IAEA chính thức có Tổng Giám đốc mới

Trong cuộc bỏ phiếu kín tại trụ sở ở Vienna ngày 2/7, ông Amano giành thắng lợi với 2/3 số phiếu ủng hộ của Ban Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế gồm đại diện 35 nước thành viên

Ngày 14/9, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhất trí bầu ông Yukia Amano, Đại sứ Nhật Bản tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, làm Tổng Giám đốc mới của cơ quan này kể từ ngày 1/12 tới, kế nhiệm ông Mohamed El Baradei.

Tại hội nghị toàn thể hàng năm kéo dài một tuần được khai mạc trước đó cùng ngày tại Vienna (Áo), 150 quốc gia thành viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thông qua quyết định bổ nhiệm ông Amano bằng tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu kín tại trụ sở ở Viên ngày 2/7, ông Amano giành thắng lợi với 2/3 số phiếu ủng hộ của Ban Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế gồm đại diện 35 nước thành viên, đánh bại ứng cử viên khác là Đại sứ Nam Phi X. Minti. Tuy nhiên, để chính thức trở thành tân Tổng Giám Đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, ông phải nhận được sự đồng ý của tất cả các nước thành viên tại phiên họp toàn thể hôm nay.

Tổng Giám đốc Mohamed El Baradei sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 11/2009, sau 12 năm tại chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên