Indonesia mời nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc tới dự Á vận hội

VOV.VN - Chính phủ Indonesia ngày 16/7 cho biết đã mời Nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc tới tham dự Á Vận hội diễn ra tại Indonesia vào tháng tới.

Thư mời chính thức của Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã được gửi tới Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về phản ứng của Triều Tiên và Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: AP

Tháng trước, Ban tổ chức Á vận hội thông báo, Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ thi đấu thành một đội tuyển chung ở ba môn thể thao là bóng rổ, đua thuyền canoeing và đua thuyền rowing. Đây là một dấu hiệu tiếp theo cho thấy mối quan hệ song phương đang ngày càng được cải thiện giữa hai quốc gia láng giềng này. Vận động viên hai nước cũng dự kiến cùng nhau tham gia diễu hành dưới lá cờ thống nhất tại lễ khai lễ khai mạc và bế mạc của sự kiện thể thao diễn ra từ 18/8 đến mùng 2/9 tới.

Á Vận hội 2018 được tổ chức tại thủ đô Jakarta và thành phố Palembang trên đảo Sumatra của Indonesia, với sự tham dự của 11.000 vận động viên tranh tài ở 40 môn thể thao. Đây là sự kiện thể thao lớn thứ 2 thế giới sau Thế vận hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên
Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Mỹ: Đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên là tiến trình lâu dài
Mỹ: Đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên là tiến trình lâu dài

VOV.VN - Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên có thể sẽ lâu hơn dự kiến.

Mỹ: Đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên là tiến trình lâu dài

Mỹ: Đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên là tiến trình lâu dài

VOV.VN - Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên có thể sẽ lâu hơn dự kiến.

Toàn văn bức thư Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi Tổng thống Mỹ
Toàn văn bức thư Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Bức thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ngày 6/7/2018 (thời điểm ngoại trưởng Mỹ Pompeo thăm Bình Nhưỡng).

Toàn văn bức thư Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi Tổng thống Mỹ

Toàn văn bức thư Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Bức thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ngày 6/7/2018 (thời điểm ngoại trưởng Mỹ Pompeo thăm Bình Nhưỡng).

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại về việc trao trả hài cốt binh lính
Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại về việc trao trả hài cốt binh lính

VOV.VN - Dự kiến trong ngày họp 16/7, hai bên sẽ thảo luận các biện pháp và thời điểm để trao trả hài cốt binh lính Mỹ.

Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại về việc trao trả hài cốt binh lính

Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại về việc trao trả hài cốt binh lính

VOV.VN - Dự kiến trong ngày họp 16/7, hai bên sẽ thảo luận các biện pháp và thời điểm để trao trả hài cốt binh lính Mỹ.