Indonesia tổ chức kỷ niệm trực tuyến ngày ra đời học thuyết Pancasila

VOV.VN - Hôm 1/6 tại cung điện nhà nước, Indonesia tổ chức lễ kỷ niệm trực tuyến 75 năm ngày ra đời học thuyết Pancasila.

Học thuyết Pancasila được coi là nền tảng và nguyên tắc hoạt động của quốc gia vạn đảo.

Indonesia tổ chức kỷ niệm trực tuyến ngày ra đời học thuyết Pancasila.Ảnh: MetroTV.

Tham dự buổi lễ trên có Tổng thống, Phó Tổng thống Indonesia, các Bộ trưởng và quan chức nước này.

Lễ kỷ niệm Pancasila được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Indonesia TVRI. Tại lễ kỷ niệm, các quan chức tham dự trực tuyến từ đơn vị của mình và đeo khẩu trang do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong diễn văn phát biểu, Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo nhấn mạnh: "Chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm giữa đại dịch để kiểm tra sức mạnh chiến đấu của quốc gia, kiểm tra tính kỉ luật, sự tuân thủ và sự hy sinh của người dân cũng như kiểm tra sự bình tĩnh trong thực hiện các chính sách một cách nhanh chóng và chính xác. Trước những thử thách này, chúng ta cần biết ơn rằng Pancasila luôn là nền tảng để dẫn dắt chúng ta chúng ta, thúc đẩy sự đoàn kết để vượt qua mọi thử thách, thúc đẩy ý thức quan tâm chia sẻ với nhau, tăng cường tình anh em và hợp tác để giảm bớt gánh nặng cho người dân cả nước và phát huy sức mạnh đất nước."

Tổng thống Indonesia cũng lưu ý những thách thức do dịch Covid-19 đem lại là không dễ dàng và thậm chí có thể kéo dài trong vài năm tới, đòi hỏi sự đấu tranh và làm việc chăm chỉ của toàn đất nước.

Theo Tổng thống Joko Widodo, Indonesia không đơn độc khi có 215 quốc gia trên thế giới cũng ở trong tình trạng tương tự và tất cả đang đấu tranh để chiến thắng trong việc kiểm soát virus và phục hồi kinh tế. Indonesia cần không ngừng sáng tạo, đổi mới để tạo ra cơ hội giữa những khó khăn. Tổng thống quốc gia vạn đảo yêu cầu người đứng đầu từ trung ương đến địa phương "sát cánh với người dân đang vật lộn với đại dịch, phục vụ, hỗ trợ người dân bất kể chủng tộc hay tôn giáo, bảo vệ dòng máu Indonesia" như tinh thần của Pancasila.

Đây là lần đầu tiên lễ kỷ niệm ngày ra đời học thuyết Pancasila được tổ chức dưới dạng hội nghị trực tuyến trên sóng truyền hình và qua phần mềm trực tuyến để người dân trên toàn đất nước có thể cùng tham dự. Học thuyết Pancasila của Indonesia ra đời ngày 1/6/1945 là sáng kiến của Tổng thống đầu tiên Soekarno bao gồm năm nguyên tắc không tách rời và có liên hệ với nhau. Đó là niềm tin vào một đấng toàn năng duy nhất, Nhân loại công bằng, văn minh, Quốc gia Indonesia thống nhất, Dân chủ và Công bằng xã hội cho tất cả mọi người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên