IAEA sẵn sàng quay lại Triều Tiên để xác minh chương trình hạt nhân

VOV.VN - Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế ( IAEA) ngày 21/3 cho biết sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ làm sáng tỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Phó Tổng Giám đốc IAEA Tero Varjoranta cũng khẳng định, sẵn sàng làm mọi điều cần thiết để đảm bảo làm rõ những vấn đề chi tiết với Triều Tiên. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận đây là một nhiệm vụ khó khăn và kéo dài.

Phó Tổng Giám đốc IAEA Tero Varjoranta. Ảnh: Getty

Tuyên bố của ông Varjoranta đưa ra nhân chuyến thăm Hàn Quốc, trong bối cảnh bầu không khi tích cực đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên với các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và khả năng là Mỹ- Triều trong  thời gian tới.

Dự kiến trong chuyến thăm, ông Varjoranta sẽ thảo luận với các quan chức Hàn Quốc về những diễn biến gần đây trong quan hệ liên Triều và khẳng định sự sẵn sàng của IAEA quay trở lại Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Varjoranta cũng không đưa ra bình luận liệu Triều Tiên có sẵn sàng chấp nhận các thanh sát viên của IAEA vào thời điểm này hay không.

Liên quan đến tình hình Triều Tiên, Hãng thông tấn Nhà nước KCNA của Triều Tiên ngày 22/3 cho biết, nước này có kế hoạch tổ chức cuộc họp Hội đồng nhân dân tối cao vào ngày 11/4  tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc thúc giục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa
Hàn Quốc thúc giục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc khẳng định, thông điệp hòa bình mà Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 mang lại cần được "bám rễ" trên Bán đảo Trriều Tiên.

Hàn Quốc thúc giục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa

Hàn Quốc thúc giục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc khẳng định, thông điệp hòa bình mà Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 mang lại cần được "bám rễ" trên Bán đảo Trriều Tiên.

Thụy Điển và Triều Tiên thảo luận về nỗ lực phi hạt nhân hóa
Thụy Điển và Triều Tiên thảo luận về nỗ lực phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Triều tiên Ri Yong-ho có cuộc gặp với người đồng cấp Thụy Điển Margot Wallstrom, thảo luận cho nỗ lực phi hạt nhân hóa.

Thụy Điển và Triều Tiên thảo luận về nỗ lực phi hạt nhân hóa

Thụy Điển và Triều Tiên thảo luận về nỗ lực phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Triều tiên Ri Yong-ho có cuộc gặp với người đồng cấp Thụy Điển Margot Wallstrom, thảo luận cho nỗ lực phi hạt nhân hóa.

Đoàn lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Triều Tiên gỡ nút thắt hạt nhân
Đoàn lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Triều Tiên gỡ nút thắt hạt nhân

VOV.VN - Hàn Quốc đang nỗ lực thuyết phục Triều Tiên nối lại đàm phán với Mỹ và cộng đồng quốc tế về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.  

Đoàn lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Triều Tiên gỡ nút thắt hạt nhân

Đoàn lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Triều Tiên gỡ nút thắt hạt nhân

VOV.VN - Hàn Quốc đang nỗ lực thuyết phục Triều Tiên nối lại đàm phán với Mỹ và cộng đồng quốc tế về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.  

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân

VOV.VN - "Triều Tiên cần chú ý tới lời kêu gọi của các cường quốc hối thúc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của mình”.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân

VOV.VN - "Triều Tiên cần chú ý tới lời kêu gọi của các cường quốc hối thúc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của mình”.

Nhật Bản kỳ vọng đàm phán liên Triều hướng tới phi hạt nhân hoá
Nhật Bản kỳ vọng đàm phán liên Triều hướng tới phi hạt nhân hoá

VOV.VN - Nhật Bản bày tỏ hi vọng Hàn Quốc sẽ hối thúc Triều Tiên thực hiện tiến trình phi hạt nhân hoá trong cuộc đàm phán cấp cao lần này.

Nhật Bản kỳ vọng đàm phán liên Triều hướng tới phi hạt nhân hoá

Nhật Bản kỳ vọng đàm phán liên Triều hướng tới phi hạt nhân hoá

VOV.VN - Nhật Bản bày tỏ hi vọng Hàn Quốc sẽ hối thúc Triều Tiên thực hiện tiến trình phi hạt nhân hoá trong cuộc đàm phán cấp cao lần này.