Indonesia sẽ thúc đẩy xử lí đại dịch và phục hồi kinh tế tại ASEAN 37

VOV.VN - Dự kiến, Indonesia sẽ thúc đẩy chương trình xử lý đại dịch và đẩy nhanh phục hồi kinh tế tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37.

Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội từ ngày 12-15/11. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, Tổng thống Indonesia dự kiến sẽ tham dự 7 hội nghị trực tuyến trong đó có Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị cấp cao Đông Á, Hội nghị cấp cao ASEAN+3, Hội nghị cấp cao ASEAN+1 với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Tại buổi họp báo ngày 9/11, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nhấn mạnh: “Hội nghị thượng đỉnh này có ý nghĩa quan trọng nhằm thống nhất các bước và đạt được các cam kết trong tương lai từ lãnh đạo các nước đối tác ASEAN để giải quyết đại dịch theo cách thức có cấu trúc hơn, theo đúng thời hạn cần thiết để không làm trì hoãn thêm tác động của đại dịch ngày càng phức tạp đối với thế giới và khu vực”.

Nữ ngoại trưởng Indonesia cho biết, các sáng kiến ​​được Indonesia thúc đẩy tại hội nghị thượng đỉnh lần này là một nỗ lực để xây dựng cam kết chung của ASEAN nhằm mở lại kết nối và khôi phục hoạt động kinh tế trong ASEAN thông qua Thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN (TCA). Thỏa thuận dự kiến ​​sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của doanh nhân ở các nước ASEAN trong các tình huống bình thường mới trong khi vẫn tuân thủ các quy trình y tế.

Ngoài ra, Tổng thống Indonesia sẽ có bài phát biểu qua băng ghi hình tại Hội nghị thượng đỉnh đầu tư và kinh doanh ASEAN (ABIS) vào ngày 13/11 năm 2020. Cuộc họp đặc biệt về kinh doanh và đầu tư này có chủ đề “Kỹ thuật số ASEAN: Bền vững và Toàn diện”, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư trong việc kích thích tăng trưởng, thương mại và đầu tư giữa những cú sốc đại dịch và những thách thức khác nhau trong khu vực.

Vào ngày cuối cùng của chuỗi Hội nghị Cấp cao, Tổng thống Indonesia cũng sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Lễ ký kết Hiệp định RCEP. 

Theo Ngoại trưởng Indonesia, trong bối cảnh phục hồi kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, việc ký kết hiệp định RCEP được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường niềm tin kinh doanh, duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng khu vực cũng như thể hiện sự ủng hộ của khu vực đối với một hệ thống thương mại đa phương, cởi mở, bao trùm và dựa trên luật pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 12-15/11
Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 12-15/11

VOV.VN - Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tham dự Lễ Khai mạc và phát biểu chào mừng Hội nghị.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 12-15/11

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 12-15/11

VOV.VN - Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tham dự Lễ Khai mạc và phát biểu chào mừng Hội nghị.

Quan chức cao cấp ASEAN họp trù bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN 37
Quan chức cao cấp ASEAN họp trù bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN 37

VOV.VN - Tại đợt Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, dự kiến sẽ có hơn 80 văn kiện sẽ được trình lãnh đạo thông qua, là số lượng văn kiện lớn nhất từ trước đến nay.

Quan chức cao cấp ASEAN họp trù bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN 37

Quan chức cao cấp ASEAN họp trù bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN 37

VOV.VN - Tại đợt Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, dự kiến sẽ có hơn 80 văn kiện sẽ được trình lãnh đạo thông qua, là số lượng văn kiện lớn nhất từ trước đến nay.

Indonesia kì vọng Hiệp định RCEP có thể được ký bên lề HNCC ASEAN 37
Indonesia kì vọng Hiệp định RCEP có thể được ký bên lề HNCC ASEAN 37

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN 37 diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 12-15/11, Indonesia hi vọng Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có thể được ký kết trở thành hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Indonesia kì vọng Hiệp định RCEP có thể được ký bên lề HNCC ASEAN 37

Indonesia kì vọng Hiệp định RCEP có thể được ký bên lề HNCC ASEAN 37

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN 37 diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 12-15/11, Indonesia hi vọng Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có thể được ký kết trở thành hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới.