Hy Lạp điều tàu chở 1.800 người di cư vào đất liền

VOV.VN - Đêm 1/9, chính quyền Hy Lạp đã điều một con tàu mang khoảng 1.800 người di cư và người tị nạn đến cảng Piraeus, miền Đông nước này.

Những người tỵ nạn này chủ yếu đến từ Syria, Iraq và Afghanistan. Sau khi được vào đất liền tại Hy Lạp, những người này dự kiến được một số nước châu Âu khác tiếp nhận. 

Hoạt động cứu trợ người nhập cư từ châu Phi tới châu Âu trên biển. (ảnh: thetrentonline.com)

Trong tháng 8, mỗi ngày có khoảng 2.000 người vượt biển đến Hy Lạp. Những người di cư hy vọng, sau khi đến Hy Lạp họ sẽ có cơ hội chuyển tiếp đến các nước châu Âu khác.

Vì số người di cư đổ vào Hy Lạp quá đông nên chính phủ nước này cho biết họ chưa có đủ cơ sở hạ tầng để đối phó với dòng người tỵ nạn.

Chính phủ Hy Lạp cũng kêu gọi châu Âu giúp sức đối phó với tình hình người nhập cư.

Dự kiến trong ngày 2/9, Hy Lạp tiếp tục điều một tàu chở gần 2.500 người di cư đến một trong những hòn đảo của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng nhập cư châu Âu- “Hành trình chết” của người di cư
Khủng hoảng nhập cư châu Âu- “Hành trình chết” của người di cư

VOV.VN- “Hành trình chết” bắt đầu trên những chiếc thuyền nhồi chật cứng người, thậm chí là thuyền cao su hướng ra Địa Trung Hải để tới châu Âu.

Khủng hoảng nhập cư châu Âu- “Hành trình chết” của người di cư

Khủng hoảng nhập cư châu Âu- “Hành trình chết” của người di cư

VOV.VN- “Hành trình chết” bắt đầu trên những chiếc thuyền nhồi chật cứng người, thậm chí là thuyền cao su hướng ra Địa Trung Hải để tới châu Âu.

Pháp chỉ trích Hungary về chính sách nhập cư
Pháp chỉ trích Hungary về chính sách nhập cư

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp ngày 30/8 lên tiếng cáo buộc các nước Đông Âu, đặc biệt là Hungary đang thực hiện chính sách "gây tai tiếng" về người tị nạn.

Pháp chỉ trích Hungary về chính sách nhập cư

Pháp chỉ trích Hungary về chính sách nhập cư

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp ngày 30/8 lên tiếng cáo buộc các nước Đông Âu, đặc biệt là Hungary đang thực hiện chính sách "gây tai tiếng" về người tị nạn.

Hội nghị thượng đỉnh Tây Balkan: EU đối mặt với sức ép nhập cư
Hội nghị thượng đỉnh Tây Balkan: EU đối mặt với sức ép nhập cư

VOV.VN- Hội nghị thượng đỉnh khu vực Tây Balkan khai mạc ngày 27/8 tại thủ đô Vienna (Áo) sẽ tập trung vào việc giải quyết vấn đề người nhập cư.

Hội nghị thượng đỉnh Tây Balkan: EU đối mặt với sức ép nhập cư

Hội nghị thượng đỉnh Tây Balkan: EU đối mặt với sức ép nhập cư

VOV.VN- Hội nghị thượng đỉnh khu vực Tây Balkan khai mạc ngày 27/8 tại thủ đô Vienna (Áo) sẽ tập trung vào việc giải quyết vấn đề người nhập cư.

Khủng hoảng nhập cư châu Âu: Thảm kịch nối tiếp thảm kịch
Khủng hoảng nhập cư châu Âu: Thảm kịch nối tiếp thảm kịch

VOV.VN- Thảm kịch nối tiếp thảm kịch, có thể nói chưa bao giờ châu Âu lại phải chứng kiến nhiều thảm kịch liên quan tới nhập cư như năm nay.

Khủng hoảng nhập cư châu Âu: Thảm kịch nối tiếp thảm kịch

Khủng hoảng nhập cư châu Âu: Thảm kịch nối tiếp thảm kịch

VOV.VN- Thảm kịch nối tiếp thảm kịch, có thể nói chưa bao giờ châu Âu lại phải chứng kiến nhiều thảm kịch liên quan tới nhập cư như năm nay.

Châu Âu: Mạnh nước nào nước nấy giải quyết quyết khủng hoảng nhập cư
Châu Âu: Mạnh nước nào nước nấy giải quyết quyết khủng hoảng nhập cư

VOV.VN - Châu Âu đang mạnh tay hơn trong các biện pháp và quyết định chi tài chính để giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến 2.

Châu Âu: Mạnh nước nào nước nấy giải quyết quyết khủng hoảng nhập cư

Châu Âu: Mạnh nước nào nước nấy giải quyết quyết khủng hoảng nhập cư

VOV.VN - Châu Âu đang mạnh tay hơn trong các biện pháp và quyết định chi tài chính để giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến 2.