Indonesia thông tin về đối tượng chĩa súng gần Dinh Tổng thống

VOV.VN - Sau vụ việc một người phụ nữ bất ngờ chĩa súng ở bên ngoài Dinh Tổng thống Merdeka tại Thủ đô Jakarta hôm 25/10, Cơ quan chống khủng bố của Indonesia (BNPT) đã công bố kết quả điều tra ban đầu.

Hôm 25/10, cảnh sát Vùng đại đô thị Jakarta đã bắt giữ một phụ nữ khoảng 25 tuổi chĩa súng vào các nhân viên an ninh thuộc Lực lượng an ninh Tổng thống Indonesia (Paspampres) đang đứng gác bên ngoài Dinh Merdeka – nơi ở chính của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Đối tượng đeo khăn trùm đầu, che mặt Hồi giáo và mang theo một túi xách.

Theo BNPT, danh tính đối tượng là Siti Elina – được cho là thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Đây là một tổ chức từng có tham vọng thành lập một Nhà nước Hồi giáo, đã bị Chính phủ Indonesia tước giấy phép hoạt động từ năm 2017 để đảm bảo sự thống nhất quốc gia.

Giám đốc BNPT, ông Ahmad Nurwakhid, cho biết thêm Siti Elina thường xuyên đăng tải các thông tin tuyên truyền cho “thể chế Nhà nước Hồi giáo” trên các tài khoản mạng xã hội của mình. BNPT tiếp tục điều tra sâu hơn về thông tin cá nhân, động cơ hành đông, cũng như khả năng có mối liên hệ với các đối tượng khác của Siti Elina. BNPT cũng đang phối hợp với các lực lượng an ninh khác để thu thập dữ liệu về các mạng lưới khủng bố, từ đó có thể xác định Siti Elina có phải là “chân rết” của một mạng lưới khủng bố hay không hay chỉ hành động đơn lẻ như “sói đơn độc”.

Theo ông Nurwakhid, các hành vi khủng bố có sự dính líu của phụ nữ không phải là vấn đề mới tại Indonesia, chẳng hạn như vụ việc một phụ nữ Hồi giáo cực đoan tấn công vào Sở cảnh sát quốc gia tại Jakarta hồi năm 2021 và đã bị tiêu diệt.

Indonesia - quốc gia có số tín đồ Hồi giáo đông nhất thế giới – đã hứng chịu hàng loạt vụ tấn công khủng bố trong những năm qua, trong đó có vụ đánh bom liều chết tại Bali năm 2002 khiến hơn 200 người thiệt mạng. An ninh đang được thắt chặt trên toàn Indonesia, đặc biệt là tại Bali, trước thời điểm Indonesia tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 11/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia dùng máy bay không người lái đảm bảo an ninh Thượng đỉnh G20
Indonesia dùng máy bay không người lái đảm bảo an ninh Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Indonesia đã lên kế hoạch bảo vệ an ninh nghiêm ngặt cho Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Bali, trong đó có việc sử dụng các máy bay không người lái.

Indonesia dùng máy bay không người lái đảm bảo an ninh Thượng đỉnh G20

Indonesia dùng máy bay không người lái đảm bảo an ninh Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Indonesia đã lên kế hoạch bảo vệ an ninh nghiêm ngặt cho Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Bali, trong đó có việc sử dụng các máy bay không người lái.

Indonesia điều tra vụ tàu biển cháy khiến ít nhất 14 người thiệt mạng
Indonesia điều tra vụ tàu biển cháy khiến ít nhất 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhà chức trách Indonesia đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên một con tàu chở khách ở vùng biển ngoài khơi nước này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Indonesia điều tra vụ tàu biển cháy khiến ít nhất 14 người thiệt mạng

Indonesia điều tra vụ tàu biển cháy khiến ít nhất 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhà chức trách Indonesia đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên một con tàu chở khách ở vùng biển ngoài khơi nước này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Sân bay Bali, Indonesia khai trương dịch vụ “khách sạn con nhộng”
Sân bay Bali, Indonesia khai trương dịch vụ “khách sạn con nhộng”

VOV.VN - Sân bay Bali của Indonesia vừa khai trương dịch vụ mới “khách sạn con nhộng” (buồng ngủ dạng khách sạn mini) để hành khách có thể nghỉ ngơi hoặc chờ đợi chuyến bay một cách thoải mái. Khách sạn con nhộng đầu tiên tại Sân bay I Gusti Ngurah Rai nằm trên tầng 2 của ga đến quốc tế.

Sân bay Bali, Indonesia khai trương dịch vụ “khách sạn con nhộng”

Sân bay Bali, Indonesia khai trương dịch vụ “khách sạn con nhộng”

VOV.VN - Sân bay Bali của Indonesia vừa khai trương dịch vụ mới “khách sạn con nhộng” (buồng ngủ dạng khách sạn mini) để hành khách có thể nghỉ ngơi hoặc chờ đợi chuyến bay một cách thoải mái. Khách sạn con nhộng đầu tiên tại Sân bay I Gusti Ngurah Rai nằm trên tầng 2 của ga đến quốc tế.