cuộc bầu cử sớm.

Ông Fotis Kouvelis, lãnh đạo đảng dân chủ cánh tả tại Hy Lạp cho biết: “Cuộc bỏ phiếu hôm nay tại Quốc hội là một sự khởi đầu mới cho một đất nước phát triển. Hy Lạp đang hướng tới các cuộc bầu cử Quốc hội. Hy Lạp cần phải chuyển sang một trang mới và đời sống chính trị cần phải tiến bộ hơn nữa. Chúng ta đang đi theo hướng này”.


Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Gikas Hardouvelis lại cảnh báo rằng, nếu phe đối lập lên nắm quyền thì họ có thể trì hoãn việc Hy Lạp thoát khỏi chương trình cứu trợ của bộ 3 chủ nợ quốc tế.

Theo các kết quả thăm dò dư luận, Hyện đảng Syriza phản đối các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình cứu trợ đang dẫn đầu về tỉ lệ ủng hộ. Do đó, giới quan sát lo ngại điều này có thể cản trở những nỗ lực cải cách mà chính phủ Hy Lạp đang tiến hành từ nhiều năm qua, cũng như ảnh hưởng đến mục tiêu sớm rút khỏi chương trình cứu trợ trị giá 240 tỷ uero mà Hy Lạp đã ký với Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB).

Đức trước đó cũng kêu gọi bất kỳ chính phủ mới nào tại Hy Lạp cũng cần phải tuân thủ các thỏa thuận mang tính pháp lý mà những người tiền nhiệm đã ký kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức mong muốn Hy Lạp sớm kết thúc chương trình vay cứu trợ
Đức mong muốn Hy Lạp sớm kết thúc chương trình vay cứu trợ

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đức: Nếu Hy Lạp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong gói cựu trợ sẽ là tín hiệu tốt cho thị trường.

Đức mong muốn Hy Lạp sớm kết thúc chương trình vay cứu trợ

Đức mong muốn Hy Lạp sớm kết thúc chương trình vay cứu trợ

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đức: Nếu Hy Lạp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong gói cựu trợ sẽ là tín hiệu tốt cho thị trường.

Athens (Hy Lạp) bùng phát bạo lực trong đêm
Athens (Hy Lạp) bùng phát bạo lực trong đêm

VOV.VN - Đêm 6/12, cảnh sát Hy Lạp đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình ở Thủ đô Athens.

Athens (Hy Lạp) bùng phát bạo lực trong đêm

Athens (Hy Lạp) bùng phát bạo lực trong đêm

VOV.VN - Đêm 6/12, cảnh sát Hy Lạp đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình ở Thủ đô Athens.

Phà chở 466 người đột nhiên bốc cháy ngoài khơi Hy Lạp
Phà chở 466 người đột nhiên bốc cháy ngoài khơi Hy Lạp

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có con số thương vong cụ thể và chưa ai biết rõ liệu có hành khách nào còn đang ở dưới nước hay không.

Phà chở 466 người đột nhiên bốc cháy ngoài khơi Hy Lạp

Phà chở 466 người đột nhiên bốc cháy ngoài khơi Hy Lạp

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có con số thương vong cụ thể và chưa ai biết rõ liệu có hành khách nào còn đang ở dưới nước hay không.

Hy Lạp: Xả súng tại một câu lạc bộ, 11 người bị thương
Hy Lạp: Xả súng tại một câu lạc bộ, 11 người bị thương

VOV.VN - Hôm nay (22/11), một vụ xả súng xảy ra tại câu bộ ở thành phố cảng Piraeus, phía Đông Nam Hy Lạp.

Hy Lạp: Xả súng tại một câu lạc bộ, 11 người bị thương

Hy Lạp: Xả súng tại một câu lạc bộ, 11 người bị thương

VOV.VN - Hôm nay (22/11), một vụ xả súng xảy ra tại câu bộ ở thành phố cảng Piraeus, phía Đông Nam Hy Lạp.

Hy Lạp tê liệt vì đình công
Hy Lạp tê liệt vì đình công

VOV.VN -Biểu tình liên tục 24h qua là hoạt động phản đối quy mô lớn đầu tiên ở Hy Lạp do các nghiệp đoàn tổ chức kể từ tháng 4 năm nay.

Hy Lạp tê liệt vì đình công

Hy Lạp tê liệt vì đình công

VOV.VN -Biểu tình liên tục 24h qua là hoạt động phản đối quy mô lớn đầu tiên ở Hy Lạp do các nghiệp đoàn tổ chức kể từ tháng 4 năm nay.

Đại sứ quán Israel ở thủ đô Hy Lạp bị tấn công bằng AK
Đại sứ quán Israel ở thủ đô Hy Lạp bị tấn công bằng AK

VOV.VN - Những kẻ lạ mặt đã nổ súng vào Đại sứ quán Israel ở Athens vào đầu ngày 12/12. Tường Đại sứ quán găm những viên đạn AK.

Đại sứ quán Israel ở thủ đô Hy Lạp bị tấn công bằng AK

Đại sứ quán Israel ở thủ đô Hy Lạp bị tấn công bằng AK

VOV.VN - Những kẻ lạ mặt đã nổ súng vào Đại sứ quán Israel ở Athens vào đầu ngày 12/12. Tường Đại sứ quán găm những viên đạn AK.