Indonesia bắt giữ 149 người Trung Quốc lừa đảo 450 triệu USD

VOV.VN - Ngày 31/7, Indonesia cho biết nước này đã bắt giữ 149 người Trung Quốc tham gia vào đường dây lừa đảo qua mạng Internet và điện thoại.

Các đối tượng đã thu thập thông tin của quan chức và doanh nhân người Trung Quốc, sau đó mạo danh là cơ quan kiểm sát, công an Trung Quốc để lừa đảo tống tiền.

Người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Indonesia, ông Rikwanto, trả lời báo giớ về vụ bắt giữ 149 người Trung Quốc trong đường dây lừa đảo 450 triệu USD. (Ảnh: BenarNews)

Trong số 149 nghi can có 22 nghi can là người Đài Loan (Trung Quốc), tất cả đều mang hộ chiếu du lịch và chia thành các nhóm nhỏ hoạt động ở Jakarta, Bali...

Được biết, đây là lần phối hợp đầu tiên giữa Cơ quan công an Trung Quốc và Indonesia trong việc tấn công loại hình tội phạm lừa đảo này.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng Trung Quốc tăng cường phối hợp với cơ quan an ninh các nước trong việc điều tra các vụ án lừa đảo tống tiền qua mạng Internet và điện thoại.

Trước đó, cuối tháng 7 vừa qua Trung Quốc cũng đã dẫn độ về nước gần 100 nghi can người Trung Quốc trong vụ án lừa đảo tương tự tại Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bắt 21 người liên quan đến vụ lừa đảo 7,6 tỷ USD qua mạng
Trung Quốc bắt 21 người liên quan đến vụ lừa đảo 7,6 tỷ USD qua mạng

VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt 21 người dính vào vụ lừa đảo qua mạng chiếm đoạt tới 7,6 tỷ USD.

Trung Quốc bắt 21 người liên quan đến vụ lừa đảo 7,6 tỷ USD qua mạng

Trung Quốc bắt 21 người liên quan đến vụ lừa đảo 7,6 tỷ USD qua mạng

VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt 21 người dính vào vụ lừa đảo qua mạng chiếm đoạt tới 7,6 tỷ USD.

Campuchia bắt và trục xuất 168 tội phạm lừa đảo Trung Quốc về nước
Campuchia bắt và trục xuất 168 tội phạm lừa đảo Trung Quốc về nước

VOV.VN - Campuchia đã phối hợp với công an Trung Quốc bắt và trục xuất 168 tội phạm người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo người dân.

Campuchia bắt và trục xuất 168 tội phạm lừa đảo Trung Quốc về nước

Campuchia bắt và trục xuất 168 tội phạm lừa đảo Trung Quốc về nước

VOV.VN - Campuchia đã phối hợp với công an Trung Quốc bắt và trục xuất 168 tội phạm người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo người dân.

“Phù phép” thẻ cào điện thoại để lừa đảo
“Phù phép” thẻ cào điện thoại để lừa đảo

VOV.VN - Với thủ đoạn tráo đổi thẻ cào điện thoại đã qua sử dụng, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng của người dân.

“Phù phép” thẻ cào điện thoại để lừa đảo

“Phù phép” thẻ cào điện thoại để lừa đảo

VOV.VN - Với thủ đoạn tráo đổi thẻ cào điện thoại đã qua sử dụng, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng của người dân.

Campuchia bắt giữ nhiều người Trung Quốc lừa đảo qua điện thoại
Campuchia bắt giữ nhiều người Trung Quốc lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN - Thời gian gần đây, cảnh sát Campuchia đã triệt phá và bắt giữ nhiều người Trung Quốc có hành vi tống tiền thông qua dịch vụ điện thoại internet.

Campuchia bắt giữ nhiều người Trung Quốc lừa đảo qua điện thoại

Campuchia bắt giữ nhiều người Trung Quốc lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN - Thời gian gần đây, cảnh sát Campuchia đã triệt phá và bắt giữ nhiều người Trung Quốc có hành vi tống tiền thông qua dịch vụ điện thoại internet.

Cảnh báo lừa đảo nhắc nợ cước qua điện thoại cố định
Cảnh báo lừa đảo nhắc nợ cước qua điện thoại cố định

VOV.VN - Hiện tượng giả mạo VNPT nhắc nợ cước để lừa đảo khiến không ít người dùng điện thoại cố định mất cảnh giác đã bị thiệt hại về tài sản.

Cảnh báo lừa đảo nhắc nợ cước qua điện thoại cố định

Cảnh báo lừa đảo nhắc nợ cước qua điện thoại cố định

VOV.VN - Hiện tượng giả mạo VNPT nhắc nợ cước để lừa đảo khiến không ít người dùng điện thoại cố định mất cảnh giác đã bị thiệt hại về tài sản.