Indonesia khẳng định sẽ không trở thành căn cứ quân sự của Trung Quốc và Mỹ

VOV.VN - Trước các thông tin cho rằng Indonesia sẽ trở thành căn cứ quân sự của Trung Quốc và Mỹ, Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi khẳng định, Indonesia sẽ không biến lãnh thổ của mình trở thành nơi đặt căn cứ quân sự của bất kỳ quốc gia nào.

Trong buổi họp báo trực tuyến ngày ngày 1/11 tại thủ đô Jakarta, Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi cho biết: "Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng với nền chính trị tự do và năng động của Indonesia, Indonesia sẽ không nhường lãnh thổ của mình cho bất kỳ cơ sở nước ngoài nào hay bất kỳ quốc gia nào".

Nữ Ngoại trưởng Indonesia cho rằng, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng phát như hiện nay, sự cạnh tranh giữa các quốc gia vẫn rất mạnh mẽ, chẳng hạn như căng thẳng Mỹ-Trung. “Indonesia đang cố gắng trở thành cầu nối cho mối quan hệ giữa hai nước, bởi cả hai đều là những đối tác thương mại lớn của Indonesia”.

Tin đồn Mỹ đặt căn cứ quân sự ở quần đảo Natuna nổi lên trong bối cảnh tình hình trên Biển Đông ngày một nóng lên và sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng.

Trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Indonesia với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 29/10, Indonesia đã kêu gọi Mỹ đầu tư phát triển các đảo bên ngoài, trong đó có Natuna. Song theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, ông Teuku Faizasyah, lời kêu gọi này cũng dành cho các nhà đầu tư nước ngoài khác như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Ông Teuku khẳng định, “đầu tư vào Natuna cũng giống như đầu tư vào các khu công nghiệp khác, không liên quan gì đến căn cứ quân sự”.

Tháng 9/2020, trong một báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ, quân đội Mỹ cho biết Trung Quốc đang nhắm đến một số quốc gia trên thế giới trong đó có Indonesia làm nơi xây dựng căn cứ quân sự. Ngày 5/9/2020 trên mạng xã hội cũng xuất hiện một bài tường thuật cho rằng “Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự ở Indonesia.”

Trước các thông tin này, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận dứt khoát việc Indonesia sẽ bị Trung Quốc sử dụng làm căn cứ quân sự. Ngoại trưởng Indonesia tuyên bố: “Indonesia kiên quyết không cung cấp quần đảo Natuna cho các căn cứ quân sự của bất kỳ quốc gia nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Indonesia cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Mỹ và Indonesia cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Tổng thống Indonesia nhấn mạnh, Indonesia muốn Mỹ trở thành “người bạn thật sự” của Indonesia.

Mỹ và Indonesia cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Mỹ và Indonesia cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Tổng thống Indonesia nhấn mạnh, Indonesia muốn Mỹ trở thành “người bạn thật sự” của Indonesia.

Mỹ mong muốn hợp tác với Indonesia để đảm bảo an ninh Biển Đông
Mỹ mong muốn hợp tác với Indonesia để đảm bảo an ninh Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ và Indonesia khẳng định 2 nước tăng cường hợp tác, trong đó có vấn đề an ninh trên Biển Đông. 

Mỹ mong muốn hợp tác với Indonesia để đảm bảo an ninh Biển Đông

Mỹ mong muốn hợp tác với Indonesia để đảm bảo an ninh Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ và Indonesia khẳng định 2 nước tăng cường hợp tác, trong đó có vấn đề an ninh trên Biển Đông. 

Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc
Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Một cuộc đua vũ trang “vùng xám” đang trỗi dậy ở Biển Đông, nơi Trung Quốc ngày càng sử dụng các lực lượng bán quân sự để áp đặt các yêu sách chủ quyền của họ tại đây.

Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc

Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Một cuộc đua vũ trang “vùng xám” đang trỗi dậy ở Biển Đông, nơi Trung Quốc ngày càng sử dụng các lực lượng bán quân sự để áp đặt các yêu sách chủ quyền của họ tại đây.

Tổng thống Putin không loại trừ xây dựng liên minh quân sự Nga-Trung Quốc
Tổng thống Putin không loại trừ xây dựng liên minh quân sự Nga-Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Putin không loại trừ việc Nga xây dựng liên minh quân sự với Trung Quốc. Ông cũng cho biết, Nga đã cung cấp cho Trung Quốc nhiều công nghệ quân sự nhạy cảm.

Tổng thống Putin không loại trừ xây dựng liên minh quân sự Nga-Trung Quốc

Tổng thống Putin không loại trừ xây dựng liên minh quân sự Nga-Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Putin không loại trừ việc Nga xây dựng liên minh quân sự với Trung Quốc. Ông cũng cho biết, Nga đã cung cấp cho Trung Quốc nhiều công nghệ quân sự nhạy cảm.

Trung Quốc muốn làm mờ nhạt thế thượng phong của Mỹ chứ không muốn thay thế Mỹ?
Trung Quốc muốn làm mờ nhạt thế thượng phong của Mỹ chứ không muốn thay thế Mỹ?

VOV.VN - Cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra khốc liệt. Nhưng liệu điều đó có đến mức gọi là Chiến tranh Lạnh và gắn chặt với ông Tập Cận Bình?

Trung Quốc muốn làm mờ nhạt thế thượng phong của Mỹ chứ không muốn thay thế Mỹ?

Trung Quốc muốn làm mờ nhạt thế thượng phong của Mỹ chứ không muốn thay thế Mỹ?

VOV.VN - Cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra khốc liệt. Nhưng liệu điều đó có đến mức gọi là Chiến tranh Lạnh và gắn chặt với ông Tập Cận Bình?

Nhật Bản áp dụng “ngoại giao ninja” ứng phó với Trung Quốc
Nhật Bản áp dụng “ngoại giao ninja” ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Dù vẫn dùng chiếc ô an ninh của Mỹ, Nhật Bản có xu hướng lựa chọn ngoại giao ninja mang tính tổng hợp để ứng phó với Trung Quốc đang ngày một cứng rắn.

Nhật Bản áp dụng “ngoại giao ninja” ứng phó với Trung Quốc

Nhật Bản áp dụng “ngoại giao ninja” ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Dù vẫn dùng chiếc ô an ninh của Mỹ, Nhật Bản có xu hướng lựa chọn ngoại giao ninja mang tính tổng hợp để ứng phó với Trung Quốc đang ngày một cứng rắn.

Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa
Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa

VOV.VN - Trung Quốc mạnh gần ngang ngửa Mỹ về mặt quân sự và kinh tế. Thực tế này đã thúc đẩy xung đột giữa 2 quốc gia trên nhiều mặt trận.

Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa

Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa

VOV.VN - Trung Quốc mạnh gần ngang ngửa Mỹ về mặt quân sự và kinh tế. Thực tế này đã thúc đẩy xung đột giữa 2 quốc gia trên nhiều mặt trận.