Indonesia gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN

VOV.VN - Dự kiến cuộc họp được tổ chức nhằm thảo luận về các nỗ lực xây dựng cộng đồng, quan hệ đối ngoại và các vấn đề khu vực, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Myanmar.

Ban thư ký ASEAN ngày 21/4 ra thông báo chính thức về Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN sẽ được tổ chức tại thủ đô Jakarta, Indonesia vào ngày 24/4 tới.

Theo thông báo, Quốc vương Brunei, Haji Hassanal Bolkiah sẽ tới Jakarta để chủ trì cuộc họp đặc biệt ASEAN. Dự kiến cuộc họp được tổ chức nhằm thảo luận về các nỗ lực xây dựng cộng đồng, quan hệ đối ngoại và các vấn đề khu vực, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Myanmar. Cuộc họp sẽ được tổ chức tại trụ sở của Ban thư ký ASEAN. Hiện nay, nước chủ nhà Indonesia đang gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao đặc biệt này.

Ban thư ký ASEAN đánh giá cao chính phủ Indonesia trong việc cung cấp tư vấn kỹ thuật cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Indonesia. Theo đó, nhân sự tham gia cuộc họp sẽ bị hạn chế. Các nước thành viên tham dự phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh và giao thức y tế của nước chủ nhà đưa ra.

Đây là cuộc họp đầu tiên của các lãnh đạo ngoại giao 10 nước thành viên ASEAN kể từ khi quốc gia thành viên Myanmar rơi vào bế tắc chính trị từ đầu tháng 2 năm nay. Kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN lần này đã được Indonesia thúc đẩy với sự ủng hộ của của nhiều nước thành viên.

Đầu tháng 4 vừa qua, Brunei - quốc gia Chủ tịch ASEAN 2021, đã ủng hộ việc tổ chức hội nghị nhằm thảo luận về các diễn biến tại Myanmar, đồng thời yêu cầu các quan chức chuẩn bị cho cuộc họp này tại Ban thư ký ASEAN ở Jakarta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Myanmar xác nhận Thống tướng Min Aung Hlaing dự hội nghị cấp cao ASEAN
Quân đội Myanmar xác nhận Thống tướng Min Aung Hlaing dự hội nghị cấp cao ASEAN

VOV.VN - Hiện các nước ASEAN đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Myanmar.

Quân đội Myanmar xác nhận Thống tướng Min Aung Hlaing dự hội nghị cấp cao ASEAN

Quân đội Myanmar xác nhận Thống tướng Min Aung Hlaing dự hội nghị cấp cao ASEAN

VOV.VN - Hiện các nước ASEAN đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Myanmar.

Thủ tướng Thái Lan sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN
Thủ tướng Thái Lan sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN

VOV.VN - Một nguồn tin từ chính phủ hôm qua (19/4) phát đi cho biết, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha sẽ không tới Indonesia để tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN vào ngày 24/4 tới. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai sẽ là người dẫn đầu đoàn Thái Lan tham dự.

Thủ tướng Thái Lan sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Thủ tướng Thái Lan sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN

VOV.VN - Một nguồn tin từ chính phủ hôm qua (19/4) phát đi cho biết, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha sẽ không tới Indonesia để tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN vào ngày 24/4 tới. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai sẽ là người dẫn đầu đoàn Thái Lan tham dự.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN
Tổng tư lệnh quân đội Myanmar sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan ông Tanee Sangrat hôm 17/4 cho biết, Thống tướng Min Aung Hliang sẽ đại diện cho Myanmar tham dự hội nghị cấp cao ASEAN tại Indonesia vào ngày 24/4 tới.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan ông Tanee Sangrat hôm 17/4 cho biết, Thống tướng Min Aung Hliang sẽ đại diện cho Myanmar tham dự hội nghị cấp cao ASEAN tại Indonesia vào ngày 24/4 tới.

Trung Quốc ủng hộ cách tiếp cận của ASEAN xử lý khủng hoảng tại Myanmar
Trung Quốc ủng hộ cách tiếp cận của ASEAN xử lý khủng hoảng tại Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc ủng hộ các nước ASEAN sử dụng “cách tiếp cận ASEAN” để đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy chấm dứt tình hình hỗn loạn tại Myanmar.

Trung Quốc ủng hộ cách tiếp cận của ASEAN xử lý khủng hoảng tại Myanmar

Trung Quốc ủng hộ cách tiếp cận của ASEAN xử lý khủng hoảng tại Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc ủng hộ các nước ASEAN sử dụng “cách tiếp cận ASEAN” để đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy chấm dứt tình hình hỗn loạn tại Myanmar.