Indonesia-Philippines chuẩn bị lộ trình “chấm dứt” đại dịch Covid-19

VOV.VN - Lãnh đạo WHO Tedros nhận định, thế giới đang ở thời điểm thuận lợi nhất để chấm dứt đại dịch Covid-19. Giới chức y tế Indonesia và Philippines ủng hộ ý kiến này và đang thực hiện lộ trình đưa đất nước vào giai đoạn hậu đại dịch.

Indonesia ưu tiên nhóm nguy cơ cao

Vào cuối tháng 6 đến đầu tháng 8, Indonesia đối mặt với sự gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19 do các biến thể mới gây ra. Tuy nhiên xu hướng số ca mắc mới và số ca tử vong bắt đầu giảm từ giữa tháng 8, giúp giới chức nước này lạc quan có thể sớm tiến tới giai đoạn coi Covid-19 là căn bệnh đặc hữu.

Theo đánh giá của Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 Indonesia, quốc gia này sẽ không quá vội vàng bước sang giai đoạn mới, nhưng việc chuẩn bị cho giai đoạn coi Covid-19 là căn bệnh đặc hữu sẽ bắt đầu tại Indonesia vào đầu năm 2023, tùy theo tình hình kiểm soát dịch trong giai đoạn cuối năm nay. Để chuẩn bị cho giai đoạn này Indonesia đang tập trung vào các bước chuẩn bị sau:

Nhóm người cao tuổi được coi là một trong những chỉ số quan trọng để thực hiện chuyển đổi giai đoạn. Người cao tuổi là đối tượng cần quan tâm do tuổi tác, hệ miễn dịch suy giảm và các bệnh đi kèm, đối mặt với nguy cơ tử vong cao hoặc mức độ nghiêm trọng của bệnh tật nếu mắc phải Covid-19. Theo các số liệu gần đây, số người cao tuổi Indonesia tiêm mũi thứ ba chỉ đạt 6,61 triệu người trong mục tiêu là hơn 21,55 triệu người. Bộ Y tế Indonesia đang thúc đẩy kế hoạch tiêm chủng trong những tháng cuối năm cho nhóm đối tượng có hệ thống miễn dịch yếu, bao gồm người cao tuổi.

Yếu tố thứ 2 là tăng lượng kháng thể trong cộng đồng nói chung. Giới chức y tế nước này thừa nhận một trong những thách thức đối với Indonesia để thoát khỏi tình trạng đại dịch là tỷ lệ bao phủ tiêm chủng tăng cường vẫn tương đối thấp. Vaccine cũng sẽ giảm hiệu quả theo thời gian nên giới chức y tế nước này kêu gọi người dân tiếp cận ngay với các dịch vụ tiêm chủng tăng cường tại tất cả các cơ sở y tế để sớm chuyển sang giai đoạn coi Covid-19 là căn bệnh đặc hữu.

Yếu tố thứ 3 là nới lỏng các hạn chế theo giai đoạn và theo khu vực. Chính phủ đã nới lỏng các giới hạn đi lại và hoạt động kinh tế cũng được khôi phục. Theo Bộ Y tế Indonesia, trong giai đoạn chuyển giao, người dân có thể thực hiện các hoạt động theo mức độ được ban bố ở từng khu vực tương ứng. Chính phủ cũng phổ biến việc sử dụng ứng dụng xét nghiệm và theo dõi, có tên là PeduliLindungi, ghi lại địa điểm và tình trạng tiêm chủng của người dân.

Yếu tố thứ 4 là chuẩn bị cho các trường hợp tăng đột biến bằng cách đảm bảo hệ thống y tế quốc gia có đủ nhân lực và vật lực cần thiết. Tiếp tục kêu gọi cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm cũng như bảo vệ nhân viên y tế tuyến đầu.

Để ban bố đất nước bước vào giai đoạn hậu đại dịch, Bộ Y tế Indonesia cho rằng cần sự nhất trí chung của chính quyền tất cả các khu vực trên cả nước, dựa trên tình hình kiểm soát dịch của từng địa phương.

Philippines duy trì tình trạng y tế khẩn cấp đến cuối năm

Bộ Y tế Philippines cũng nhất trí với nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng việc chấm dứt đại dịch đã trong tầm tay. Tuy nhiên nước này cũng cần phải chuẩn bị bước vào giai đoạn mới. Trước đó có một số yêu cầu chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng vì Philippines được xếp vào danh sách quốc gia có nguy cơ thấp trong bối cảnh đại dịch. Việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về sức khỏe y tế cộng đồng sẽ giúp đất nước trở lại các hoạt động bình thường và tăng tính linh hoạt cho các doanh nghiệp.

