Iran bắt đầu kiểm phiếu, lượng cử tri đi bỏ phiếu cao

VOV.VN -Các điểm bỏ phiếu phải kéo dài thêm gần 6 giờ do lượng cử tri vẫn xếp hàng dài ngoài điểm bỏ phiếu.

Iran bắt đầu các hoạt động kiểm phiếu, sau khi các điểm bỏ phiếu tại nước này phải kéo dài thời gian hoạt động do lượng cử tri đi bầu đông.

Người dân Iran xếp hàng bỏ phiếu. (Ảnh: BBC)

Theo đánh giá sơ bộ, lượng cử tri đi bỏ phiếu là rất cao. Các điểm bỏ phiếu phải kéo dài thêm gần 6 giờ do lượng cử tri vẫn xếp hàng dài ngoài điểm bỏ phiếu. Kết quả sơ bộ đầu tiên có thể sẽ được thông báo trong ngày hôm nay, nhưng một kết quả rõ ràng hơn sẽ phải mất nhiều ngày nữa.

Cuộc bầu cử quốc hội và Hội đồng Chuyên gia tại Iran lần này được các chuyên gia phân tích đánh giá là một bước ngoặt quan trọng, có thể định hình cho thế hệ tương lai của Iran – quốc gia có gần 60% dân số dưới 30 tuổi. Đây cũng là các cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi Iran nhất trí với các cường  quốc về một thỏa thuận hạt nhân, theo đó các nước dỡ bỏ trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này./.  


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau thỏa thuận hạt nhân
Iran tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran đang hoàn tất các hoạt động chuẩn bị cuối cùng cho hai cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng chuyên gia, dự kiến diễn ra vào ngày 26/2 tới.

Iran tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau thỏa thuận hạt nhân

Iran tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran đang hoàn tất các hoạt động chuẩn bị cuối cùng cho hai cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng chuyên gia, dự kiến diễn ra vào ngày 26/2 tới.

Iran bầu cử Quốc hội lần đầu tiên sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử
Iran bầu cử Quốc hội lần đầu tiên sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử

VOV.VN - Theo dự tính của Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli, có khoảng 70% cử tri đủ điều kiện sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu.

Iran bầu cử Quốc hội lần đầu tiên sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử

Iran bầu cử Quốc hội lần đầu tiên sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử

VOV.VN - Theo dự tính của Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli, có khoảng 70% cử tri đủ điều kiện sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu.

Mỹ cảnh báo Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 cho Iran
Mỹ cảnh báo Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 cho Iran

VOV.VN - Hôm qua (18/2), Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lời cảnh báo đối với chính quyền Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 SM cho Iran.

Mỹ cảnh báo Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 cho Iran

Mỹ cảnh báo Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 cho Iran

VOV.VN - Hôm qua (18/2), Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lời cảnh báo đối với chính quyền Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 SM cho Iran.

Ngoại trưởng Mỹ: Không nên vội kéo dài các biện pháp trừng phạt Iran
Ngoại trưởng Mỹ: Không nên vội kéo dài các biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Kerry hối thức Quốc hội nước này tránh vội vàng kéo dài Đạo luật trừng phạt Iran (ISA).

Ngoại trưởng Mỹ: Không nên vội kéo dài các biện pháp trừng phạt Iran

Ngoại trưởng Mỹ: Không nên vội kéo dài các biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Kerry hối thức Quốc hội nước này tránh vội vàng kéo dài Đạo luật trừng phạt Iran (ISA).

Bầu cử Quốc hội Iran - Cuộc sát hạch đối với tư tưởng cải cách
Bầu cử Quốc hội Iran - Cuộc sát hạch đối với tư tưởng cải cách

VOV.VN - Hôm nay (26/2), khoảng 55 triệu cử tri Iran đã đi bỏ phiếu để bầu ra Quốc hội khóa mới và Hội đồng chuyên gia khóa 5.

Bầu cử Quốc hội Iran - Cuộc sát hạch đối với tư tưởng cải cách

Bầu cử Quốc hội Iran - Cuộc sát hạch đối với tư tưởng cải cách

VOV.VN - Hôm nay (26/2), khoảng 55 triệu cử tri Iran đã đi bỏ phiếu để bầu ra Quốc hội khóa mới và Hội đồng chuyên gia khóa 5.

Mỹ từng lên kế hoạch đánh sập mạng Iran nếu đàm phán hạt nhân đổ vỡ
Mỹ từng lên kế hoạch đánh sập mạng Iran nếu đàm phán hạt nhân đổ vỡ

VOV.VN - Mỹ được cho là đã lên kế hoạch mở một cuộc tấn công mạng nhằm vào Iran nếu các cuộc thương lượng nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran đổ vỡ.

Mỹ từng lên kế hoạch đánh sập mạng Iran nếu đàm phán hạt nhân đổ vỡ

Mỹ từng lên kế hoạch đánh sập mạng Iran nếu đàm phán hạt nhân đổ vỡ

VOV.VN - Mỹ được cho là đã lên kế hoạch mở một cuộc tấn công mạng nhằm vào Iran nếu các cuộc thương lượng nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran đổ vỡ.

Ngày mai, Nga sẽ đưa hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran
Ngày mai, Nga sẽ đưa hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran

VOV.VN - Hệ thống tên lửa S-300 của Nga sẽ được chuyển đến Iran theo các điều khoản của hợp đồng trước đó giữa 2 nước. 

Ngày mai, Nga sẽ đưa hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran

Ngày mai, Nga sẽ đưa hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran

VOV.VN - Hệ thống tên lửa S-300 của Nga sẽ được chuyển đến Iran theo các điều khoản của hợp đồng trước đó giữa 2 nước. 

Iran cảnh báo Saudi Arabia không sử dụng bộ binh ở Syria
Iran cảnh báo Saudi Arabia không sử dụng bộ binh ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho rằng, các nước nên tập trung nỗ lực cùng nhau tìm giải pháp hoà bình cho cuộc chiến tại Syria.  

Iran cảnh báo Saudi Arabia không sử dụng bộ binh ở Syria

Iran cảnh báo Saudi Arabia không sử dụng bộ binh ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho rằng, các nước nên tập trung nỗ lực cùng nhau tìm giải pháp hoà bình cho cuộc chiến tại Syria.