Hy Lạp đề nghị EU hỗ trợ và giải quyết các vấn đề người di cư

VOV.VN - Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis đề nghị EU hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan đến làn sóng người tị nạn Afghanistan di cư hiện nay đang tìm cách vượt biên để thoát khỏi sự cai trị của Taliban.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Hy Lạp nhấn mạnh, các quốc gia thành viên EU cần có trách nhiệm trong vấn đề này chứ không phải để Hy Lạp giải quyết vấn đề di cư một mình. Việc Taliban tiếp quản Afghanistan đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng di cư mới giống như thời điểm năm 2015 khi có gần một triệu người Syria, Iraq và Afghanistan chạy sang châu Âu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Hy Lạp cho biết, nước này không muốn trở thành cửa ngõ của người di cư vào châu Âu một lần nữa. Mặc dù, Chính phủ Hy Lạp đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ EU nhưng nước này đang phải triển khai rất nhiều hoạt động như mở rộng hoạt động tuần duyên, tăng cường lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới để xử lý vấn đề người di cư hiện nay.

Trước đó, Hy Lạp đã thể hiện rõ lập trường của mình bằng cách rào các trại di cư và hoàn thành hàng rào dài 40 km tại Evros ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này cũng khởi động các chương trình để xây dựng các cơ sở bảo vệ nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp vào các hòn đảo của nước này. Dự kiến, một cơ sở mới sẽ triển khai trên đảo Samos vào thứ 7 tuần này.

Thủ tướng Hy Lạp cho biết thêm, nước này có thể mở rộng hàng rào biên giới Evros nếu thấy cần thiết để ngăn chặn dòng người di cư và đề nghị châu Âu thể hiện tình đoàn kết bằng cách thông qua các đề xuất chính sách tị nạn chung của khối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

AI kêu gọi Ba Lan hỗ trợ nhân đạo với người di cư từ Afghanistan
AI kêu gọi Ba Lan hỗ trợ nhân đạo với người di cư từ Afghanistan

VOV.VN - Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) kêu gọi Ba Lan cho phép nhập cảnh và hỗ trợ nhân đạo cho hơn 30 người từ Afghanistan đang bị giam giữ tại biên giới giữa Ba Lan và Belarus mà không có thực phẩm, nước sạch, nơi ở và thuốc men trong hai tuần qua. 

AI kêu gọi Ba Lan hỗ trợ nhân đạo với người di cư từ Afghanistan

AI kêu gọi Ba Lan hỗ trợ nhân đạo với người di cư từ Afghanistan

VOV.VN - Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) kêu gọi Ba Lan cho phép nhập cảnh và hỗ trợ nhân đạo cho hơn 30 người từ Afghanistan đang bị giam giữ tại biên giới giữa Ba Lan và Belarus mà không có thực phẩm, nước sạch, nơi ở và thuốc men trong hai tuần qua. 

Hy Lạp hoàn thành bức tường ngăn người di cư dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ
Hy Lạp hoàn thành bức tường ngăn người di cư dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hy Lạp mới đây đã hoàn thành việc xây dựng bước tường biên giới dài 40 km được trang bị một hệ thống giám sát tự động dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn những người tị nạn tiếp cận châu Âu qua biên giới nước này.

Hy Lạp hoàn thành bức tường ngăn người di cư dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

Hy Lạp hoàn thành bức tường ngăn người di cư dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hy Lạp mới đây đã hoàn thành việc xây dựng bước tường biên giới dài 40 km được trang bị một hệ thống giám sát tự động dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn những người tị nạn tiếp cận châu Âu qua biên giới nước này.

Áo và Lithuania kêu gọi sự đoàn kết của EU để giải quyết vấn đề người di cư
Áo và Lithuania kêu gọi sự đoàn kết của EU để giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN - Trong bối cảnh số lượng người di cư đang tìm cách nhập biên trái phép vào EU đang gia tăng nhanh, Áo và Lithuania đã kêu gọi EU cần có những có hành động quyết liệt để ngăn chặn nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng tị nạn có thể xảy ra trong thời gian tới.

Áo và Lithuania kêu gọi sự đoàn kết của EU để giải quyết vấn đề người di cư

Áo và Lithuania kêu gọi sự đoàn kết của EU để giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN - Trong bối cảnh số lượng người di cư đang tìm cách nhập biên trái phép vào EU đang gia tăng nhanh, Áo và Lithuania đã kêu gọi EU cần có những có hành động quyết liệt để ngăn chặn nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng tị nạn có thể xảy ra trong thời gian tới.