Indonesia thắt chặt an ninh, sẵn sàng cho Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Trước thềm Thượng đỉnh G20 sắp được tổ chức tại Bali vào tháng 11 tới, nước Chủ tịch G20 – 2022 Indonesia đang tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, sẵn sàng trong công tác y tế, hậu cần.

Bali – hòn đảo được mệnh danh “thiên đường du lịch” Đông Nam Á – lần đầu tiên sẽ đón nguyên thủ các quốc gia G20 (Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới) tới dự Thượng đỉnh G20 trong 2 ngày 15 -16/11. Các quan chức Indonesia cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho sự kiện lớn này đang “theo đúng hướng” và hoàn thành gần 100% hạng mục.

An ninh thắt chặt

Năm 2002, Bali từng hứng chịu vụ đánh bom tàn bạo do mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiyah thực hiện, khiến hơn 200 người thiệt mạng. “Bóng ma” khủng bố đến nay vẫn là một nỗi ám ảnh.

Chính vì vậy, đảm bảo an ninh cho Thượng đỉnh G20 được coi là một nhiệm vụ quan trọng của lực lượng cảnh sát, quân đội Indonesia. Cảnh sát quốc gia Indonesia (Polri) bắt đầu thiết lập các trạm kiểm soát tại nhiều cửa ngõ ra vào Bali; đồng thời xác định 5 khu vực ưu tiên thắt chặt an ninh, gồm Seminyak, Bắc Nusa Dua, Nam Nusa Dua, Jimbaran, Sanur… Đây là những điểm du lịch nổi tiếng ở Bali, cũng là nơi các đoàn đại biểu dự G20 lưu trú. Cảnh sát đã lắp đặt 4.600 camera giám sát (CCTVs) trên nhiều tuyến đường; chuẩn bị các phương tiện đặc chủng như: xe hộ tống, tàu tuần tra, trực thăng…

Hải quân Indonesia thông báo sẽ điều động 12 tàu chiến tuần tra liên tục trên vùng biển ngoài khơi Bali; lên kế hoạch bố trí vị trí cập bến cho các tàu nước ngoài thuộc các quốc gia thành viên G20. Ít nhất 8.000 nhân viên an ninh được triển khai cho các hoạt động đảm bảo an ninh tại Bali. Bên cạnh đó, có thêm 1.600 cảnh sát phục vụ như lực lượng dự bị.

Cảnh sát quốc gia Indonesia đang phối hợp với lực lượng an ninh của Tổng thống (Paspampres) huấn luyện chung về kỹ năng trấn áp các mối đe dọa, cũng như bảo vệ các yếu nhân. Trong khi đó, cảnh sát Bali cho biết đang phối hợp với Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố (Densus 88) của Indonesia để truy lùng các nghi phạm khủng bố. Từ tháng 6/2022, quân đội Indonesia đã tổ chức diễn tập chống khủng bố ở Bali, với các tình huống giả định giải cứu con tin và kỹ năng chiến đấu tay không.

Tại sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai – cửa ngõ hàng không vào Bali, các biện pháp an ninh đang được thắt chặt như: bố trí gần 1.000 nhân viên an ninh sân bay; lắp đặt “Hệ thống phát hiện, truy tìm vật liệu nổ” để đảm bảo không có hàng hóa nguy hiểm nào lọt vào khu vực sân bay; diễn tập xử lý tình huống an ninh khẩn cấp…

Y tế, vận tải sẵn sàng

Bộ Y tế Indonesia cho biết đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng y tế cho Thượng đỉnh G20. Bộ Y tế Indonesia chỉ định 7 bệnh viện quốc tế đảm bảo chăm sóc sức khỏe, điều trị kịp thời cho các đại biểu; lập các phòng khám tiêu chuẩn tại 22 khách sạn ở Bali. Tại mỗi địa điểm họp đều thiết lập Phòng khám và điều trị tích cực (ICU) với giường nằm, các dụng cụ cấp cứu, máy thở…; bố trí xe cấp cứu cùng đội ngũ bác sỹ tim mạch, bác sỹ gây mê, y tá.

Về các biện pháp ngăn ngừa Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Indonesia Dante Saksono Harbuwono cho hay tất cả đại biểu dự G20 trước khi tới Indonesia phải tiêm vaccine đầy đủ và đăng ký thông tin y tế qua ứng dụng theo dõi Covid-19 “PeduliLindungi” của Chính phủ Indonesia. Indonesia đang bổ sung 14 thứ tiếng vào ứng dụng “PeduliLindungi” nhằm tạo thuận lợi cho các vị khách nước ngoài. Tại sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai, cơ quan y tế Indonesia sẽ kiểm tra chứng nhận tiêm chủng ngừa Covid-19; đo thân nhiệt; xét nghiệm nhanh phát hiện virus SARS-CoV-2 cho các đại biểu G20.

Nhằm thể hiện cam kết ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, Indonesia sẽ sử dụng xe điện phục vụ Thượng đỉnh G20 và đến nay đã chuẩn bị được 1.259 phương tiện, lắp đặt hàng loạt trạm sạc pin điện tại Bali. Bên cạnh đó, chính phủ chuẩn bị hơn 8.200 phòng tiêu chuẩn xanh tại 22 khách sạn; làm đẹp những địa điểm đại biểu và phóng viên quốc tế dự kiến tới thăm như: sân bay quốc tế Gusti Ngurah Rai; công viên văn hóa Garuda Wisnu Kencana, công viên rừng ngập mặn…

Một trung tâm báo chí cũng đã được thiết lập ở khu nghỉ dưỡng Westin Resort & BICC tại Nusa Dua, Bali với khả năng phục vụ lên tới 1.500 phóng viên trong và ngoài nước. Đến nay, gần 1000 phóng viên từ hơn 150 cơ quan truyền thông đã đăng ký đến Bali đưa tin Thượng đỉnh G20.

Văn phòng Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia bày tỏ tin tưởng mọi công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho Thượng đỉnh G20 sẽ hoàn tất vào cuối tháng 10/2022. Có thể nói, chính phủ Indonesia đang nỗ lực chuẩn bị các dịch vụ tốt nhất cho Thượng đỉnh G20, nhằm tạo ấn tượng tốt về một “xứ sở vạn đảo” an toàn, thân thiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên