Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho toàn dân đầu năm 2021

VOV.VN - Indonesia đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Sinovac của Trung Quốc.

Dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tại Indonesia với hơn 130.000 ca mắc. Quốc gia có số dân đông thứ 4 thế giới này đang đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho toàn dân đầu năm 2021.

Đại dịch Covid-19 đã diễn ra tại Indonesia hơn năm tháng. Cho đến nay sự lây lan virus SARS-CoV-2 vẫn xảy ra trong cộng đông quốc gia vạn đảo. Ngày 12/8, Indonesia có thêm 1.942 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc đại dịch của quốc gia này lên thành 130.718 trường hợp.

Hiện nay, mỗi ngày, chính phủ Indonesia có khả năng xét nghiệm Covid-19 cho 26.248 người. Tổng cộng đã có hơn 1 triệu người trong số 267 triệu dân Indonesia đã được xét nghiệm Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát tại quốc gia này. Trong số đó có 85.798 người đã hồi phục và 5.903 trường hợp tử vong.

Tổng thống Indonesia mới đây công bố, nước này đặc mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho toàn dân đầu năm 2021. Indonesia đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Sinovac của Trung Quốc. Việc thử nghiệm sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020. Nếu thành công, Indonesia sẽ sản xuất vaccine vào tháng 1 năm 2021. Bio Farma, Công ty dược phẩm lớn nhất Đông Nam Á của Indonesia có thể sản xuất 250 triệu liều vaccine, đủ cho toàn dân vào đầu năm sau.

Song song với đó, Indonesia cũng đang phát triển vaccine “Trắng-Đỏ” của riêng quốc gia này trong 3 tháng qua và dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga nhận được đơn đặt hàng 1 tỷ liều vaccine Covid-19 từ 20 nước
Nga nhận được đơn đặt hàng 1 tỷ liều vaccine Covid-19 từ 20 nước

VOV.VN - 20 quốc gia từ Mỹ Latin, Trung Đông và châu Á đã đặt hàng vaccine đầu tiên ngừa Covid-19 do Nga sản xuất, Tổng thống Putin xác nhận hôm 11/8.

Nga nhận được đơn đặt hàng 1 tỷ liều vaccine Covid-19 từ 20 nước

Nga nhận được đơn đặt hàng 1 tỷ liều vaccine Covid-19 từ 20 nước

VOV.VN - 20 quốc gia từ Mỹ Latin, Trung Đông và châu Á đã đặt hàng vaccine đầu tiên ngừa Covid-19 do Nga sản xuất, Tổng thống Putin xác nhận hôm 11/8.

Cận cảnh quy trình sản xuất những liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên ở Nga
Cận cảnh quy trình sản xuất những liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên ở Nga

VOV.VN - Đoạn video được ghi lại ở nhà máy Binnopharm cho thấy quy trình sản xuất những liều vaccine ngừa Covid-19, Sputnik V, đầu tiên.

Cận cảnh quy trình sản xuất những liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên ở Nga

Cận cảnh quy trình sản xuất những liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên ở Nga

VOV.VN - Đoạn video được ghi lại ở nhà máy Binnopharm cho thấy quy trình sản xuất những liều vaccine ngừa Covid-19, Sputnik V, đầu tiên.

WHO chưa có đủ thông tin, Mỹ “rất nghi ngờ” vaccine Covid-19 của Nga
WHO chưa có đủ thông tin, Mỹ “rất nghi ngờ” vaccine Covid-19 của Nga

VOV.VN - WHO vẫn chưa nhận được thông tin đầy đủ về vaccine ngừa Covid-19 của Nga trong khi chuyên gia dịch tễ hàng đầu Mỹ “rất nghi ngờ” về loại vaccine này.

WHO chưa có đủ thông tin, Mỹ “rất nghi ngờ” vaccine Covid-19 của Nga

WHO chưa có đủ thông tin, Mỹ “rất nghi ngờ” vaccine Covid-19 của Nga

VOV.VN - WHO vẫn chưa nhận được thông tin đầy đủ về vaccine ngừa Covid-19 của Nga trong khi chuyên gia dịch tễ hàng đầu Mỹ “rất nghi ngờ” về loại vaccine này.