Theo Bộ Y tế Philippines, quốc gia này có thể vẫn phải đối mặt với các đợt dịch bùng phát mới, nhưng Philippines cần xây dựng khả năng sẵn sàng của hệ thống y tế cũng như đẩy mạnh mức độ kháng thể trong cộng đồng thông qua tiêm chủng. Một trong số các biện pháp là đào tạo nhân viên y tế phân loại sớm bệnh nhân mắc Covid-19, giúp họ có thể điều trị tại nhà; xây dựng kho dự trữ thuốc kháng virus cho nhóm người có nguy cơ cao; tăng cường cơ sở hạ tầng chăm sóc y tế để có thể chống chọi với các ca đột biến và thành lập các khoa điều trị cho những người bị triệu chứng Covid-19 kéo dài....Tuyên bố chấm dứt đại dịch dự kiến do Tổng thống Philippines quyết định dựa trên khuyến nghị của Bộ Y tế.

Tuy nhiên Philippines mới đây cũng quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng cho đến cuối năm nay. Trong quyết định đưa ra, các quan chức nước này cho rằng việc duy trì tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính phủ, cũng như chính quyền địa phương, tiếp tục thực hiện chương trình tiêm chủng Covid-19, tăng cường quỹ đối phó với đại dịch, giám sát và kiểm soát giá cả các nhu yếu phẩm, hàng hóa cơ bản, cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng.

Hiện Philippines vẫn đang nhận được sự hỗ trợ y tế của các tổ chức quốc tế đối phó với dịch Covid-19, trong đó có việc chuyển giao vaccine. Nếu tình trạng khẩn cấp bị dỡ bỏ, nguồn cung ứng vaccine có thể bị dừng lại. Hiện chính phủ Philippines đang lên kế hoạch sửa đổi một số luật mua sắm và quản lý vaccine trong tình trạng khẩn cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại dịch Covid-19: Nhìn thấy điểm cuối không có nghĩa là kết thúc
Đại dịch Covid-19: Nhìn thấy điểm cuối không có nghĩa là kết thúc

VOV.VN - Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới ngày 22/9 nhấn mạnh lại nhận định của mình cho rằng thời điểm kết thúc đại dịch Covid-19 đã cận kề, nhưng cảnh báo để có thể tuyên bố kết thúc khủng hoảng thì vẫn còn chặng đường dài.

Đại dịch Covid-19: Nhìn thấy điểm cuối không có nghĩa là kết thúc

Đại dịch Covid-19: Nhìn thấy điểm cuối không có nghĩa là kết thúc

VOV.VN - Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới ngày 22/9 nhấn mạnh lại nhận định của mình cho rằng thời điểm kết thúc đại dịch Covid-19 đã cận kề, nhưng cảnh báo để có thể tuyên bố kết thúc khủng hoảng thì vẫn còn chặng đường dài.

Thái Lan giải thể các cơ quan phòng, chống Covid-19 từ 1/10
Thái Lan giải thể các cơ quan phòng, chống Covid-19 từ 1/10

VOV.VN - Thái Lan có thể sẽ chính thức gỡ bỏ Sắc lệnh Tình trạng khẩn cấp và giải thể nhiều cơ quan quốc gia phụ trách phòng, chống Covid-19 kể từ 01/10 tới.

Thái Lan giải thể các cơ quan phòng, chống Covid-19 từ 1/10

Thái Lan giải thể các cơ quan phòng, chống Covid-19 từ 1/10

VOV.VN - Thái Lan có thể sẽ chính thức gỡ bỏ Sắc lệnh Tình trạng khẩn cấp và giải thể nhiều cơ quan quốc gia phụ trách phòng, chống Covid-19 kể từ 01/10 tới.

Đằng sau tuyên bố đại dịch Covid-19 ở Mỹ đã chấm dứt của Tổng thống Biden
Đằng sau tuyên bố đại dịch Covid-19 ở Mỹ đã chấm dứt của Tổng thống Biden

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc đại dịch Covid-19 đã kết thúc vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia y tế công cộng.

Đằng sau tuyên bố đại dịch Covid-19 ở Mỹ đã chấm dứt của Tổng thống Biden

Đằng sau tuyên bố đại dịch Covid-19 ở Mỹ đã chấm dứt của Tổng thống Biden

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc đại dịch Covid-19 đã kết thúc vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia y tế công cộng.

Vietnam's textile industry works on materials traceability for exports
Vietnam's textile industry works on materials traceability for exports

Vietnam's textile industry is working on adapting to new requests for materials traceability from international markets.

Vietnam's textile industry works on materials traceability for exports

Vietnam's textile industry works on materials traceability for exports

Vietnam's textile industry is working on adapting to new requests for materials traceability from international markets.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị tương lai châu Á
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị tương lai châu Á

VOV.VN - Từ ngày 26 đến 27/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh sẽ tham dự Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 27 theo lời mời của ông Tsuyoshi Hasebe, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Nikkei; đồng thời thăm làm việc tại Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị tương lai châu Á

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị tương lai châu Á

VOV.VN - Từ ngày 26 đến 27/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh sẽ tham dự Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 27 theo lời mời của ông Tsuyoshi Hasebe, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Nikkei; đồng thời thăm làm việc tại Nhật Bản.