Indonesia và Nga tăng cường hợp tác y tế và sản xuất vaccine Covid-19

VOV.VN - Indonesia và Nga đang hoàn tất biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác y tế để sản xuất vaccine Covid-19.

Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Jakarta hôm qua (6/7), Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết, biên bản ghi nhớ là cơ sở cho hợp tác y tế trung và dài hạn, bên cạnh những nỗ lực ngắn hạn của hai quốc gia trong việc mua sắm vaccine, thuốc điều trị và thiết bị chẩn đoán. Đây là sự tiếp nối sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 3/2020 nhằm nỗ lực vượt qua đại dịch Covid-19. Kể từ đầu đại dịch, Nga đã viện trợ thuốc kháng virus và thiết bị y tế cho Indonesia.

Liên quan đến việc hợp tác sản xuất vaccine Covid-19, Bộ trưởng Ngoại giao Retno cho biết, Trưởng Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia (BPOM) đã đến Nga để tận mắt chứng kiến ​​cơ sở sản xuất vaccine Sputnik V hồi tháng 6 vừa qua.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, Nga sẵn sàng tăng cường hợp tác với Indonesia, không chỉ cung cấp vaccine mà còn thảo luận về việc nội địa hóa sản xuất vaccine ở Indonesia. Về cơ bản, cả Nga và Indonesia đều nhất trí toàn bộ cộng đồng quốc tế đều có quyền tiếp cận với vaccine. Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng hoan nghênh sáng kiến ​​thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng khoa học của hai nước và nhiều hợp tác khác để chống lại sự lây lan của đại dịch toàn cầu.

Ngoài vấn đề y tế, Ngoại trưởng hai nước cũng thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục và an ninh, các vấn đề khu vực và quốc tế, bao gồm tình hình Myanmar và việc xử lý đại dịch ở cấp độ toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia tăng tốc tiêm vaccine bảo vệ trẻ em trước đại dịch Covid-19
Indonesia tăng tốc tiêm vaccine bảo vệ trẻ em trước đại dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang tăng tốc tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trong bối cảnh quốc gia này phải đối mặt với đợt bùng phát nghiêm trọng nhất kể từ đầu mùa dịch và tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 ở Indonesia là cao nhất thế giới.

Indonesia tăng tốc tiêm vaccine bảo vệ trẻ em trước đại dịch Covid-19

Indonesia tăng tốc tiêm vaccine bảo vệ trẻ em trước đại dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang tăng tốc tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trong bối cảnh quốc gia này phải đối mặt với đợt bùng phát nghiêm trọng nhất kể từ đầu mùa dịch và tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 ở Indonesia là cao nhất thế giới.

Covid-19 nhấn chìm hệ thống y tế Indonesia, hàng trăm bệnh nhân tử vong tại nhà
Covid-19 nhấn chìm hệ thống y tế Indonesia, hàng trăm bệnh nhân tử vong tại nhà

VOV.VN - Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân Covid-19 trong quá trình tự cách ly tại nhà ở Indonesia là rất đáng lo ngại trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ hai đang tấn công dữ dội vào Indonesia nhấn chìm hệ thống y tế của quốc gia này.

Covid-19 nhấn chìm hệ thống y tế Indonesia, hàng trăm bệnh nhân tử vong tại nhà

Covid-19 nhấn chìm hệ thống y tế Indonesia, hàng trăm bệnh nhân tử vong tại nhà

VOV.VN - Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân Covid-19 trong quá trình tự cách ly tại nhà ở Indonesia là rất đáng lo ngại trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ hai đang tấn công dữ dội vào Indonesia nhấn chìm hệ thống y tế của quốc gia này.

Indonesia thử nghiệm hệ thống dịch vụ y tế từ xa cho bệnh nhân Covid-19
Indonesia thử nghiệm hệ thống dịch vụ y tế từ xa cho bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia hôm nay (6/7) bắt đầu thử nghiệm các dịch vụ y tế từ xa cho bệnh nhân Covid-19 đang phải tự cách ly ở thủ đô Jakarta.

Indonesia thử nghiệm hệ thống dịch vụ y tế từ xa cho bệnh nhân Covid-19

Indonesia thử nghiệm hệ thống dịch vụ y tế từ xa cho bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia hôm nay (6/7) bắt đầu thử nghiệm các dịch vụ y tế từ xa cho bệnh nhân Covid-19 đang phải tự cách ly ở thủ đô Jakarta.