Indonesia triển khai cảnh sát-quân đội chống Covid-19, Ấn Độ siết chặt phòng Omicron

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca mắc biến thể Omicron đã vượt mốc 200 ca và tiếp tục lây lan nhanh, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn mới nhằm kiểm soát tình hình dịch Covid-19. Trong khi đó, thủ đô Indonesia đã triển khai cảnh sát, quân đội vào dịp Giáng sinh.

Khoảng 8.000 nhân viên cảnh sát, quân đội và nhân viên thuộc chính quyền sẽ được triển khai tại thủ đô Jakarta của Indonesia trong dịp Giáng sinh và đón năm mới 2022.

Người đứng đầu Phòng Quan hệ Công chúng của Sở Cảnh sát Jakarta, ông Endra Zulpan, cho biết trong chiến dịch mang tên Lilin Jaya kéo dài từ ngày 24/12/2021 đến ngày 2/1/2022, 8.000 nhân viên cảnh sát, quân đội và nhân viên thuộc chính quyền thành phố Jakarta sẽ được triển khai tại nhiều địa điểm có khả năng thu hút các đám đông như nhà thờ, trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí, điểm tham quan…Ngoài việc đảm bảo an ninh, lực lượng này sẽ giám sát việc thực hiện lệnh hạn chế hoạt động cộng đồng (PPKM) cấp độ 1. Theo ông Endra Zulpan, để ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2, cảnh sát cũng sẽ tiến hành khử trùng các nhà thờ trước và sau Thánh lễ Giáng sinh và đón năm mới.

Hôm qua (21/12), chính quyền Jakarta đã ban hành Quy định về PPKM cấp độ 1 (cấp độ thấp nhất), theo đó chỉ cho phép các khu giải trí, trung tâm mua sắm hoạt động đến 22h, cấm bắn pháo hoa, đốt các loại pháo để tránh thu hút đám đông; đồng thời cấm tổ chức các buổi lễ ăn mừng tụ tập đông người ở cả trong và ngoài trời vào dịp Giáng sinh và đón năm mới 2022. Trong khi đó, chính phủ Indonesia quyết định giới hạn số lượng người tụ tập tại các địa điểm công cộng ở mức dưới 50 người, nhằm ngăn ngừa sự bùng phát trở lại của Covid-19. Chính phủ yêu cầu mọi người tiếp tục sử dụng phần mềm truy vết Covid-19 PeduliLindungi và sẽ xử phạt những người vi phạm các giao thức y tế.

Các nỗ lực ngăn ngừa bùng phát “làn sóng” Covid-19 lần thứ ba sau kỳ nghỉ lễ của chính quyền Thủ đô Jakarta diễn ra vào lúc Indonesia đã ghi nhận 3 ca nhiễm biến thể Omicron, gồm 2 người nhập cảnh và 1 người chưa từng ra nước ngoài. Mặc dù các ca mắc mới Covid-19 tại Jakarta đã giảm đáng kể song Cơ quan Y tế Jakarta vẫn đang đẩy mạnh phát hiện sớm người nhiễm virus SARS-CoV-2 thông qua các xét nghiệm PCR, với số lượng xét nghiệm cao gấp 9-10 lần tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bên cạnh đó, biện pháp giải trình tự gen (WGS) cũng được tăng cường để phát hiện các ca nhiễm biến thể Omicron.

Trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19 tăng nhanh trở lại đặc biệt là số ca nhiễm biến chủng Omicron, Bộ Y tế Ấn Độ ngày 21/12 đã yêu cầu chính quyền các bang áp đặt trở lại các hạn chế như giới nghiêm vào ban đêm và thực hiện khoanh vùng cách ly, phong tỏa nghiêm ngặt ở quy mô nhỏ. Các biện pháp này được áp dụng nếu số ca dương tính với virus đạt ngưỡng giới hạn từ 10% trở lên hoặc tỷ lệ bệnh nhân phải sử dụng giường có hỗ trợ oxy hay ICU tăng lên đến 40%.

Theo đó, Bộ Y tế Ấn Độ cũng công bố một loạt các biện pháp, bao gồm áp đặt lệnh giới nghiêm, quy định chặt chẽ các hoạt động có đông người tham gia như cắt giảm số lượng người tham dự lễ cưới và tang lễ, hạn chế số lượng người làm việc tại các văn phòng, khu công nghiệp và phương tiện giao thông công cộng.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Mansukh Mandaviya cho biết, biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn gấp 3 lần so với biến thể Delta. Ông kêu gọi các địa phương chuẩn bị và đánh giá tình hình một cách kỹ lưỡng hơn. Bộ trưởng Y tế Ấn Độ cho rằng, việc đưa ra quyết định ở địa phương cần phải rất nhanh chóng. Việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế là cần thiết, thậm chí ngay cả trước khi số ca mắc Covid-19 tới ngưỡng báo động.

Khuyến nghị của Bộ Y tế Ấn Độ cũng cho rằng các bang cũng nên áp dụng các xét nghiệm RT-PCR theo tỷ lệ phù hợp, trên tổng số xét nghiệm được tiến hành mỗi ngày. Ngoài ra, địa phương cũng phải tiến hành truy vết tất cả các trường hợp liên quan số ca nhiễm vi-rút. Theo Thứ trưởng Y tế Rajesh Bhushan, cần thực hiện khoanh vùng quản lý khi phát hiện các cụm trường hợp mới dương tính với Covid-19, đồng thời nhanh chóng gửi các mẫu bệnh phẩm đến các phòng thí nghiệm được chỉ định để giải trình tự bộ gen.

