Indonesia đẩy mạnh ngoại giao quốc phòng, phát triển hệ thống vũ khí chính

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia  gần đây tích cực thực hiện các hoạt động “ngoại giao quốc phòng” với nhiều nước trên thế giới, nhằm tăng cường hệ thống vũ khí chính và củng cố vị trí trên bản đồ địa chính trị Châu Á-Thái Bình Dương.

Tích cực đẩy mạnh ngoại giao quốc phòng

Kể từ khi nhậm chức, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto thường xuyên thực hiện các chuyến công du nước ngoài. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, việc ông Prabowo ra nước ngoài là để tăng cường ngoại giao quốc phòng trong bối cảnh ngày càng có nhiều xung đột ở nhiều nơi trên thế giới. Ngoài ra, theo Tổng thống Joko Widodo, việc Bộ trưởng Prabowo ra nước ngoài cũng là để tìm hiểu hợp tác phát triển thiết bị quốc phòng và mua sắm trang thiết bị cho hệ thống vũ khí chính nước này.

Chuyến đi gần nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia là chuyến công du Hàn Quốc vào ngày 8/4/2021. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc YM Suh Wook, hai bên đã thảo luận về các vấn đề chiến lược, bao gồm an ninh khu vực và hợp tác song phương. Hai bộ trưởng cũng thảo luận về dự án KF-X/IF-X, một dự án phát triển và chế tạo hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo giữa Hàn Quốc và Indonesia với số vốn 114.000 tỷ Rupiah, từ năm 2015 đến năm 2028.

Trước Hàn Quốc, Bộ trưởng Prabowo đã đến thăm Nhật Bản (ngày 28/3), Nga ( 24 và 25/3) và Vương Quốc Anh (22 đến 24/3). Tại tất cả các cuộc gặp, Indonesia đều trao đổi về vấn đề an ninh, quốc phòng trong khu vực và nỗ lực tăng cường quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực thiết bị và công nghệ quốc phòng.

Trước đó, ngay sau khi nhậm chức, tháng 10/2020, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã đến thăm Mỹ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Prabowo trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng và sau hai thập kỷ bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ với cáo buộc nghi ngờ có liên quan đến vi phạm về nhân quyền. Trong chuyến đi, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đã được một số thỏa thuận quan trọng, bao gồm hợp tác giáo dục và đào tạo cho các học viên quân sự trong các cơ sở giáo dục quân sự khác nhau ở Mỹ.

Tác động tích cực đến vị trí Indonesia trên bản đồ địa chính trị Châu Á-Thái Bình dương

Nhà quan sát quân sự và tình báo Indonesia, ông Susanetyas Kertopati cho rằng, các nỗ lực ngoại giao quốc phòng của Indonesia sẽ tác động tích cực đến vị trí của Indonesia trên bản đồ địa chính trị Châu Á - Thái Bình Dương.

Theo ông, trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với các mối đe dọa quân sự và phi quân sự, trong đó có cả đại dịch Covid-19, việc trao đổi thông tin liên quan đến địa chính trị và sự phát triển của công nghệ quốc phòng sẽ giúp nâng cao năng lực cho hệ thống phòng thủ quốc gia. Ông cũng cảnh báo Indonesia đề phòng mối đe dọa từ các vũ khí sinh hóa học và hạt nhân, đồng thời chú trọng đào tạo lực lượng tinh nhuệ đối mặt với các mối đe dọa này.

Trong khi đó, Ủy viên Ủy ban I Hạ viện Indonesia, Yan Permenas đánh giá cao các bước đi mà Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo đang thực hiện với mục đích là xây dựng ngoại giao quốc phòng có lợi với các nước hữu nghị. Điều này giúp hoàn thiện các trang thiết bị quốc phòng, nâng cao chất lượng quân đội quốc gia, giúp xây dựng lực lượng phòng thủ lý tưởng trong 10 đến 20 năm tới.

Liên quan đến vị trí Indonesia trên bản đồ địa chính trị Châu Á-Thái Bình Dương, ông Yang cho rằng, Indonesia có lợi ích rất lớn. Với chính sách ngoại giao quốc phòng được xây dựng để không ngừng nâng cao hợp tác với các quốc gia Châu Á và các nước trung gian kết nối Indonesia với các nước Thái Bình Dương, chắc chắn Indonesia sẽ tạo ra được mạng lưới quan hệ hợp tác chặt chẽ. Đồng thời, ngoại giao quốc phòng sẽ góp phần củng cố vị trí trung lập của Indonesia, phù hợp với nguyên tắc của nền chính trị tự do, năng động và không tham gia vào bất kỳ hiệp ước quốc phòng, quân sự nào của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia duy trì tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tín đồ Hồi giáo trong tháng Ramadan
Indonesia duy trì tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tín đồ Hồi giáo trong tháng Ramadan

VOV.VN - Sau khi Hội đồng Hồi giáo Ulama của Indonesia ra quy định về việc tiêm chủng vaccine Covid-19 không làm mất hiệu lực của việc nhịn ăn trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, Bộ Y tế Indonesia tiếp tục chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19.

Indonesia duy trì tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tín đồ Hồi giáo trong tháng Ramadan

Indonesia duy trì tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tín đồ Hồi giáo trong tháng Ramadan

VOV.VN - Sau khi Hội đồng Hồi giáo Ulama của Indonesia ra quy định về việc tiêm chủng vaccine Covid-19 không làm mất hiệu lực của việc nhịn ăn trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, Bộ Y tế Indonesia tiếp tục chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19.

Indonesia và Timor Leste ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt và sạt lở
Indonesia và Timor Leste ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt và sạt lở

VOV.VN - Lũ lụt và sạt lở đất do bão nhiệt đới Seroja gây ra tại Miền Đông Indonesia và Timor Leste đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Hai nước đã ban bố tình trạng ứng phó khẩn cấp với thảm họa.

Indonesia và Timor Leste ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt và sạt lở

Indonesia và Timor Leste ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt và sạt lở

VOV.VN - Lũ lụt và sạt lở đất do bão nhiệt đới Seroja gây ra tại Miền Đông Indonesia và Timor Leste đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Hai nước đã ban bố tình trạng ứng phó khẩn cấp với thảm họa.

Indonesia chưa sẵn sàng triển khai “hộ chiếu vaccine”
Indonesia chưa sẵn sàng triển khai “hộ chiếu vaccine”

VOV.VN - Tại Indonesia, mặc dù công tác tiêm chủng đang được triển khai rất khẩn trương song nước này vẫn chưa sử dụng thuật ngữ “hộ chiếu vaccine”.

Indonesia chưa sẵn sàng triển khai “hộ chiếu vaccine”

Indonesia chưa sẵn sàng triển khai “hộ chiếu vaccine”

VOV.VN - Tại Indonesia, mặc dù công tác tiêm chủng đang được triển khai rất khẩn trương song nước này vẫn chưa sử dụng thuật ngữ “hộ chiếu vaccine”.

Trung Quốc sẵn sàng thảo luận với Indonesia việc thiết lập quan hệ đối tác kinh tế
Trung Quốc sẵn sàng thảo luận với Indonesia việc thiết lập quan hệ đối tác kinh tế

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc và Indonesia đều là đại diện của các nước lớn đang phát triển.

Trung Quốc sẵn sàng thảo luận với Indonesia việc thiết lập quan hệ đối tác kinh tế

Trung Quốc sẵn sàng thảo luận với Indonesia việc thiết lập quan hệ đối tác kinh tế

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc và Indonesia đều là đại diện của các nước lớn đang phát triển.