Indonesia không mở cửa cho khách nước ngoài tới khi có vaccine Covid-19

VOV.VN - Cuối tuần qua, chính phủ Indonesia cho biết, nước này sẽ đóng cửa với khách nước ngoài cho tới khi tìm ra vaccine ngừa Covid-19.

Bộ trưởng Bộ các doanh nghiệp nhà nước, Trưởng nhóm xử lý và phục hồi kinh tế do dịch Covid-19, ông Erick Thohir hôm qua (16/8) cho biết, Indonesia rất cần khách du lịch nước ngoài nhưng nước này không muốn mạo hiểm nếu như có thêm các cụm lây nhiễm Covid-19 mới.

Theo ông Erick, Indonesia sẽ mở cửa cho khách du lịch nước ngoài cho tới khi có vaccine Covid-19, trong khi nước này vẫn đang tiếp tục thử nghiệm lâm sàng các loại vaccine. Nếu thành công, ít nhất tới đầu năm sau, việc sản xuất vaccine mới có thể được bắt đầu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Điều phối các Vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia, ông Luhut Binsar Pandjaitan cho biết, khách du lịch nước ngoài có thể chỉ đến Bali vào cuối năm nay thay vì tháng 9 như dự định trước đó. Theo ông Luhut, Indonesia đặt mục tiêu khách du lịch trong nước chiếm 70% và điều này sẽ thúc đẩy chi tiêu hàng hóa nội địa.

Trước đó, chính phủ Indonesia bắt đầu mở cửa du lịch Bali cho khách du lịch trong nước vào ngày 31/7. Theo ông Astawa, Người đứng đầu phòng du lịch tỉnh Bali cho biết, lượng hành khách đến sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai của Bali hiện nay đạt khoảng 2.500 người mỗi ngày.

Ngoài Bali, chính phủ Indonesia cũng đang dần mở cửa trở lại một số điểm du lịch cho du khách trong nước bất chấp nguy cơ lây lan virus cao. Phục hồi du lịch trong nước là mục tiêu đầu tiên của Indonesia trước khi mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài.

Hiện nay, Indonesia cũng đang đàm phán với một số quốc gia để mở hành lang đi lại cho khách doanh nhân. Indonesia đã đạt được thỏa thuận với Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất về hành lang du lịch cho các doanh nhân, giới ngoại giao và dịch vụ thiết yếu, không bao gồm các chuyến thăm vì mục đích du lịch.

Ngành du lịch của Indonesia phải đối mặt với thiệt hại 59.000 tỷ Rupiah do sự sụt giảm nghiêm trọng khách du lịch do Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

AstraZeneca: Vaccine phòng Covid-19 có thể sẵn sàng từ đầu năm 2021
AstraZeneca: Vaccine phòng Covid-19 có thể sẵn sàng từ đầu năm 2021

VOV.VN - Công ty có kế hoạch sản xuất ban đầu 150 triệu liều và sau đó là 400 triệu vaccine để phân phối cho toàn khu vực Mỹ Latin.

AstraZeneca: Vaccine phòng Covid-19 có thể sẵn sàng từ đầu năm 2021

AstraZeneca: Vaccine phòng Covid-19 có thể sẵn sàng từ đầu năm 2021

VOV.VN - Công ty có kế hoạch sản xuất ban đầu 150 triệu liều và sau đó là 400 triệu vaccine để phân phối cho toàn khu vực Mỹ Latin.

Nga sẽ thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Sputnik V trong 7 đến 10 ngày tới
Nga sẽ thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Sputnik V trong 7 đến 10 ngày tới

VOV.VN - Giai đoạn 3 (sau đăng ký) của hoạt động nghiên cứu về vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V có thể sẽ được bắt đầu trong 7 đến 10 ngày tới.

Nga sẽ thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Sputnik V trong 7 đến 10 ngày tới

Nga sẽ thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Sputnik V trong 7 đến 10 ngày tới

VOV.VN - Giai đoạn 3 (sau đăng ký) của hoạt động nghiên cứu về vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V có thể sẽ được bắt đầu trong 7 đến 10 ngày tới.

Thủ tướng Ấn Độ: 3 loại vaccine Covid-19 sớm được sản xuất quy mô lớn
Thủ tướng Ấn Độ: 3 loại vaccine Covid-19 sớm được sản xuất quy mô lớn

VOV.VN - Cùng với việc sẽ sản xuất vaccine nhanh chóng, Thủ tướng Ấn Độ cho biết thêm, 1 lộ trình ngắn nhất để cung cấp vaccine cho người dân Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ: 3 loại vaccine Covid-19 sớm được sản xuất quy mô lớn

Thủ tướng Ấn Độ: 3 loại vaccine Covid-19 sớm được sản xuất quy mô lớn

VOV.VN - Cùng với việc sẽ sản xuất vaccine nhanh chóng, Thủ tướng Ấn Độ cho biết thêm, 1 lộ trình ngắn nhất để cung cấp vaccine cho người dân Ấn Độ.