Indonesia thử nghiệm vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất trên người

VOV.VN - Ngày 6/8, Indonesia bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất.

Công ty dược phẩm lớn nhất Đông Nam Á của Indonesia, Bio Farma đã bắt đầu thử nghiệm vaccine Covid-19 Sinovac trên các tình nguyện viên Indonesia tại Khoa Y, Đại học Padjajaran, thành phố Bandung, miền Tây Java. Có 1.620 tình nguyện viên ở độ tuổi từ 18-59 đã đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng này. 

Tình nguyện viên đăng ký thử vaccine tại đại học Padjajaran. Nguồn : Antaranews

Tình nguyện viên đăng ký thử vaccine tại đại học Padjajaran. Nguồn : Antaranews

Ông Kusnandi Rusmin, Trưởng nhóm nghiên cứu Y Khoa, Đại học Padjajaran, Indonesia cho biết: "Chúng tôi muốn vaccine của mình có thể thoải mái sử dụng cho người dân. Việc nghiên cứu ra vaccine rất khó. Trên thế giới mới chỉ có Trung Quốc có kết quả về vaccine và vaccine này đã được chứng minh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới”. 

Ngày 29/7, có 2.400 liều vaccine Sinovac từ Trung Quốc đã đến công ty Bio Farrma dưới sự hỗ trợ của Bộ các doanh nghiệp nhà nước và Bộ Ngoại giao Indonesia. Trước khi ra mắt, vaccine Covid-19 do Trung Quốc phát triển còn phải được thử nghiệm lâm sàng lần nữa vào tháng 8 tới đây. Nếu thành công, công ty dược phẩm Biofarma của Indonesia sẽ bắt tay vào sản xuất vaccine ngay trong quý đầu tiên.

Thử nghiệm vaccine lâm sàng trên người diễn ra trong bối cảnh Indonesia đang phải vật lộn để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch toàn cầu với số ca mắc Covid-19 liên tục leo thang. Tính đến ngày hôm nay (6/8),  quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận 117.000 ca mắc Covid-19 và 5.452 trường hợp tử vong, cao nhất ở khu vực. Đại dịch toàn cầu đã phát động một cuộc đua tìm vaccine, với hơn 100 loại đang được phát triển và khoảng một chục loại vaccine đã được thử nghiệm trên người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 11
Nga sẽ bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 11

VOV.VN - Dự kiến vào cuối năm nay và nửa đầu năm sau, vaccine do Trung tâm Vector phát triển sẽ được đưa vào tiêm phòng.

Nga sẽ bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 11

Nga sẽ bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 11

VOV.VN - Dự kiến vào cuối năm nay và nửa đầu năm sau, vaccine do Trung tâm Vector phát triển sẽ được đưa vào tiêm phòng.

Vaccine ngừa Covid-19 ở Mỹ có thể đạt hiệu quả vào cuối năm nay
Vaccine ngừa Covid-19 ở Mỹ có thể đạt hiệu quả vào cuối năm nay

VOV.VN - Tiến sĩ Anthony Fauci bày tỏ “lạc quan thận trọng” rằng vaccine ngừa Covid-19 ở Mỹ có thể đạt hiệu quả vào cuối năm nay.

Vaccine ngừa Covid-19 ở Mỹ có thể đạt hiệu quả vào cuối năm nay

Vaccine ngừa Covid-19 ở Mỹ có thể đạt hiệu quả vào cuối năm nay

VOV.VN - Tiến sĩ Anthony Fauci bày tỏ “lạc quan thận trọng” rằng vaccine ngừa Covid-19 ở Mỹ có thể đạt hiệu quả vào cuối năm nay.

Khoảng 2 tháng nữa sẽ thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên người
Khoảng 2 tháng nữa sẽ thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên người

VOV.VN - Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC), tại thành phố Nha Trang vừa gửi mẫu vaccine ngừa Covid-19 sang Mỹ để đánh giá bước đầu.

Khoảng 2 tháng nữa sẽ thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên người

Khoảng 2 tháng nữa sẽ thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên người

VOV.VN - Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC), tại thành phố Nha Trang vừa gửi mẫu vaccine ngừa Covid-19 sang Mỹ để đánh giá bước đầu.

Moscow sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí
Moscow sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí

VOV.VN - Ngày 24/7, Thị trưởng thành phố Moscow, Nga Sergei Sobyanin đã tuyên bố, việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân thủ đô sẽ miễn phí.

Moscow sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí

Moscow sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí

VOV.VN - Ngày 24/7, Thị trưởng thành phố Moscow, Nga Sergei Sobyanin đã tuyên bố, việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân thủ đô sẽ miễn phí.