Hy Lạp: Dòng người di cư giảm sau thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN -Ngày 20/4, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, dòng người di cư tới Hy Lạp đã giảm rõ rệt trong những tháng gần đây. 

Tuyên bố này nhằm khẳng định việc ông ủng hộ thỏa thuận ký với EU về giải quyết cuộc khủng hoảng di cư là đúng đắn..

Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) ký thỏa thuận nhằm ngăn cản người di cư quá cảnh theo tuyến Balkan, sau đó từ Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách vượt biển vào các đảo của Hy Lạp. 

Người di cư ở Hy Lạp. Ảnh: Ibtimes.

Theo Thủ tướng Tsipras, vài tháng trước mỗi ngày có từ 3.000 đến 4.000 người di cư vào các đảo của Hy Lạp nhưng hiện nay con số này đã giảm xuống 50 đến 60 người một ngày.

Trước đó, tại cuộc họp ở Aten với Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos cho biết việc hải quân NATO tuần tra trên biển Aegea để chặn nạn buôn người đã góp phần làm giảm dòng người di cư theo tuyến đường biển nguy hiểm.

Cuối tuần này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ đến thăm Athens để tiếp tục bàn về cuộc khủng hoảng di cư.

Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền cáo buộc Hy Lạp chưa cải thiện điều kiện ăn ở tại các trung tâm tiếp nhận người tị nạn, đồng thời cho rằng, Thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn người di cư vào châu Âu, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ được viện trợ tài chính và các ưu đãi chính trị là vi phạm các công ước quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm người di cư từ Hy Lạp được trả về Thổ Nhĩ Kỳ
Thêm người di cư từ Hy Lạp được trả về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tới nay đã có 325 người di cư lưu trú trên các đảo của Hy Lạp đã được gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ.

Thêm người di cư từ Hy Lạp được trả về Thổ Nhĩ Kỳ

Thêm người di cư từ Hy Lạp được trả về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tới nay đã có 325 người di cư lưu trú trên các đảo của Hy Lạp đã được gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ.

Châu Âu cần có trách nhiệm một cách công bằng về vấn đề người di cư
Châu Âu cần có trách nhiệm một cách công bằng về vấn đề người di cư

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Liên minh châu Âu cần thực hiện cam kết về việc tái bố trí người di cư và tị nạn.  

Châu Âu cần có trách nhiệm một cách công bằng về vấn đề người di cư

Châu Âu cần có trách nhiệm một cách công bằng về vấn đề người di cư

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Liên minh châu Âu cần thực hiện cam kết về việc tái bố trí người di cư và tị nạn.  

Thổ Nhĩ Kỳ chặn tàu chở 63 người di cư trên biển
Thổ Nhĩ Kỳ chặn tàu chở 63 người di cư trên biển

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn 63 người di cư, phần lớn là người Syria ở ngoài khơi thị trấn Dikili...

Thổ Nhĩ Kỳ chặn tàu chở 63 người di cư trên biển

Thổ Nhĩ Kỳ chặn tàu chở 63 người di cư trên biển

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn 63 người di cư, phần lớn là người Syria ở ngoài khơi thị trấn Dikili...

EU bắt đầu trả người di cư về Thổ Nhĩ Kỳ
EU bắt đầu trả người di cư về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 4/4, Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu thực hiện thỏa thuận đưa người di cư không được cấp quy chế tị nạn quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

EU bắt đầu trả người di cư về Thổ Nhĩ Kỳ

EU bắt đầu trả người di cư về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 4/4, Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu thực hiện thỏa thuận đưa người di cư không được cấp quy chế tị nạn quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo bỏ thỏa thuận với EU về vấn đề người di cư
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo bỏ thỏa thuận với EU về vấn đề người di cư

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/4 cảnh báo sẽ từ bỏ thỏa thuận về người di cư đến châu Âu nếu EU không thực hiện những cam kết của mình. 

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo bỏ thỏa thuận với EU về vấn đề người di cư

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo bỏ thỏa thuận với EU về vấn đề người di cư

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/4 cảnh báo sẽ từ bỏ thỏa thuận về người di cư đến châu Âu nếu EU không thực hiện những cam kết của mình.