ILO: 61% người lao động trên thế giới thuộc nền kinh tế không chính thức

VOV.VN - Không phải tất cả người lao động không chính thức đều nghèo, song nghèo đói lại là vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả của lao động không chính thức.

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa công bố báo cáo cho biết, hơn 61% số lao động có việc làm trên thế giới, tương đương 2 tỷ người, đang kiếm sống trong nền kinh tế không chính thức.

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ra thông báo về lao động trong các nền kinh tế không chính thức. (Ảnh minh họa)

Báo cáo khẳng định, đa số người lao động trong nền kinh tế không chính thức đều thiếu sự bảo đảm về mặt xã hội và các quyền tại nơi làm việc, cũng như không có điều kiện làm việc tốt. Đặc biệt, báo cáo chỉ ra rằng, không phải tất cả người lao động không chính thức đều nghèo, song nghèo đói lại là vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả của lao động không chính thức.

Bên cạnh đó, trình độ học vấn là nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới mức độ không chính thức của nền kinh tế. Trình độ học vấn càng cao thì mức độ không chính thức càng giảm.

Tỷ lệ lao động làm việc trong nền kinh tế không chính thức tại các nước đang phát triển và mới nổi lên tới 93%. Cụ thể, tỷ lệ này ở châu Phi là 85,8%, ở châu Á và Thái Bình Dương là 68,2%, ở các nước A rập là 68,6%, ở châu Mỹ là 40% và 25,1% là tỷ lệ ở châu Âu và Trung Á.

Về cơ cấu giới, trong số 2 tỷ lao động trong nền kinh tế không chính thức, có 740 triệu người là nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Cháy ở Đài Loan, Trung Quốc: Không có lao động Việt Nam thương vong
Cháy ở Đài Loan, Trung Quốc: Không có lao động Việt Nam thương vong

VOV.VN -Hiện có hơn 1.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Công ty, trong đó hơn 160 lao động Việt Nam làm việc tại xưởng Bình Trần bị hỏa hoạn.

 Cháy ở Đài Loan, Trung Quốc: Không có lao động Việt Nam thương vong

Cháy ở Đài Loan, Trung Quốc: Không có lao động Việt Nam thương vong

VOV.VN -Hiện có hơn 1.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Công ty, trong đó hơn 160 lao động Việt Nam làm việc tại xưởng Bình Trần bị hỏa hoạn.

Thông tin về lao động Việt Nam sau hỏa hoạn nghiêm trọng tại Đài Loan
Thông tin về lao động Việt Nam sau hỏa hoạn nghiêm trọng tại Đài Loan

VOV.VN - Tối qua (28/4), tại ký túc xá khu công nghiệp Kính Bằng, thành phố Đào Viên, Đài Loan đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Thông tin về lao động Việt Nam sau hỏa hoạn nghiêm trọng tại Đài Loan

Thông tin về lao động Việt Nam sau hỏa hoạn nghiêm trọng tại Đài Loan

VOV.VN - Tối qua (28/4), tại ký túc xá khu công nghiệp Kính Bằng, thành phố Đào Viên, Đài Loan đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Lao động Việt Nam “gánh” chi phí cao khi đi xuất khẩu lao động
Lao động Việt Nam “gánh” chi phí cao khi đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động vẫn đang gặp nhiều rủi ro về di cư lao động, chịu chi phí cao hơn so với các nước khác.

Lao động Việt Nam “gánh” chi phí cao khi đi xuất khẩu lao động

Lao động Việt Nam “gánh” chi phí cao khi đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động vẫn đang gặp nhiều rủi ro về di cư lao động, chịu chi phí cao hơn so với các nước khác.

BHXH Việt Nam đã bàn giao hơn 11 triệu sổ cho người lao động
BHXH Việt Nam đã bàn giao hơn 11 triệu sổ cho người lao động

VOV.VN -Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến tháng 9 năm nay, toàn bộ sổ bảo hiểm xã hội sẽ được bàn giao tận tay cho người lao động.

BHXH Việt Nam đã bàn giao hơn 11 triệu sổ cho người lao động

BHXH Việt Nam đã bàn giao hơn 11 triệu sổ cho người lao động

VOV.VN -Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến tháng 9 năm nay, toàn bộ sổ bảo hiểm xã hội sẽ được bàn giao tận tay cho người lao động.