ICAN: Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân sẽ có hiệu lực năm 2019

VOV.VN - Người sáng lập Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) Tilman Ruff dự đoán Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân sẽ có hiệu lực trong năm 2019.

Liên Hợp Quốc đã thông qua Hiệp ước về cấm các loại vũ khí hạt nhân năm 2017. Hiệp ước sẽ có hiệu lực khi được 50 nước phê chuẩn. Đến cuối năm 2018, có 19 nước đã phê chuẩn Hiệp ước này. Theo ông Tilman Ruff, 69 nước và vùng lãnh thổ đã ký Hiệp ước và đang thúc đẩy tiến trình phê chuẩn.

Người sáng lập Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân ( ICAN) Tilman Ruff. Ảnh: Flickr
Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân đã từng nhận giải Nobel Hòa bình với những nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ các thành phố của những quốc gia chưa ký Hiệp ước. Theo ông Tilman Ruff, Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân đang trở nên quan trọng và khẩn cấp hơn, trong bối cảnh Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung giữa Mỹ và Nga đang có nguy cơ đổ vỡ.

Hiệp ước Cấm Vũ khí hạt nhân được đánh giá có ý nghĩa lịch sử, vì lần đầu tiên có một điều ước quốc tế quy định cấm một cách toàn diện việc phát triển, thử nghiệm, sản xuất, chế tạo, tàng trữ, chuyển giao, sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên sẵn sàng cho phép thanh sát địa điểm hạt nhân Yongbyon
Triều Tiên sẵn sàng cho phép thanh sát địa điểm hạt nhân Yongbyon

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẵn sàng cho phép các thanh sát viên vào địa điểm hạt nhân Yongbyon của nước này.

Triều Tiên sẵn sàng cho phép thanh sát địa điểm hạt nhân Yongbyon

Triều Tiên sẵn sàng cho phép thanh sát địa điểm hạt nhân Yongbyon

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẵn sàng cho phép các thanh sát viên vào địa điểm hạt nhân Yongbyon của nước này.

Triều Tiên: Tiến trình phi hạt nhân có thể bị ngưng trệ vĩnh viễn
Triều Tiên: Tiến trình phi hạt nhân có thể bị ngưng trệ vĩnh viễn

VOV.VN - Triều Tiên lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ và cảnh cáo tiến trình phi hạt nhân có thể bị ngưng trệ vĩnh viễn trong một tuyên bố ngày 16/12.

Triều Tiên: Tiến trình phi hạt nhân có thể bị ngưng trệ vĩnh viễn

Triều Tiên: Tiến trình phi hạt nhân có thể bị ngưng trệ vĩnh viễn

VOV.VN - Triều Tiên lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ và cảnh cáo tiến trình phi hạt nhân có thể bị ngưng trệ vĩnh viễn trong một tuyên bố ngày 16/12.

Nga nói Mỹ xác nhận quyết định rút khỏi Hiệp ước hạt nhân
Nga nói Mỹ xác nhận quyết định rút khỏi Hiệp ước hạt nhân

VOV.VN - Phía Nga cho biết, Mỹ đã xác nhận quyết định định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Nga nói Mỹ xác nhận quyết định rút khỏi Hiệp ước hạt nhân

Nga nói Mỹ xác nhận quyết định rút khỏi Hiệp ước hạt nhân

VOV.VN - Phía Nga cho biết, Mỹ đã xác nhận quyết định định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Donald Trump: Mỹ sẽ củng cố kho vũ khí hạt nhân “cho đến khi mọi người sáng mắt ra"
Donald Trump: Mỹ sẽ củng cố kho vũ khí hạt nhân “cho đến khi mọi người sáng mắt ra"

VOV.VN - Tổng thống Trump cảnh báo, Mỹ sẽ củng cố kho vũ khí hạt nhân để gây áp lực với Nga và Trung Quốc.

Donald Trump: Mỹ sẽ củng cố kho vũ khí hạt nhân “cho đến khi mọi người sáng mắt ra"

Donald Trump: Mỹ sẽ củng cố kho vũ khí hạt nhân “cho đến khi mọi người sáng mắt ra"

VOV.VN - Tổng thống Trump cảnh báo, Mỹ sẽ củng cố kho vũ khí hạt nhân để gây áp lực với Nga và Trung Quốc.

Pháp, Anh đề nghị HĐBA họp khẩn thảo luận về vụ Iran thử hạt nhân
Pháp, Anh đề nghị HĐBA họp khẩn thảo luận về vụ Iran thử hạt nhân

VOV.VN - Ngày 4/12, Pháp và Anh đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn để thảo luận về việc thử nghiệm hạt nhân của Iran.

Pháp, Anh đề nghị HĐBA họp khẩn thảo luận về vụ Iran thử hạt nhân

Pháp, Anh đề nghị HĐBA họp khẩn thảo luận về vụ Iran thử hạt nhân

VOV.VN - Ngày 4/12, Pháp và Anh đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn để thảo luận về việc thử nghiệm hạt nhân của Iran.