Indonesia bắt hàng trăm nghi phạm khủng bố liên quan tới Al-Qaeda, IS trong năm 2021

VOV.VN - Cơ quan Chống khủng bố quốc gia Indonesia (BNPT) cho biết trong năm 2021, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 của nước này đã bắt giữ 364 nghi phạm khủng bố.

Hai nhóm khủng bố bị lực lượng Densus 88 truy quét mạnh mẽ nhất là Jamaah Islamiyah (JI) – mạng lưới khủng bố “khét tiếng” Đông Nam Á có liên hệ với nhóm khủng bố toàn cầu al-Qaeda và Jamaah Ansharut Daulah (JAD) – nhóm cực đoan có liên quan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong năm 2021, BNPT ghi nhận 178 trường hợp dính líu tới các thành viên JI và 154 trường hợp dính líu tới các thành viên JAD. Densus 88 cũng đã hành động nhằm vào hơn 30 đối tượng bị nghi dính líu tới mạng lưới Chiến binh Thánh chiến Đông Indonesia (MIT) và Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo (FPI).

Hôm qua (28/12), người đứng đầu BNPT, ông Boy Rafli Amar cho biết các nhóm khủng bố đang hoạt động mạnh tại Indonesia gồm JI, JAD, MIT, Jamaah Ansharul Khilafah (JAK), Jamaah Ansharusy Khalifah (JAS) và Nhà nước Hồi giáo Indonesia (NII). Trước đó, ông Boy Rafli Amar cũng tuyên bố cơ quan BNPT đang theo dõi gần 400 nhóm hoặc kênh mạng xã hội liên quan chủ nghĩa cực đoan và nội dung khủng bố.

Kể từ năm 2000, Indonesia đã trở thành mục tiêu tấn công của các tổ chức khủng bố. Các nhóm khủng bố tích cực gieo rắc chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan bạo lực, thúc đẩy ngày càng nhiều đối tượng đơn lẻ gây ra các vụ tấn công đẫm máu, khiến lực lượng chống khủng bố Indonesia phải tăng cường các chiến dịch ngăn chặn, truy quét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Indonesia xác nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng
Indonesia xác nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng

VOV.VN - Indonesia hôm nay (28/12) đã xác nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng.

 Indonesia xác nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng

Indonesia xác nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng

VOV.VN - Indonesia hôm nay (28/12) đã xác nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng.

Indonesia xem xét cấm công dân xuất cảnh để ngăn ngừa Omicron
Indonesia xem xét cấm công dân xuất cảnh để ngăn ngừa Omicron

VOV.VN - Hàng chục ngàn người Indonesia tiếp tục ra nước ngoài trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron tăng, buộc chính phủ xem xét ban hành lệnh cấm.

Indonesia xem xét cấm công dân xuất cảnh để ngăn ngừa Omicron

Indonesia xem xét cấm công dân xuất cảnh để ngăn ngừa Omicron

VOV.VN - Hàng chục ngàn người Indonesia tiếp tục ra nước ngoài trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron tăng, buộc chính phủ xem xét ban hành lệnh cấm.

Indonesia triển khai 4 chiến lược đối phó với biến thể Omicron
Indonesia triển khai 4 chiến lược đối phó với biến thể Omicron

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đã triển khai 4 chiến lược để đối phó với sự lây lan của biến thể Omicron bao gồm duy trì giao thức y tế, giám sát, tiêm chủng và điều trị.

Indonesia triển khai 4 chiến lược đối phó với biến thể Omicron

Indonesia triển khai 4 chiến lược đối phó với biến thể Omicron

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đã triển khai 4 chiến lược để đối phó với sự lây lan của biến thể Omicron bao gồm duy trì giao thức y tế, giám sát, tiêm chủng và điều trị.