Indonesia đón năm mới Hồi giáo trong tĩnh lặng do dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (20/8), Indonesia đón mừng năm mới Hồi giáo trong tĩnh lặng do các ca mắc Covid-19 vẫn tiếp tục tăng cao tại quốc gia này.

Tình hình đại dịch Covid-19 đã làm cho lễ đón mừng năm mới Hồi giáo tại Indonesia không giống với bất kỳ năm nào trước đó. Không có các đám đông diễu hành, rước đuốc vào đêm giao thừa, cũng không có các cuộc tụ họp cùng thưởng thức các món ăn truyền thống. Thay vào đó, chỉ có tiếng kinh cầu nguyện vang ra từ các nhà thờ.

Hội đồng Hồi giáo Indonesia không cấm các tín đồ tụ tập ăn mừng, tuy nhiên họ kêu gọi người dân tổ chức đón năm mới chú ý tới giao thức y tế và duy trì khoảng cách vật lý. Hội đồng Hồi giáo Indonesia cũng đã đưa ra thông điệp cho Năm mới Hồi giáo đó là hãy lấy tết Hồi giáo làm động lực để vượt qua mọi trở ngại do dịch Covid-19 gây ra, duy trì sự đoàn kết và hướng tới những điều tốt đẹp.

Trong khi đó tại thủ đô Jakarta, nơi có số ca mắc Covid-19 cao nhất trên toàn Indonesia, cảnh sát đã được triển khai để bảo vệ an ninh trong ngày lễ này. Riêng tại thủ đô Jakarta, các cuộc diễu hành rước đuốc đêm giao thừa bị cấm bởi các ca lây nhiễm virus trong cộng đồng vẫn tăng cao. Người dân được khuyến khích ăn mừng tại nhà và không đi du lịch. Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia ghi nhận 144.945 ca mắc Covid-19, trong đó có 6.346 người đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh giữa đại dịch Covid-19
Indonesia kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng 17/8, Indonesia tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh (17/8/1945-17/8/2020) trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn bùng phát tại quốc gia này.

Indonesia kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh giữa đại dịch Covid-19

Indonesia kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng 17/8, Indonesia tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh (17/8/1945-17/8/2020) trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn bùng phát tại quốc gia này.

Indonesia không mở cửa cho khách nước ngoài tới khi có vaccine Covid-19
Indonesia không mở cửa cho khách nước ngoài tới khi có vaccine Covid-19

VOV.VN - Cuối tuần qua, chính phủ Indonesia cho biết, nước này sẽ đóng cửa với khách nước ngoài cho tới khi tìm ra vaccine ngừa Covid-19.

Indonesia không mở cửa cho khách nước ngoài tới khi có vaccine Covid-19

Indonesia không mở cửa cho khách nước ngoài tới khi có vaccine Covid-19

VOV.VN - Cuối tuần qua, chính phủ Indonesia cho biết, nước này sẽ đóng cửa với khách nước ngoài cho tới khi tìm ra vaccine ngừa Covid-19.

Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho toàn dân đầu năm 2021
Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho toàn dân đầu năm 2021

VOV.VN - Indonesia đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Sinovac của Trung Quốc.

Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho toàn dân đầu năm 2021

Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho toàn dân đầu năm 2021

VOV.VN - Indonesia đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Sinovac của Trung Quốc.