Indonesia kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng 17/8, Indonesia tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh (17/8/1945-17/8/2020) trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn bùng phát tại quốc gia này.

Nhiều hoạt động kỷ niệm bị hạn chế và phải tuân theo các giao thức y tế, bao gồm cả buổi lễ tại Cung điện nhà nước. Trong trang phục truyền thống của các dân tộc và đeo khẩu trang có logo ngày độc lập, các quan chức Indonesia trực tiếp tham dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Indonesia tại Cung điện nhà nước bao gồm: Tổng thống Joko Widodo, Phó Tổng thống Maruf Anin, Cảnh sát trưởng Quốc gia, Idham Azis, Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo với tư cách là người đọc kinh và Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Nhân dân (MPR) Indonesia là người đọc tuyên ngôn độc lập.

Khác với những năm trước, năm nay do bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát tại Indonesia nên các quan chức khác cùng các khách mời quốc tế sẽ tham dự lễ Quốc khánh lần thứ 75 Indonesia theo hình thức trực tuyến. Đội nghi lễ nâng lá cờ di sản cũng được tinh giản gọn hơn so với mọi năm.
Đúng 10h 17 phút, còi báo động ở tất cả các địa phương đồng thời vang lên báo hiệu cho toàn thể người dân Indonesia dành 3 phút mặc niệm những người đã hi sinh cho nền độc lập của Tổ quốc, sau đó là một loạt đại bác và nghi lễ thượng cờ quốc gia.

Trước đó, trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Indonesia chia sẻ: "Chúng tôi tận hưởng ý nghĩa của ngày độc lập vì chúng tôi đạt được nó bằng cách đấu tranh. Là một quốc gia sinh ra từ đấu tranh, chúng tôi tin rằng trong mọi khó khăn luôn có lối thoát". Kèm với đó là một video về những trở ngại đối với đại dịch Covid-19 mà Indonesia đang phải đối mặt.
Hiện nay, số ca mắc Covid-19 tại Indonesia vẫn tiếp tục tăng lên, nâng tổng số ca mắc của quốc gia này lên gần 140.000 ca, trong đó có hơn 6.000 trường hợp đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia không mở cửa cho khách nước ngoài tới khi có vaccine Covid-19
Indonesia không mở cửa cho khách nước ngoài tới khi có vaccine Covid-19

VOV.VN - Cuối tuần qua, chính phủ Indonesia cho biết, nước này sẽ đóng cửa với khách nước ngoài cho tới khi tìm ra vaccine ngừa Covid-19.

Indonesia không mở cửa cho khách nước ngoài tới khi có vaccine Covid-19

Indonesia không mở cửa cho khách nước ngoài tới khi có vaccine Covid-19

VOV.VN - Cuối tuần qua, chính phủ Indonesia cho biết, nước này sẽ đóng cửa với khách nước ngoài cho tới khi tìm ra vaccine ngừa Covid-19.

Indonesia công bố Dự thảo ngân sách 2021, ưu tiên phục hồi kinh tế
Indonesia công bố Dự thảo ngân sách 2021, ưu tiên phục hồi kinh tế

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đưa ra Dự thảo Ngân sách Nhà nước năm 2021 trong đó chú trọng phục hồi kinh tế quốc gia.

Indonesia công bố Dự thảo ngân sách 2021, ưu tiên phục hồi kinh tế

Indonesia công bố Dự thảo ngân sách 2021, ưu tiên phục hồi kinh tế

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đưa ra Dự thảo Ngân sách Nhà nước năm 2021 trong đó chú trọng phục hồi kinh tế quốc gia.

Công bố kết quả thi thiết kế logo 65 năm quan hệ Việt Nam -Indonesia
Công bố kết quả thi thiết kế logo 65 năm quan hệ Việt Nam -Indonesia

VOV.VN - Logo thắng cuộc đã đáp ứng các tiêu chí và có triết lý sâu sắc với sự kết hợp đầy sáng tạo hình tượng hai loài chim huyền thoại.

Công bố kết quả thi thiết kế logo 65 năm quan hệ Việt Nam -Indonesia

Công bố kết quả thi thiết kế logo 65 năm quan hệ Việt Nam -Indonesia

VOV.VN - Logo thắng cuộc đã đáp ứng các tiêu chí và có triết lý sâu sắc với sự kết hợp đầy sáng tạo hình tượng hai loài chim huyền thoại.