Iran, Argentina và nhiều nước có ý định gia nhập BRICS

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (28/6) cho biết, nhiều quốc gia trong đó có Iran và Argentina có mong muốn gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) và nước này sẽ cùng các đối tác trong nhóm thúc đẩy tiến trình mở rộng thành viên.

Tuyên bố của phía Trung Quốc được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Argentina và Iran đã nộp đơn xin gia nhập BRICS.

Trong phát biểu chiều 28/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên xác nhận, “nhiều quốc gia trong đó có Iran và Argentina, đã bày tỏ nguyện vọng tích cực trong việc gia nhập BRICS.” Ông khẳng định, kể từ khi thành lập, vận mệnh của BRICS và các nước đang phát triển và mới nổi đã đan xen chặt chẽ với nhau. Với tư cách là nước chủ tịch BRICS năm nay, Trung Quốc tích cực ủng hộ các nước trong nhóm khởi động tiến trình mở rộng thành viên và hợp tác “BRICS +”.

Ông Triệu cho biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 14 diễn ra hôm 23/6, các nhà lãnh đạo BRICS đã phát đi tiếng nói chung về việc mở rộng tổ chức này và ủng hộ việc thảo luận về các tiêu chuẩn và thủ tục mở rộng. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ cùng với các đối tác BRICS thúc đẩy tiến trình mở rộng thành viên một cách vững chắc, để có thêm nhiều đối tác cùng chung chí hướng gia nhập “đại gia đình” BRICS.

Trước đó, hôm 27/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đã tuyên bố về việc nộp đơn xin gia nhập tổ chức này. Trong khi Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cho biết nước này sẵn sàng trở thành thành viên chính thức của BRICS khi phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 14.

BRICS hiện có 5 thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, chiếm khoảng 40% dân số thế giới, 25% nền kinh tế toàn cầu và 18% thương mại thế giới. Tuần trước, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 14 của tổ chức này đã diễn ra dưới sự chủ trì của Trung Quốc theo hình thức trực tuyến.

Trong ngày thứ hai, hội nghị đã tổ chức Đối thoại cấp cao về phát triển toàn cầu. Tham dự hội nghị không chỉ có các nhà lãnh đạo của 5 quốc gia BRICS, mà còn có nguyên thủ của một số quốc gia khách mời, trong đó có Argentina và Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran nộp đơn xin gia nhập BRICS
Iran nộp đơn xin gia nhập BRICS

VOV.VN - Cộng hòa hồi giáo Iran ngày 27/6 đã chính thức nộp đơn xin gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Động thái diễn ra sau khi nước này tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến của nhóm vào tuần trước.

Iran nộp đơn xin gia nhập BRICS

Iran nộp đơn xin gia nhập BRICS

VOV.VN - Cộng hòa hồi giáo Iran ngày 27/6 đã chính thức nộp đơn xin gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Động thái diễn ra sau khi nước này tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến của nhóm vào tuần trước.

Thượng đỉnh BRICS: Trung Quốc phản đối lạm dụng trừng phạt đơn phương
Thượng đỉnh BRICS: Trung Quốc phản đối lạm dụng trừng phạt đơn phương

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình kêu gọi các nước BRICS thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, phản đối việc lạm dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương.

Thượng đỉnh BRICS: Trung Quốc phản đối lạm dụng trừng phạt đơn phương

Thượng đỉnh BRICS: Trung Quốc phản đối lạm dụng trừng phạt đơn phương

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình kêu gọi các nước BRICS thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, phản đối việc lạm dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương.

Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ trong hội nghị BRICS
Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ trong hội nghị BRICS

VOV.VN - Trong Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ.

Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ trong hội nghị BRICS

Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ trong hội nghị BRICS

VOV.VN - Trong Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ.

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela
Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Venezuela, Maduro, đang tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng và theo dõi số. Venezuela đang trở thành một trung tâm không gian mạng của Nga và Trung Quốc ngay tại thềm cửa nước Mỹ.

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Venezuela, Maduro, đang tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng và theo dõi số. Venezuela đang trở thành một trung tâm không gian mạng của Nga và Trung Quốc ngay tại thềm cửa nước Mỹ.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?
Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Lo ngại của các đảo quốc Thái Bình Dương về ý đồ của Trung Quốc và thỏa thuận chung
Lo ngại của các đảo quốc Thái Bình Dương về ý đồ của Trung Quốc và thỏa thuận chung

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc đã và đang thăm một loạt đảo quốc ở Thái Bình Dương. Dù nỗ lực cao độ, Trung Quốc chưa đạt được đại thỏa thuận an ninh và thương mại toàn khu vực với 10 nước này. Cả phương Tây và các đảo quốc này đều có nhiều lo ngại về ý đồ của Trung Quốc.

Lo ngại của các đảo quốc Thái Bình Dương về ý đồ của Trung Quốc và thỏa thuận chung

Lo ngại của các đảo quốc Thái Bình Dương về ý đồ của Trung Quốc và thỏa thuận chung

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc đã và đang thăm một loạt đảo quốc ở Thái Bình Dương. Dù nỗ lực cao độ, Trung Quốc chưa đạt được đại thỏa thuận an ninh và thương mại toàn khu vực với 10 nước này. Cả phương Tây và các đảo quốc này đều có nhiều lo ngại về ý đồ của Trung Quốc.