Indonesia cân nhắc chính sách “Mỗi công dân chỉ một tài khoản mạng xã hội”

VOV.VN - Indonesia đang cân nhắc chính sách "Một công dân, Một tài khoản" cho việc sử dụng mạng xã hội. Đề xuất đang được Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia xem xét, nhằm ngăn chặn gian lận và lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia Nezar Patria cho biết Bộ đang xem xét biện pháp yêu cầu mỗi người dân chỉ được duy trì một tài khoản mạng xã hội. Việc mỗi người chỉ được sở hữu một tài khoản có thể là một trong những giải pháp ngăn chặn lừa đảo và các hành vi gian lận trực tuyến khác, đồng thời giúp chính phủ dễ dàng giám sát thông tin sai lệch và các thủ đoạn lừa đảo. Đề xuất này đã được các nhà lập pháp tại Ủy ban Hạ viện I, cơ quan giám sát truyền thông và thông tin thúc đẩy từ đầu năm nay, trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng của các tài khoản ẩn danh, các tài khoản trùng lặp rất nguy hiểm và được sử dụng sai mục đích.

Tuy nhiên Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Nezar Patria cũng đã làm rõ lập trường của chính phủ, nhấn mạnh rằng người dùng vẫn được phép duy trì nhiều tài khoản trên các nền tảng khác nhau, miễn là chúng được liên kết với một danh tính duy nhất có thể xác minh được, đồng thời lưu ý rằng điều quan trọng nhất là khả năng truy xuất nguồn gốc các bài đăng đến một định danh kỹ thuật số duy nhất. Vì vậy, nếu nội dung tiêu cực lan truyền, gây xáo trộn công chúng hoặc vi phạm các chuẩn mực, người dùng có thể phải chịu trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Ủy ban I Hạ viện Indonesia Sukamta trước đó cũng cho biết việc giảm số lượng tài khoản ẩn danh kỹ thuật số là rất quan trọng để đảm bảo danh tính người dùng được rõ ràng và có thể truy xuất. Việc yêu cầu mỗi tài khoản phải được liên kết với một số điện thoại đã được xác minh có thể giúp ngăn chặn việc sử dụng hồ sơ ẩn danh cho các hoạt động bất hợp pháp. 

Mặc dù cho rằng ý tưởng "Một công dân- Một tài khoản” là một cách hiệu quả để hạn chế tình trạng ẩn danh với mục đích không lành mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban I Hạ viện Indonesia Sukamta cũng cho rằng cần có những cuộc thảo luận rộng rãi hơn trước khi bất kỳ chính sách nào được hoàn thiện.

Hiện cũng có nhiều ý kiến phản đối ý tưởng này, cho rằng ảnh hưởng đến quyền tự do dân chủ, đồng thời  lo ngại về việc xác minh tập trung có thể làm tăng nguy cơ vi phạm dữ liệu. Nhiều chuyên gia kêu gọi chính phủ trước tiên phải củng cố cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, xây dựng niềm tin của người dân vào quản trị dữ liệu và tạo ra một hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn. Khi đó mới có thể bắt đầu thảo luận về việc hạn chế tài khoản.

 Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Nezar Patria cũng thừa nhận chưa có nhiều tiến triển trong việc thúc đẩy đề xuất này và đang được nghiên từ góc độ toàn diện.

hzjkraldtfbbvdf5ihq5jpbiom_20250526055250.jpg

Một vùng của Bỉ đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

VOV.VN - Trước lo ngại ngày càng gia tăng về tác động tiêu cực của mạng xã hội đến sức khỏe tâm thần và sự phát triển của trẻ nhỏ, người đứng đầu lĩnh vực truyền thông vùng Wallonie-Bruxelles (Bỉ), bà Jacqueline Galant mới đây vừa bày tỏ sự ủng hộ với việc giới hạn trẻ dưới 15 tuổi tiếp cận các nền tảng mạng xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nepal cấm hàng chục mạng xã hội vì hoạt động không phép
Nepal cấm hàng chục mạng xã hội vì hoạt động không phép

VOV.VN - Ngày 4/9, Chính phủ Nepal ra thông báo chặn truy cập nhiều nền tảng truyền thông xã hội, trong đó có Facebook, X, YouTube cùng hơn 20 dịch vụ khác, do không hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định mới.

Nepal cấm hàng chục mạng xã hội vì hoạt động không phép

Nepal cấm hàng chục mạng xã hội vì hoạt động không phép

VOV.VN - Ngày 4/9, Chính phủ Nepal ra thông báo chặn truy cập nhiều nền tảng truyền thông xã hội, trong đó có Facebook, X, YouTube cùng hơn 20 dịch vụ khác, do không hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định mới.

Nhật Bản đóng băng hàng loạt tài khoản mạng xã hội do nghi ngờ bị can thiệp bầu cử
Nhật Bản đóng băng hàng loạt tài khoản mạng xã hội do nghi ngờ bị can thiệp bầu cử

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cho biết đã phát hiện các thế lực nước ngoài thông qua nhiều biện pháp, trong đó có việc tung tin giả trên mạng xã hội, âm mưu thao túng, can thiệp vào bầu cử Thượng viện đang diễn ra của nước này. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Nhật Bản đang tích cực triển khai đối phó.

Nhật Bản đóng băng hàng loạt tài khoản mạng xã hội do nghi ngờ bị can thiệp bầu cử

Nhật Bản đóng băng hàng loạt tài khoản mạng xã hội do nghi ngờ bị can thiệp bầu cử

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cho biết đã phát hiện các thế lực nước ngoài thông qua nhiều biện pháp, trong đó có việc tung tin giả trên mạng xã hội, âm mưu thao túng, can thiệp vào bầu cử Thượng viện đang diễn ra của nước này. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Nhật Bản đang tích cực triển khai đối phó.

Pháp mở cuộc điều tra đối với nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk
Pháp mở cuộc điều tra đối với nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk

VOV.VN - Văn phòng công tố Paris (Pháp) cho biết đang tiến hành điều tra đối với nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk.

Pháp mở cuộc điều tra đối với nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk

Pháp mở cuộc điều tra đối với nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk

VOV.VN - Văn phòng công tố Paris (Pháp) cho biết đang tiến hành điều tra đối với nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk.