Iran bác bỏ tuyên bố của Israel tại LHQ

Ngày 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi đã bác bỏ những tuyên bố chống lại Iran của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu...

Tuyên bố chống lại Iran này được đưa ra mới đây tại Đại Hội đồng LHQ.

Ông Vahidi khẳng định, nếu như Israel cho rằng việc sở hữu bom hạt nhân đồng nghĩa với việc vượt qua ranh giới đỏ, thì chính Israel đã vượt qua ranh giới đỏ này từ nhiều năm nay khi sản xuất hàng chục đầu đạn hạt nhân và sỡ hữu nhiều vũ khí hủy diệt hàng loạt.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi

Ông Vahidi cũng nhấn mạnh rằng, nếu các nhà lãnh đạo Mỹ và phương Tây muốn loại bỏ các mối nguy hiểm trong khu vực và trên thế giới thì cần phải cắt đứt các mối quan hệ với Israel; gây áp lực và tiến hành các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Israel cho tới khi nước này tháo dỡ tất cả các đầu đạn hạt nhân.

Trước đó, trong bài phát biểu tại phiên họp của Đại Hội đồng LHQ trong tuần này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng, cần phải đưa ra cho Iran một tối hậu thư để nước này ngừng sản xuất vũ khí hạt nhân trước mùa xuân tới./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ loại nhóm đối lập tại Iran ra khỏi danh sách khủng bố
Mỹ loại nhóm đối lập tại Iran ra khỏi danh sách khủng bố

(VOV) - Đây được xem là động thái gây sức ép với chính quyền Tổng thống Iran.

Mỹ loại nhóm đối lập tại Iran ra khỏi danh sách khủng bố

Mỹ loại nhóm đối lập tại Iran ra khỏi danh sách khủng bố

(VOV) - Đây được xem là động thái gây sức ép với chính quyền Tổng thống Iran.

Quốc tế đặc biệt quan tâm vấn đề hạt nhân Iran
Quốc tế đặc biệt quan tâm vấn đề hạt nhân Iran

(VOV) - Đại diện EU đã bày tỏ ý kiến sau hội đàm của Nhóm P5+1.

Quốc tế đặc biệt quan tâm vấn đề hạt nhân Iran

Quốc tế đặc biệt quan tâm vấn đề hạt nhân Iran

(VOV) - Đại diện EU đã bày tỏ ý kiến sau hội đàm của Nhóm P5+1.

Iran gián tiếp cáo buộc Israel là khủng bố hạt nhân
Iran gián tiếp cáo buộc Israel là khủng bố hạt nhân

(VOV) - Ngoại trưởng Salehi cũng cáo buộc Israel và Mỹ đã ám sát 4 nhà khoa học Iran kể từ năm 2010 nhằm phá hoại chương trình hạt nhân của Iran.

Iran gián tiếp cáo buộc Israel là khủng bố hạt nhân

Iran gián tiếp cáo buộc Israel là khủng bố hạt nhân

(VOV) - Ngoại trưởng Salehi cũng cáo buộc Israel và Mỹ đã ám sát 4 nhà khoa học Iran kể từ năm 2010 nhằm phá hoại chương trình hạt nhân của Iran.

Iran sẽ không để kẻ thù sống sót nếu tấn công cơ sở hạt nhân
Iran sẽ không để kẻ thù sống sót nếu tấn công cơ sở hạt nhân

(VOV) - Tuyên bố của quan chức Iran cũng khẳng định các cơ sở hạt nhận là biểu tượng cho niềm tự hào của Iran.

Iran sẽ không để kẻ thù sống sót nếu tấn công cơ sở hạt nhân

Iran sẽ không để kẻ thù sống sót nếu tấn công cơ sở hạt nhân

(VOV) - Tuyên bố của quan chức Iran cũng khẳng định các cơ sở hạt nhận là biểu tượng cho niềm tự hào của Iran.