Indonesia lo ngại 16 công dân du lịch Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập IS

VOV.VN - Phó Tổng thống Indonesia bày tỏ lo ngại, 16 công dân nước này mất tích ở Thổ Nhĩ Kỳ đã trốn sang Syria gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Tôi không dám nghĩ đến khả năng họ gia nhập IS bởi nếu ai đó muốn trở thành chiến binh Thánh chiến, họ sẽ không mang theo vợ con của mình”. Phó Tổng thống Jusuf M. Kalla nói.

Thực tế, Indonesia lo ngại làn sóng gia nhập IS là không thừa bởi tổ chức này vẫn thường xuyên dùng mạng xã hội, dùng lời “đường mật” để lôi kéo dụ dỗ thanh niên Hồi giáo nước này trốn nhà tới Syria.

Gia đình 1 công dân Indonesia mất tích ở Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp thông tin về đối tượng này cho cơ quan an ninh Indonesia (ảnh: Antaranews.com)
Phó Tổng thống Indonesia chỉ đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan an ninh nước này tăng cường hoạt động giám sát, đồng thời điều tra danh tính, xác định vị trí của những đối tượng mất tích. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là chưa tìm phát hiện ra bất cứ thông tin nào liên quan tới chỗ ở hiện tại của 16 đối tượng này.

Theo Tổng lãnh sự quán Indonesia tại Istanbul, 25 công dân Indonesia do hãng du lịch lữ hành Smailing  tới sân bay quốc tế Ataturk Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/2. 16 người trong số đó đã tách đoàn tự đi và họ nói sẽ gặp lại đoàn ở Pamukkale, hôm 26/2. Tuy nhiên, họ đã không giữ đúng lời hứa và không xuất hiện kể từ thời điểm đó đến nay.

Chính phủ Indonesia đã đề nghị cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ tìm kiếm 16 công dân nước này. Theo thông báo của Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, họ không tìm thấy bất cứ thông tin nào về 16 đối tượng này, “khả năng cao họ đã rời Istanbul để tới quốc gia khác”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh báo các quốc gia Hồi giáo cần chia sẻ thông tin tình báo để ngăn chặn sớm tình trạng công dân các nước dùng Istanbul làm điểm trung chuyển để vào Iraq, Syria gia nhập IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức ngăn chặn các phần tử cực đoan ra nước ngoài thánh chiến
Đức ngăn chặn các phần tử cực đoan ra nước ngoài thánh chiến

VOV.VN - Hơn 130 phần tử Hồi giáo cực đoan đã trở về Đức, trong đó có 25 kẻ sở hữu kinh nghiệm thực tế chiến trường.

Đức ngăn chặn các phần tử cực đoan ra nước ngoài thánh chiến

Đức ngăn chặn các phần tử cực đoan ra nước ngoài thánh chiến

VOV.VN - Hơn 130 phần tử Hồi giáo cực đoan đã trở về Đức, trong đó có 25 kẻ sở hữu kinh nghiệm thực tế chiến trường.

Mở chi nhánh Ấn Độ, al-Qaeda tuyên bố đẩy mạnh thánh chiến tại Nam Á
Mở chi nhánh Ấn Độ, al-Qaeda tuyên bố đẩy mạnh thánh chiến tại Nam Á

VOV.VN - Thủ lĩnh nhóm này tỏ ra phớt lờ nhóm IS đang tranh giành ảnh hưởng trong giới chiến binh Hồi giáo quốc tế.

Mở chi nhánh Ấn Độ, al-Qaeda tuyên bố đẩy mạnh thánh chiến tại Nam Á

Mở chi nhánh Ấn Độ, al-Qaeda tuyên bố đẩy mạnh thánh chiến tại Nam Á

VOV.VN - Thủ lĩnh nhóm này tỏ ra phớt lờ nhóm IS đang tranh giành ảnh hưởng trong giới chiến binh Hồi giáo quốc tế.

Đức thông qua dự luật ngăn chặn việc tuyển mộ các tay súng thánh chiến
Đức thông qua dự luật ngăn chặn việc tuyển mộ các tay súng thánh chiến

VOV.VN - Luật mới xác định tội hình sự nghiêm trọng cho hành động ra nước ngoài "đầu quân" cho các nhóm vũ trang, chiêu mộ, tài trợ cho người khác làm việc này.

Đức thông qua dự luật ngăn chặn việc tuyển mộ các tay súng thánh chiến

Đức thông qua dự luật ngăn chặn việc tuyển mộ các tay súng thánh chiến

VOV.VN - Luật mới xác định tội hình sự nghiêm trọng cho hành động ra nước ngoài "đầu quân" cho các nhóm vũ trang, chiêu mộ, tài trợ cho người khác làm việc này.

Phụ nữ trẻ Australia và làn sóng trở thành những “cô dâu thánh chiến”
Phụ nữ trẻ Australia và làn sóng trở thành những “cô dâu thánh chiến”

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia cảnh báo những người phụ nữ trẻ cần phải tỉnh táo trước những lời dụ dỗ mà IS vẽ ra về một “chuyến đi lãng mạn”.

Phụ nữ trẻ Australia và làn sóng trở thành những “cô dâu thánh chiến”

Phụ nữ trẻ Australia và làn sóng trở thành những “cô dâu thánh chiến”

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia cảnh báo những người phụ nữ trẻ cần phải tỉnh táo trước những lời dụ dỗ mà IS vẽ ra về một “chuyến đi lãng mạn”.

Hàng trăm phần tử thánh chiến thâm nhập vào Đức
Hàng trăm phần tử thánh chiến thâm nhập vào Đức

VOV.VN - Hiện chưa có dấu hiệu về những kế hoạch đặc biệt ở Đức để chuẩn bị cho một vụ tấn công của các phần tử thánh chiến Hồi giáo này.

Hàng trăm phần tử thánh chiến thâm nhập vào Đức

Hàng trăm phần tử thánh chiến thâm nhập vào Đức

VOV.VN - Hiện chưa có dấu hiệu về những kế hoạch đặc biệt ở Đức để chuẩn bị cho một vụ tấn công của các phần tử thánh chiến Hồi giáo này.

John thánh chiến và bài toán hóc búa cho phương Tây
John thánh chiến và bài toán hóc búa cho phương Tây

VOV.VN - Rõ ràng, chủ nghĩa cực đoan đang có ảnh hưởng tới mọi tầng lớp trong xã hội phương Tây, chứ không phải chỉ những người nghèo hay ít học.

John thánh chiến và bài toán hóc búa cho phương Tây

John thánh chiến và bài toán hóc búa cho phương Tây

VOV.VN - Rõ ràng, chủ nghĩa cực đoan đang có ảnh hưởng tới mọi tầng lớp trong xã hội phương Tây, chứ không phải chỉ những người nghèo hay ít học.

IS tung ảnh trai đẹp để dụ các cô gái trẻ tham gia thánh chiến
IS tung ảnh trai đẹp để dụ các cô gái trẻ tham gia thánh chiến

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo (IS) đang lợi dụng mạng xã hội, tung ảnh các chiến binh đẹp trai, trẻ trung hòng dụ dỗ những thiếu nữ phương Tây ngây thơ đến Syria.

IS tung ảnh trai đẹp để dụ các cô gái trẻ tham gia thánh chiến

IS tung ảnh trai đẹp để dụ các cô gái trẻ tham gia thánh chiến

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo (IS) đang lợi dụng mạng xã hội, tung ảnh các chiến binh đẹp trai, trẻ trung hòng dụ dỗ những thiếu nữ phương Tây ngây thơ đến Syria.