Bên cạnh đó, các bang được yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng vaccine đạt 100%, trong đó cần tập trung cho những khu vực có mức độ bao phủ vaccine ít hơn mức trung bình toàn quốc. Bộ Y tế Ấn Độ nhấn mạnh, công suất giường bệnh, các dịch vụ hậu cần khác như xe cứu thương, các thiết bị oxy, kho dự trữ thuốc phải được chuẩn bị sẵn sàng.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 5.300 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó số ca nhiễm biến thể Omicron trên toàn quốc đã vượt mốc 200 ca. Maharashtra và Delhi là 2 bang đã báo cáo số trường hợp mắc biến thể mới cao nhất, với 54 ca. Tiếp theo đó là các bang Telangana, Karnataka và Rajasthan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến thể Omicron phủ bóng đen lên đà phục hồi kinh tế toàn cầu
Biến thể Omicron phủ bóng đen lên đà phục hồi kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Khi người dân Mỹ và châu Âu đang háo hức chờ đợi mùa nghỉ lễ bình thường nhất trong 2 năm qua, biến thể Omicron xuất hiện kéo theo vòng xoáy lo ngại và bất ổn mới với các hoạt động du lịch, mua sắm, lễ hội và cả nền kinh tế nói chung.

Biến thể Omicron phủ bóng đen lên đà phục hồi kinh tế toàn cầu

Biến thể Omicron phủ bóng đen lên đà phục hồi kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Khi người dân Mỹ và châu Âu đang háo hức chờ đợi mùa nghỉ lễ bình thường nhất trong 2 năm qua, biến thể Omicron xuất hiện kéo theo vòng xoáy lo ngại và bất ổn mới với các hoạt động du lịch, mua sắm, lễ hội và cả nền kinh tế nói chung.

WHO cảnh báo về Omicron, các nước siết chặt phòng dịch để đón năm mới an toàn
WHO cảnh báo về Omicron, các nước siết chặt phòng dịch để đón năm mới an toàn

VOV.VN - Nhiều quốc gia đang siết chặt quy định phòng dịch do lo ngại hoạt động mừng lễ Giáng sinh và năm mới có thể làm gia tăng số ca mắc Covid-19, trong đó có biến thể Omicron.

WHO cảnh báo về Omicron, các nước siết chặt phòng dịch để đón năm mới an toàn

WHO cảnh báo về Omicron, các nước siết chặt phòng dịch để đón năm mới an toàn

VOV.VN - Nhiều quốc gia đang siết chặt quy định phòng dịch do lo ngại hoạt động mừng lễ Giáng sinh và năm mới có thể làm gia tăng số ca mắc Covid-19, trong đó có biến thể Omicron.

Tổng thống Mỹ công bố giải pháp ứng phó Omicron, kêu gọi không hoảng loạn
Tổng thống Mỹ công bố giải pháp ứng phó Omicron, kêu gọi không hoảng loạn

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 21/12 đã tìm cách trấn an người Mỹ về làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron sắp tới, đồng thời cố gắng thuyết phục công chúng thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Tổng thống Mỹ công bố giải pháp ứng phó Omicron, kêu gọi không hoảng loạn

Tổng thống Mỹ công bố giải pháp ứng phó Omicron, kêu gọi không hoảng loạn

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 21/12 đã tìm cách trấn an người Mỹ về làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron sắp tới, đồng thời cố gắng thuyết phục công chúng thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu
Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

VOV.VN - Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) tiếp tục lây lan rộng ra toàn cầu kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 24/11/2021 tuyên bố đây là một “biến thể gây lo ngại”.

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

VOV.VN - Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) tiếp tục lây lan rộng ra toàn cầu kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 24/11/2021 tuyên bố đây là một “biến thể gây lo ngại”.

Thế giới đã biết gì về biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2?
Thế giới đã biết gì về biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2?

VOV.VN - Virus SARS-CoV-2 có nhiều biến thể, trong đó biến thể Omicron (B.1.1.529) là mới nhất. Mức độ nguy hiểm của biến chủng này như thế nào?

Thế giới đã biết gì về biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2?

Thế giới đã biết gì về biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2?

VOV.VN - Virus SARS-CoV-2 có nhiều biến thể, trong đó biến thể Omicron (B.1.1.529) là mới nhất. Mức độ nguy hiểm của biến chủng này như thế nào?

New York (Mỹ) có số ca Covid-19 tăng vọt trở lại
New York (Mỹ) có số ca Covid-19 tăng vọt trở lại

VOV.VN - Theo các số liệu công bố ngày 17/12/2021 (giờ Mỹ), bang New York ghi nhận số ca Covid-19 cao nhất trong một ngày vào hôm 16/12, với 21.027 trường hợp mắc bệnh mới.

New York (Mỹ) có số ca Covid-19 tăng vọt trở lại

New York (Mỹ) có số ca Covid-19 tăng vọt trở lại

VOV.VN - Theo các số liệu công bố ngày 17/12/2021 (giờ Mỹ), bang New York ghi nhận số ca Covid-19 cao nhất trong một ngày vào hôm 16/12, với 21.027 trường hợp mắc bệnh mới.