Indonesia đối mặt với thách thức Nga-Ukraine tại Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia Retno Masurdi cho biết, Indonesia đang nỗ lực chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra ngày 15-16/11 và cương vị Chủ tịch G20 có thể là thách thức nhất từ trước đến nay do những bất đồng về địa chính trị, kinh tế và các vấn đề khác.

 

Trả lời báo chí, Ngoại trưởng Indonesia  Retno Masurdi cho biết, nước này vẫn đang đợi xác nhận liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào ngày 15 và 16/11 tới tại Bali hay không. Theo bà Retno, quyết định tham dự của Tổng thống Putin chỉ có thể rõ ràng vào phút chót.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho biết, Ukraine sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, nếu Tổng thống Putin tham dự. Nếu không tới hội nghị, ông Putin sẽ cử một phái đoàn cấp cao của Nga tới tham dự.

Ngoại trưởng Indonesia cũng thừa nhận việc Indonesia giữ chức Chủ tịch G20 trong năm nay là thách thức, có thể là lớn nhất từ trước đến nay do những vấn đề địa chính trị, kinh tế và các vấn đề khác. Một số nước có quan điểm cứng rắn đối với những vấn đề phức tạp và trong một số trường hợp, các nhóm làm việc phải mất nhiều ngày chỉ để nhất trí việc sử dụng một từ duy nhất trong văn bản.

Một số hội nghị G20 trong năm nay đã không ra được thông cáo chung bao gồm Hội nghị Bộ trưởng G20 vào tháng 7, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Một số nguồn tin nhận định một thông cáo chung khó có thể đưa ra sau Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới,thay vào đó có thể là Tuyên bố của các nhà lãnh đạo.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng có Thông cáo đưa ra sau hội nghị hay không, Ngoại trưởng Indonesia cho rằng điều quan tâm hơn cả đối với bà là nội dung trong văn kiện cuối cùng. Cho dù văn kiện đó có tên là gì cũng sẽ chứa đựng các cam kết chính trị của các nhà lãnh đạo G20.

Mặc dù nước Chủ tịch Indonesia muốn G20 tập trung nhiều vào vấn đề kinh tế nhưng Ngoại trưởng Retno cũng thừa nhận khó tránh khỏi vấn đề xung đột Ukraine tại hội nghị. Theo bà Retno, một trong những thành công của G20 năm nay đó là một Quỹ đối phó với các đại dịch tương lai, hiện đã nhận được đóng góp 1,4 tỷ USD từ các nước như Trung Quốc, Mỹ hay Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine sẽ không tới hội nghị G20 nếu ông Putin tham dự
Tổng thống Ukraine sẽ không tới hội nghị G20 nếu ông Putin tham dự

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/11 cho biết ông sẽ không tới Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali (Indonesia) giữa tháng này, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự. Nhà lãnh đạo Nga hiện vẫn chưa xác nhận liệu có tham dự Hội nghị hay không.

Tổng thống Ukraine sẽ không tới hội nghị G20 nếu ông Putin tham dự

Tổng thống Ukraine sẽ không tới hội nghị G20 nếu ông Putin tham dự

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/11 cho biết ông sẽ không tới Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali (Indonesia) giữa tháng này, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự. Nhà lãnh đạo Nga hiện vẫn chưa xác nhận liệu có tham dự Hội nghị hay không.

Tân Thủ tướng Anh sẽ gặp Tổng thống Mỹ Biden tại Hội nghị thượng đỉnh G20
Tân Thủ tướng Anh sẽ gặp Tổng thống Mỹ Biden tại Hội nghị thượng đỉnh G20

VOV.VN - Tối 25/10, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và 2 nhà lãnh đạo dự kiến gặp mặt trực tiếp tại Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới diễn ra ở Indonesia.

Tân Thủ tướng Anh sẽ gặp Tổng thống Mỹ Biden tại Hội nghị thượng đỉnh G20

Tân Thủ tướng Anh sẽ gặp Tổng thống Mỹ Biden tại Hội nghị thượng đỉnh G20

VOV.VN - Tối 25/10, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và 2 nhà lãnh đạo dự kiến gặp mặt trực tiếp tại Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới diễn ra ở Indonesia.

Ngoại trưởng Indonesia: Khó tránh khỏi vấn đề Nga - Ukraine tại Thượng đỉnh G20
Ngoại trưởng Indonesia: Khó tránh khỏi vấn đề Nga - Ukraine tại Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết trọng tâm của Indonesia cho nhiệm kỳ Chủ tịch G20 sẽ là phục hồi kinh tế toàn cầu hậu đại dịch. Tuy nhiên bà Retno cũng thừa nhận khó tránh khỏi vấn đề xung đột Nga - Ukraine sẽ được đề cập tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tới.

Ngoại trưởng Indonesia: Khó tránh khỏi vấn đề Nga - Ukraine tại Thượng đỉnh G20

Ngoại trưởng Indonesia: Khó tránh khỏi vấn đề Nga - Ukraine tại Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết trọng tâm của Indonesia cho nhiệm kỳ Chủ tịch G20 sẽ là phục hồi kinh tế toàn cầu hậu đại dịch. Tuy nhiên bà Retno cũng thừa nhận khó tránh khỏi vấn đề xung đột Nga - Ukraine sẽ được đề cập tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tới.