Indonesia đề xuất áp đặt lại yêu cầu xét nghiệm PCR và đeo khẩu trang

VOV.VN - Hiệp hội Y tế Indonesia đề xuất chính phủ tái áp đặt yêu cầu trình kết quả xét nghiệm PCR đối với khách du lịch cũng như một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khác trong bối cảnh các ca lây nhiễm mới đang gia tăng.

Theo Đại diện của Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19, yêu cầu kết quả xét nghiệm PCR đối với du khách nên được tái áp đặt trong bối cảnh giá thành xét nghiệm ngày càng rẻ hơn. Cơ quan này cũng đề xuất Bộ Y tế Indonesia nên cân nhắc, xem xét lại chính sách dỡ bỏ yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại những không gian ngoài trời, đồng thời hối thúc chính phủ cần tiếp tục tuyên truyền người dân nâng cao các biện pháp phòng tránh dịch.

Các biện pháp này được đề xuất trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 tại Indonesia đang gia tăng. Khoảng đầu tháng 2 năm nay, số ca mắc mới hàng ngày tại Indonesia ở mức 200 ca/ngày nhưng thời điểm hiện nay là trên 1000 ca /ngày. Cơ quan này cũng yêu cầu chính phủ kích hoạt lại và tăng cường các nỗ lực truy vết, tăng tỷ lệ tiêm chủng. Lực lượng đặc nhiệm đối phó với Covid-19 hôm qua (21/6) cũng thông báo Indonesia ghi nhận gần 1 nghìn 700 ca mắc mới. Khu vực ghi nhận số ca mắc tăng là Jarkarta, Tây Java và Banten.

Theo dự đoán trước đó của các chuyên gia y tế Indonesia, số ca nhiễm dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron tại nước này có thể đạt đỉnh cao nhất là 25.000 ca mỗi ngày. Do đó chính phủ Indonesia cần đưa ra các biện pháp ứng phó sớm, trong đó có việc đẩy nhanh tỷ lệ tiêm tăng cường. Tính đến tháng 6/2022, có khoảng hơn 49 triệu người dân Indonesia đã được tiêm mũi tăng cường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia điều chỉnh tài chính linh hoạt để ứng phó nguy cơ kinh tế hậu Covid-19
Indonesia điều chỉnh tài chính linh hoạt để ứng phó nguy cơ kinh tế hậu Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho rằng các quốc gia, trong đó có Indonesia, cần điều chỉnh chính sách tài chính linh hoạt.

Indonesia điều chỉnh tài chính linh hoạt để ứng phó nguy cơ kinh tế hậu Covid-19

Indonesia điều chỉnh tài chính linh hoạt để ứng phó nguy cơ kinh tế hậu Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho rằng các quốc gia, trong đó có Indonesia, cần điều chỉnh chính sách tài chính linh hoạt.

Indonesia dự báo làn sóng Covid-19 mới sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 7/2022
Indonesia dự báo làn sóng Covid-19 mới sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 7/2022

VOV.VN - Trước sự xuất hiện của dòng phụ BA4, BA5 của biến thế Omicrcon, chính phủ Indonesia dự báo một làn sóng Covid-19 mới có thể xuất hiện với đỉnh điểm rơi vào giữa tháng 7 năm nay.

Indonesia dự báo làn sóng Covid-19 mới sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 7/2022

Indonesia dự báo làn sóng Covid-19 mới sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 7/2022

VOV.VN - Trước sự xuất hiện của dòng phụ BA4, BA5 của biến thế Omicrcon, chính phủ Indonesia dự báo một làn sóng Covid-19 mới có thể xuất hiện với đỉnh điểm rơi vào giữa tháng 7 năm nay.

Indonesia cân nhắc đeo khẩu trang trở lại do các ca mắc Covid-19 tăng
Indonesia cân nhắc đeo khẩu trang trở lại do các ca mắc Covid-19 tăng

VOV.VN - Chính phủ Indonesia có thể áp dụng trở lại quy định đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài trời trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 gia tăng.

Indonesia cân nhắc đeo khẩu trang trở lại do các ca mắc Covid-19 tăng

Indonesia cân nhắc đeo khẩu trang trở lại do các ca mắc Covid-19 tăng

VOV.VN - Chính phủ Indonesia có thể áp dụng trở lại quy định đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài trời trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 gia tăng.

Indonesia cân nhắc đánh giá Covid-19 là căn bệnh đặc hữu vào tháng 8
Indonesia cân nhắc đánh giá Covid-19 là căn bệnh đặc hữu vào tháng 8

VOV.VN - Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan hôm qua (9/6) cho biết chính phủ sẽ theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong 2 tháng tới trước khi quyết định coi Covid-19 là căn bệnh đặc hữu.

Indonesia cân nhắc đánh giá Covid-19 là căn bệnh đặc hữu vào tháng 8

Indonesia cân nhắc đánh giá Covid-19 là căn bệnh đặc hữu vào tháng 8

VOV.VN - Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan hôm qua (9/6) cho biết chính phủ sẽ theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong 2 tháng tới trước khi quyết định coi Covid-19 là căn bệnh đặc hữu.