Iran bác bỏ mọi thay đổi đối với thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ thay đổi, bất kỳ giải thích hoặc biện pháp mới nhằm hạn chế thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc.

Đây là tuyên bố của ông Ali Shamkhani, thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 17/3 sau khi Mỹ tuyên bố đang tìm kiếm một hiệp định "bổ sung" với các cường quốc Châu Âu.

Ông Ali Shamkhani, thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (phải).

Ông Shamkhani cũng cảnh báo, các nước Châu Âu tránh bị lôi cuốn vào cuộc chơi của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh chương trình tên lửa đạn đạo của Iran có tính chất tự vệ sẽ tiếp tục vững vàng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Liên minh Châu Âu (EU) sửa đổi nội dung thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5 +1 (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) nếu không sẽ rút khỏi thỏa thuận này. Việc sửa đổi này bao gồm các chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, các hoạt động của khu vực, việc chấm dứt các phần của thỏa thuận hạt nhân vào giữa những năm 2020 và kiểm tra chặt chẽ hơn của LHQ.

Iran và Nhóm P5 +1 (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) đã ký một thoả thuận hạt nhân vào năm 2015, gọi là Kế hoạch hành động Toàn diện về Hợp tác (JCPOA). Theo đó Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Mặc dù Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) khẳn đinh Iran tuân  thủ cam kết của thỏa thuận này nhưng Mỹ đã đe doạ rằng họ sẽ rút khỏi thỏa thuận này trừ phi "những sai sót thảm khốc" của họ được khắc phục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ có cuộc đối thoại tốt với châu Âu về tối hậu thư Iran
Mỹ có cuộc đối thoại tốt với châu Âu về tối hậu thư Iran

VOV.VN- Mỹ và 3 nước châu Âu có các cuộc đối thoại tích cực về yêu cầu sửa đổi với thỏa thuận hạt nhân Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ có cuộc đối thoại tốt với châu Âu về tối hậu thư Iran

Mỹ có cuộc đối thoại tốt với châu Âu về tối hậu thư Iran

VOV.VN- Mỹ và 3 nước châu Âu có các cuộc đối thoại tích cực về yêu cầu sửa đổi với thỏa thuận hạt nhân Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Iran sẵn sàng cho Iraq vay 3 tỷ USD để tái thiết đất nước
Iran sẵn sàng cho Iraq vay 3 tỷ USD để tái thiết đất nước

VOV.VN -Tờ Financial Tribune của Iran hôm qua đưa tin, nước này đã sẵn sàng cho Iraq vay 3 tỷ USD để tái thiết đất nước thời kỳ hậu xung đột.

Iran sẵn sàng cho Iraq vay 3 tỷ USD để tái thiết đất nước

Iran sẵn sàng cho Iraq vay 3 tỷ USD để tái thiết đất nước

VOV.VN -Tờ Financial Tribune của Iran hôm qua đưa tin, nước này đã sẵn sàng cho Iraq vay 3 tỷ USD để tái thiết đất nước thời kỳ hậu xung đột.

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Iran, không còn người sống sót
Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Iran, không còn người sống sót

VOV.VN - Toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi một máy bay tư nhân của Thổ Nhĩ Kỳ rơi tại Iran ngày 11/3. 

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Iran, không còn người sống sót

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Iran, không còn người sống sót

VOV.VN - Toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi một máy bay tư nhân của Thổ Nhĩ Kỳ rơi tại Iran ngày 11/3. 

Thay thế Ngoại trưởng, Mỹ quyết rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran?
Thay thế Ngoại trưởng, Mỹ quyết rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran?

VOV.VN - Việc thay thế người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ phủ bóng lên thỏa thuận hạt nhân Iran mà Tổng thống Donald Trump gọi là tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Thay thế Ngoại trưởng, Mỹ quyết rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran?

Thay thế Ngoại trưởng, Mỹ quyết rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran?

VOV.VN - Việc thay thế người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ phủ bóng lên thỏa thuận hạt nhân Iran mà Tổng thống Donald Trump gọi là tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Anh, Pháp, Đức đề xuất biện pháp trừng phạt mới đối với Iran
Anh, Pháp, Đức đề xuất biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

VOV.VN - Mục đích của bước trừng phạt này lại là nhằm thuyết phục Mỹ giữ lại thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran năm 2015.

Anh, Pháp, Đức đề xuất biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

Anh, Pháp, Đức đề xuất biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

VOV.VN - Mục đích của bước trừng phạt này lại là nhằm thuyết phục Mỹ giữ lại thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran năm 2015.