Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Vĩnh Long đã thực hiện giãn cách thì phải làm thật nghiêm

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải thực hiện nghiêm ngặt Chỉ thị 16, đảm bảo an toàn cho địa bàn tỉnh, cho khu vực miền Tây.

Trước diễn biến rất phức tạp của dịch COVID-19, chiều nay (21/7), Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Vĩnh Long.

Tính từ ngày 21/6 - ngày phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên, đến nay Vĩnh Long đã có 469 ca mắc tại 65/107 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Trong đó, chủ yếu liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại công ty TNHH Tỷ Xuân (khu công nghiệp Hoà Phú) và các trường hợp có yếu tố dịch tễ từ các tỉnh, thành lân cận. Đến nay đã có 4 trường hợp tử vong do mắc COVID-19. Bên cạnh đó tỉnh còn đang cách ly tập trung hơn 3.000 trường hợp F1 và gần 10.000 trường hợp F2 cách ly tại nhà.    

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cho rằng hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng lây nhiễm nhanh hơn. Trong đó, ổ dịch trong khu công nghiệp Hòa Phú là phức tạp nhất, nhiều ổ dịch chưa xác định được nguồn lây. Để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long cũng đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh máy thở có chức năng cao, 5 máy X-quang di động, 1 hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR; đồng thời xem xét phân bổ thêm vaccine phòng ổ dịch trong khu công nghiệp Hòa Phú để tiêm cho đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua. Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh cần làm mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện Chỉ thị 16 phải thật nghiêm, kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia cùng chống dịch. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh phát huy cao độ hệ thống chính trị, tổ COVID-19 cộng đồng, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” thực hiện khai báo y tế nếu đi về vùng dịch. Địa phương nào để xảy ra trường hợp có người từ vùng dịch về không khai báo mà mắc COVID-19 đề nghị xử lý nghiêm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Mục đích của việc thực hiện Chỉ thị 16 là nhằm chặn đứng chuỗi lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho miền tây, trước hết là cho địa bàn từng tỉnh, sau đó cho cả vành đai. Tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đang diễn biến rất phức tạp. Đã giãn cách thì phải giãn cách cho thật nghiêm, vì chỉ có giãn cách nghiêm thì mới ít người nhiễm bệnh. Địa phương cũng cần tiếp tục thực hiện thật tốt việc quan tâm tới các đối tượng chính sách, đặc biệt là người nghèo"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vĩnh Long ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19
Vĩnh Long ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Sáng 17/7, Vĩnh Long ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19. Bệnh nhân là nữ, 69 tuổi, quê ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ.

Vĩnh Long ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

Vĩnh Long ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Sáng 17/7, Vĩnh Long ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19. Bệnh nhân là nữ, 69 tuổi, quê ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ.

Vĩnh Long ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng
Vĩnh Long ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Chiều nay 2/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Đáng chú ý, cả 3 trường hợp này đều là công dân ở cùng 1 xã của tỉnh Đồng Tháp.

Vĩnh Long ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng

Vĩnh Long ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Chiều nay 2/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Đáng chú ý, cả 3 trường hợp này đều là công dân ở cùng 1 xã của tỉnh Đồng Tháp.

Vĩnh Long phát hiện trường hợp Covid-19 thứ 3 lây nhiễm trong cộng đồng
Vĩnh Long phát hiện trường hợp Covid-19 thứ 3 lây nhiễm trong cộng đồng

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long phát hiện trường hợp thứ 3 lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Đó là chị N 27 tuổi quê ở ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn.

Vĩnh Long phát hiện trường hợp Covid-19 thứ 3 lây nhiễm trong cộng đồng

Vĩnh Long phát hiện trường hợp Covid-19 thứ 3 lây nhiễm trong cộng đồng

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long phát hiện trường hợp thứ 3 lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Đó là chị N 27 tuổi quê ở ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn.