Indonesia trông đợi các chuyến bay quốc tế đến Bali vào đầu năm 2022

VOV.VN - Sau khi chính phủ Indonesia mở cửa trở lại đảo Bali cho du khách nước ngoài, hiện vẫn chưa có chuyến bay quốc tế nào đến “thiên đường du lịch” này.

Indonesia kỳ vọng các chuyến bay quốc tế tới Bali có thể được nối lại vào đầu năm 2022.

Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia, ông Sandiaga Uno, cho biết kể từ khi chính phủ mở cửa khẩu Bali vào ngày 14/10, đến nay chưa có du khách nước ngoài nào vào Bali. Sự vắng bóng du khách là do thiếu các chuyến bay thẳng quốc tế đăng ký hạ cánh tại sân bay quốc tế Ngurah Rai ở Bali.

Trong khi đó, Giám đốc Công ty Nhà nước PERESO chuyên cung cấp dịch vụ hàng không và khai thác các sân bay Indonesia, ông Faik Fahmi, dự báo đến đầu năm 2022 các chuyến bay thương mại mới có thể nối lại với đảo du lịch Bali, do các hãng hàng không quốc tế cần thời gian để xử lý giấy phép hoạt động bay cũng như lên lịch bay.

Trước mắt, các hãng hàng không quốc tế có thể thực hiện các chuyến bay “thuê bao trọn gói” (charter flight) tới sân bay quốc tế Ngurah Rai ở Bali vào tháng 12 năm nay, thay vì các chuyến bay thương mại truyền thống.

Theo ông Faik Fahmi, một trong những quan tâm của các hãng hàng không quốc tế là chính sách cách ly của các nước. Hiện tại, chính phủ Indonesia vẫn yêu cầu cách ly bắt buộc 3 ngày với du khách nước ngoài nhập cảnh. Quy định này đang làm giảm sự hấp dẫn của Bali so với những điểm du lịch nước ngoài khác đã bãi bỏ chính sách cách ly. Ngoài ra, một số hãng hàng không quốc tế muốn mở các đường bay thẳng đến và đi từ Bali, song chính phủ Indonesia mới cho phép đón du khách đến từ 19 quốc gia có tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 ở mức dưới 5%.

Mặc dù lượng khách du lịch nội địa tiếp tục tăng song tốc độ tăng trưởng du lịch Bali vẫn còn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia đang đề xuất một số chính sách kích cầu du lịch Indonesia, gồm du lịch Bali, trong đó có việc xem xét khả năng nước này tham gia vào chương trình “Hành lang đi lại vaccine” (VTL) ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia nỗ lực đưa Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022
Indonesia nỗ lực đưa Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022

VOV.VN - Sau hơn 2 tháng đại dịch Covid-19 được kiểm soát, Indonesia tiếp tục duy trì số ca mắc thấp trong bối cảnh dịch bệnh đang gia tăng ở nhiều nước trên thế giới.

Indonesia nỗ lực đưa Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022

Indonesia nỗ lực đưa Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022

VOV.VN - Sau hơn 2 tháng đại dịch Covid-19 được kiểm soát, Indonesia tiếp tục duy trì số ca mắc thấp trong bối cảnh dịch bệnh đang gia tăng ở nhiều nước trên thế giới.

Đề phòng Covid-19, Indonesia thắt chặt quy định du lịch cuối năm
Đề phòng Covid-19, Indonesia thắt chặt quy định du lịch cuối năm

VOV.VN - Nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát, chính phủ Indonesia đã ban hành một loạt quy định thắt chặt việc du lịch dịp lễ cuối năm.

Đề phòng Covid-19, Indonesia thắt chặt quy định du lịch cuối năm

Đề phòng Covid-19, Indonesia thắt chặt quy định du lịch cuối năm

VOV.VN - Nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát, chính phủ Indonesia đã ban hành một loạt quy định thắt chặt việc du lịch dịp lễ cuối năm.

Indonesia hối thúc gia tăng sản xuất vaccine Covid-19 trên phạm vi toàn cầu
Indonesia hối thúc gia tăng sản xuất vaccine Covid-19 trên phạm vi toàn cầu

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát ở nhiều quốc gia trên thế giới, Indonesia đã lên tiếng hối thúc toàn cầu gia tăng sản xuất vaccine ngừa Covid-19 trong ngắn hạn.

Indonesia hối thúc gia tăng sản xuất vaccine Covid-19 trên phạm vi toàn cầu

Indonesia hối thúc gia tăng sản xuất vaccine Covid-19 trên phạm vi toàn cầu

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát ở nhiều quốc gia trên thế giới, Indonesia đã lên tiếng hối thúc toàn cầu gia tăng sản xuất vaccine ngừa Covid-19 trong ngắn hạn.