Indonesia kêu gọi New Zealand thúc đẩy 4 ưu tiên hợp tác với ASEAN

VOV.VN - Nhân chuyến thăm và làm việc của Ngoại trưởng New Zealand tới Jakarta ngày 15/11, Indonesia đã kêu gọi New Zealand thúc đẩy 4 ưu tiên hợp tác với ASEAN.

 

 

Tại cuộc họp báo trực tuyến sau cuộc gặp song phương với người đồng cấp New Zealand, Nanaia Mahuta, Ngoại trưởng Indonesia, Retno Marsudi cho biết, 4 ưu tiên hợp tác mà New Zealand cần ưu tiên với ASEAN bao gồm hợp tác lĩnh vực hàng hải, kết nối, mục tiêu bền vững và thương mại đầu tư trong khuôn khổ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP). Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cũng truyền đạt quan điểm của Indonesia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó nhấn mạnh quan điểm của Indonesia về xây dựng khu vực hòa bình và thịnh vượng dựa trên sự hợp tác bao trùm.

New Zealand là đối tác quan trọng của Indonesia ở khu vực Thái Bình Dương. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước tháng 9 vừa qua đạt 1,25 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai bên đặt mục tiêu kim ngạch song phương đạt 2,8 tỷ USD vào năm 2024. Indonesia đề nghị New Zealand mở cửa tiếp cận thị trường cho các sản phẩm trái cây nhiệt đới của Indonesia và tăng cường các chương trình đầu tư và nâng cao năng lực trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi. Nữ Ngoại trưởng Indonesia hy vọng Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có thể được sử dụng để khuyến khích thương mại và đầu tư guywã New Zealand và Indonesia nói riêng, ASEAN nói chung.

Tại cuộc họp, hai nhà lãnh đạo cũng bàn về hợp tác y tế trong thời kỳ đại dịch. Cho đến nay, New Zealand đã cung cấp nhiều hỗ trợ cho Indonesia dưới dạng vaccine, máy thở, bộ xét nghiệm nhanh và cũng hỗ trợ cho Viện nghiên cứu phân tử sinh học Eijkman. Ngoại trưởng Indonesia cho biết, hợp tác y tế là một trong những ưu tiên của nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Indonesia vào năm 2022, đặc biệt là tầm quan trọng của việc tiếp cận bình đẳng với vaccine đối với tất cả các quốc gia.

Trước đó, khi tiếp Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo cho biết sẽ mời đại diện các nước Thái Bình Dương tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 10/2022.

Chuyến thăm Indonesia là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của bà Nanaia Mahuta trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao New Zealand./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia: Thặng dư thương mại tháng 10 đạt kỷ lục với 5,73 tỷ USD
Indonesia: Thặng dư thương mại tháng 10 đạt kỷ lục với 5,73 tỷ USD

VOV.VN - Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia cho biết, cán cân thương mại của Indonesia trong tháng 10/2021 một lần nữa ghi nhận thặng dư cao nhất trong lịch sử sau thời gian dài trải qua suy thoái kinh tế.

Indonesia: Thặng dư thương mại tháng 10 đạt kỷ lục với 5,73 tỷ USD

Indonesia: Thặng dư thương mại tháng 10 đạt kỷ lục với 5,73 tỷ USD

VOV.VN - Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia cho biết, cán cân thương mại của Indonesia trong tháng 10/2021 một lần nữa ghi nhận thặng dư cao nhất trong lịch sử sau thời gian dài trải qua suy thoái kinh tế.

Indonesia: Hàng ngàn liều vaccine Covid-19 hết hạn
Indonesia: Hàng ngàn liều vaccine Covid-19 hết hạn

VOV.VN - Trước thực trạng hàng ngàn liều vaccine Covid-19 đã hết hạn trước khi đưa vào sử dụng, chính quyền Indonesia yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.

Indonesia: Hàng ngàn liều vaccine Covid-19 hết hạn

Indonesia: Hàng ngàn liều vaccine Covid-19 hết hạn

VOV.VN - Trước thực trạng hàng ngàn liều vaccine Covid-19 đã hết hạn trước khi đưa vào sử dụng, chính quyền Indonesia yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.

Indonesia tăng án tù với cựu Bộ trưởng Biển và Nghề cá lên 9 năm
Indonesia tăng án tù với cựu Bộ trưởng Biển và Nghề cá lên 9 năm

VOV.VN - Theo Tòa án Jakarta, ngoài án phạt, Cựu Bộ trưởng Indonesia buộc hoàn trả số tiền đã tham nhũng lên đến 9,6 tỷ Rupiah (tương đương 680.000 USD) và 77.000 USD.

Indonesia tăng án tù với cựu Bộ trưởng Biển và Nghề cá lên 9 năm

Indonesia tăng án tù với cựu Bộ trưởng Biển và Nghề cá lên 9 năm

VOV.VN - Theo Tòa án Jakarta, ngoài án phạt, Cựu Bộ trưởng Indonesia buộc hoàn trả số tiền đã tham nhũng lên đến 9,6 tỷ Rupiah (tương đương 680.000 USD) và 77.000 USD.