Indonesia họp kín ngăn chặn sự lây lan của virus Corona

VOV.VN - Tổng thống Indonesia đã đưa ra các chính sách liên quan đến quy trình kiểm dịch, chống lại sự lây lan của virus Corona.

Hôm nay (2/2), Tổng thống Indonesia đã tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng về việc ngăn chặn sự lây lan của virus Corona (2019-nCov). Cuộc họp diễn ra tại căn cứ không quân Halim Perdanakusuma, Thủ đô Jakarta.

Tại đây, Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo đã đưa ra các chính sách liên quan đến quy trình kiểm dịch, được áp dụng đối với 243 công dân Indonesia được sơ tán từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) về đảo Natuna của Indonesia, cũng như các biện pháp dự phòng để chống lại sự lây lan của virus Corona. Có 6 chính sách được Tổng thống Indonesia thông qua.

Theo đó, các công dân vừa được sơ tán từ tâm dịch tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) sẽ phải cách ly 14 ngày tại đảo Natuna, thuộc quần đảo Riau của Indonesia. Toàn bộ 42 cán bộ, nhân viên trong đội sơ tán cũng phải trải qua quá trình kiểm dịch và theo dõi nghiêm ngặt.

Indonesia họp kín liên quan đến việc ngăn chặn sự lây lan của virus Corona (Ảnh: BPMI)

Thứ hai, Indonesia quyết định mở văn phòng tạm thời cho Bộ trưởng Y tế, Terawan Agus Putranto ở đảo Natuna để điều hành và giám sát quá trình kiểm dịch với những công dân này.

Thứ ba, những chuyến bay trực tiếp đi và đến từ Trung Quốc đại lục tạm thời bị đình chỉ bắt đầu từ 0:00 ngày 5/2. Thứ tư, tất cả những người đã từng đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua cũng không được phép nhập cảnh hay quá cảnh tại Indonesia.

Indonesia tạm thời ngừng chính sách miễn thị thực và ngừng cấp visa cho công dân Trung Quốc. Cuối cùng, chính quyền của Tổng thống Joko Widodo kêu gọi công dân Indonesia tạm thời không đi du lịch đến Trung Quốc.

Trước đó, Indonesia đã sơ tán thành công 238 người trong số 245 công dân Indonesia ở tỉnh Hồ Bắc. 4 công dân còn lại quyết định không theo chính phủ về đảo Natuna và 3 công dân khác đã không vượt qua bài kiểm tra sức khỏe do chính phủ Trung Quốc thực hiện.

Bộ trưởng Bộ y tế Indonesia cho biết, chính phủ Trung Quốc tiến hành kiểm tra sức khỏe 3 lớp đối với bất kì cư dân Hồ Bắc nào muốn rời khỏi khu vực. Theo ông, toàn bộ số người được đưa trở về Indonesia đều khỏe mạnh và vượt qua bài kiểm tra sức khỏe theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Liên quan đến việc sơ tán công dân về nước, những ngày này, người dân đảo Natuna phản đối việc đưa người từ vùng có dịch về đảo. Các trường học tại đây đã tạm thời cho học sinh nghỉ học vì lo ngại sự lây lan của dịch viêm phổi, chủng mới do virus Corona gây nên./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cấm chôn cất và tổ chức tang lễ cho người chết vì corona
Trung Quốc cấm chôn cất và tổ chức tang lễ cho người chết vì corona

VOV.VN - Ủy ban Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cấm chôn cất, tổ chức tang lễ và các hoạt động liên quan khác đối với những người chết vì nhiễm phải virus corona.

Trung Quốc cấm chôn cất và tổ chức tang lễ cho người chết vì corona

Trung Quốc cấm chôn cất và tổ chức tang lễ cho người chết vì corona

VOV.VN - Ủy ban Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cấm chôn cất, tổ chức tang lễ và các hoạt động liên quan khác đối với những người chết vì nhiễm phải virus corona.

Nỗi khổ của dân Vũ Hán “đi đến đâu cũng bị từ chối” vì dịch corona
Nỗi khổ của dân Vũ Hán “đi đến đâu cũng bị từ chối” vì dịch corona

VOV.VN - Nhiều người dân Vũ Hán không được chào đón tại các địa phương khác song trên thực tế giữa lúc dịch corona bùng phát, họ cũng chỉ là những nạn nhân.

Nỗi khổ của dân Vũ Hán “đi đến đâu cũng bị từ chối” vì dịch corona

Nỗi khổ của dân Vũ Hán “đi đến đâu cũng bị từ chối” vì dịch corona

VOV.VN - Nhiều người dân Vũ Hán không được chào đón tại các địa phương khác song trên thực tế giữa lúc dịch corona bùng phát, họ cũng chỉ là những nạn nhân.

Kết quả nghiên cứu mới nhất:Virus corona có thể lây qua đường tiêu hóa
Kết quả nghiên cứu mới nhất:Virus corona có thể lây qua đường tiêu hóa

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo rằng, coronavirus mới có thể lây qua đường tiêu hóa (phân, miệng), Tân hoa xã ngày 2/2 dẫn kết quả nghiên cứu mới nhất.

Kết quả nghiên cứu mới nhất:Virus corona có thể lây qua đường tiêu hóa

Kết quả nghiên cứu mới nhất:Virus corona có thể lây qua đường tiêu hóa

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo rằng, coronavirus mới có thể lây qua đường tiêu hóa (phân, miệng), Tân hoa xã ngày 2/2 dẫn kết quả nghiên cứu mới nhất.