Indonesia đặt mục tiêu sớm xây dựng nhà máy điện mặt trời công suất 100 gigawatt

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện mặt trời (PLTS) công suất 100 gigawatt trong thời gian ngắn nhất có thể, như một phần của chương trình đẩy nhanh điện khí hóa và tự chủ năng lượng quốc gia.

Tổng thống Prabowo Subianto tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi ngành năng lượng quốc gia trong bối cảnh toàn cầu đòi hỏi an ninh và tự chủ năng lượng. Người đứng đầu nhà nước tuyên bố, chính phủ sẽ thực hiện chương trình điện khí hóa quốc gia thông qua phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và năng lượng địa nhiệt.

Tổng thống Prabowo nhấn mạnh, việc xây dựng các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn là quyết định trực tiếp của chính phủ nhằm đẩy nhanh việc đạt được mục tiêu tự chủ năng lượng. Indonesia có tiềm năng tài nguyên năng lượng khổng lồ để hỗ trợ an ninh năng lượng trong tương lai, từ năng lượng mặt trời đến năng lượng địa nhiệt.

Trữ lượng địa nhiệt của Indonesia thuộc hàng lớn nhất thế giới, nhưng chưa được khai thác tối ưu. Ông Prabowo cũng nhấn mạnh tiềm năng của nhiên liệu sinh học từ các sản phẩm nông nghiệp như dầu cọ, sắn, ngô và mía, có thể được chế biến thành các nguồn năng lượng thay thế để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Với tiềm năng này, ông Prabowo lạc quan rằng Indonesia có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành năng lượng, đồng thời tăng cường sự độc lập về năng lượng quốc gia.

Với việc Đông Nam Á phải đối mặt với hai cuộc xung đột toàn cầu lớn chỉ trong 4 năm qua, khiến giá khí đốt tăng vọt cho thấy sự cấp thiết của một chiến lược năng lượng dài hạn. Theo các chuyên gia, các nước Đông Nam Á cần có kết nối khu vực tốt hơn và đẩy nhanh việc phát triển và thực hiện Lưới điện ASEAN cũng như xây dựng chuỗi cung ứng liên quan đến năng lượng tái tạo.

Theo Tổng thống Prabowo, việc đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo thể hiện cam kết của Indonesia trong việc chứng minh cho thế giới thấy rằng đất nước có khả năng hành động nhanh chóng và hiệu quả để đối mặt với các thách thức toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thái Lan yêu cầu công chức làm việc tại nhà vì khủng hoảng năng lượng
Thái Lan yêu cầu công chức làm việc tại nhà vì khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông gây áp lực lên cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, Chính phủ Thái Lan đã chính thức phê duyệt gói biện pháp khẩn cấp, yêu cầu khối cơ quan nhà nước thắt chặt chi tiêu và cắt giảm tiêu thụ điện năng ngay lập tức.

Thái Lan yêu cầu công chức làm việc tại nhà vì khủng hoảng năng lượng

Thái Lan yêu cầu công chức làm việc tại nhà vì khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông gây áp lực lên cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, Chính phủ Thái Lan đã chính thức phê duyệt gói biện pháp khẩn cấp, yêu cầu khối cơ quan nhà nước thắt chặt chi tiêu và cắt giảm tiêu thụ điện năng ngay lập tức.

Mỹ có thể nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga để hạ nhiệt giá năng lượng
Mỹ có thể nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga để hạ nhiệt giá năng lượng

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng nới lỏng một số lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga nhằm tăng nguồn cung năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh lên hơn 100 USD mỗi thùng do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Mỹ có thể nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga để hạ nhiệt giá năng lượng

Mỹ có thể nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga để hạ nhiệt giá năng lượng

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng nới lỏng một số lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga nhằm tăng nguồn cung năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh lên hơn 100 USD mỗi thùng do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Nga sẵn sàng nối lại hợp tác năng lượng với châu Âu trên cơ sở ổn định, lâu dài
Nga sẵn sàng nối lại hợp tác năng lượng với châu Âu trên cơ sở ổn định, lâu dài

VOV.VN - Ngày 9/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga luôn để ngỏ khả năng hợp tác với các đối tác châu Âu trong lĩnh vực năng lượng, với điều kiện mối quan hệ được xây dựng bền vững, không chịu tác động của các yếu tố chính trị nhất thời.

Nga sẵn sàng nối lại hợp tác năng lượng với châu Âu trên cơ sở ổn định, lâu dài

Nga sẵn sàng nối lại hợp tác năng lượng với châu Âu trên cơ sở ổn định, lâu dài

VOV.VN - Ngày 9/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga luôn để ngỏ khả năng hợp tác với các đối tác châu Âu trong lĩnh vực năng lượng, với điều kiện mối quan hệ được xây dựng bền vững, không chịu tác động của các yếu tố chính trị nhất thời.