Iran chính thức ngừng một số nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran đã chính thức ngừng tuân thủ một số nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với nhóm P5+1 hồi năm 2015.

Truyền hình nhà nước Iran và truyền thông khu vực hôm nay (15/5), cho biết, Iran đã bắt đầu tăng kho dự trữ urani làm giàu thấp và nước nặng. Đây là quyết định mới của Iran nhằm giảm bớt các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Một quan chức cấp cao của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran cho biết biện pháp này được thực hiện theo lệnh của Hội đồng An ninh Quốc gia Iran.

Cơ sở hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: Reuters.

Tuần trước, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố nước này sẽ ngừng tuân thủ một số nghĩa vụ theo thỏa thuận, đồng thời sẽ nối lại các hoạt động làm giàu urani và nâng cấp lò phản ứng Arak nếu các bên liên quan không tôn trọng các cam kết đã đưa ra. Ông Rouhani tuyên bố cho các quốc gia còn lại (P4+1, gồm Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc) còn 60 ngày để thực hiện nghĩa vụ ngân hàng và dầu mỏ đối với Iran.

Theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran đồng ý hạn chế dự trữ urani đã làm giàu được sử dụng để sản xuất nhiên liệu lò phản ứng và vũ khí hạt nhân, trong 15 năm và giảm số lượng máy ly tâm trong 10 năm. Tuy nhiên trước các lệnh trừng phạt kinh tế liên tiếp và động thái triển khai quân sự ở vùng Vịnh của Mỹ, Iran đe dọa sẽ trở lại làm giàu urani./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng Vịnh nóng trở lại trước nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ-Iran
Vùng Vịnh nóng trở lại trước nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ-Iran

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các nước trong khu vực “cẩn trọng” trước mọi âm mưu gây bất ổn cho khu vực từ những “đặc vụ” nước ngoài.

Vùng Vịnh nóng trở lại trước nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ-Iran

Vùng Vịnh nóng trở lại trước nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ-Iran

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các nước trong khu vực “cẩn trọng” trước mọi âm mưu gây bất ổn cho khu vực từ những “đặc vụ” nước ngoài.

Iran tố Mỹ đẩy căng thẳng leo thang “không cần thiết”
Iran tố Mỹ đẩy căng thẳng leo thang “không cần thiết”

VOV.VN - Có mặt ở Ấn Độ tối 13/5, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cáo buộc Mỹ đã khiến "tình hình leo thang một cách không cần thiết".

Iran tố Mỹ đẩy căng thẳng leo thang “không cần thiết”

Iran tố Mỹ đẩy căng thẳng leo thang “không cần thiết”

VOV.VN - Có mặt ở Ấn Độ tối 13/5, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cáo buộc Mỹ đã khiến "tình hình leo thang một cách không cần thiết".

Chính phủ Iran sẽ kiện các quan chức Mỹ tại các Tòa án Iran
Chính phủ Iran sẽ kiện các quan chức Mỹ tại các Tòa án Iran

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ thị các Bộ ngành Ngoại giao và Tư pháp nước này nộp đơn kiện các quan chức Mỹ lên Tòa án của Iran.

Chính phủ Iran sẽ kiện các quan chức Mỹ tại các Tòa án Iran

Chính phủ Iran sẽ kiện các quan chức Mỹ tại các Tòa án Iran

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ thị các Bộ ngành Ngoại giao và Tư pháp nước này nộp đơn kiện các quan chức Mỹ lên Tòa án của Iran.

Nguy cơ kịch chiến giữa Mỹ và Iran
Nguy cơ kịch chiến giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Iran dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 nếu vấn đề hạt nhân của nước này bị đưa ra thảo luận lại tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nguy cơ kịch chiến giữa Mỹ và Iran

Nguy cơ kịch chiến giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Iran dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 nếu vấn đề hạt nhân của nước này bị đưa ra thảo luận lại tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mỹ cáo buộc Iran hậu thuẫn tấn công 4 tàu chở dầu ngoài khơi UAE
Mỹ cáo buộc Iran hậu thuẫn tấn công 4 tàu chở dầu ngoài khơi UAE

VOV.VN -Mỹ tin rằng các lực lượng do Iran hậu thuẫn đã tấn công 4 tầu chở dầu ngoài khơi Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE).

Mỹ cáo buộc Iran hậu thuẫn tấn công 4 tàu chở dầu ngoài khơi UAE

Mỹ cáo buộc Iran hậu thuẫn tấn công 4 tàu chở dầu ngoài khơi UAE

VOV.VN -Mỹ tin rằng các lực lượng do Iran hậu thuẫn đã tấn công 4 tầu chở dầu ngoài khơi Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE).

Nguy cơ xung đột vũ trang Mỹ-Iran giảm nhưng căng thẳng vẫn còn nguyên
Nguy cơ xung đột vũ trang Mỹ-Iran giảm nhưng căng thẳng vẫn còn nguyên

VOV.VN - Cả phía Mỹ và Iran đều đã có những động thái "hạ nhiệt" nhưng vẫn còn đó những căng thẳng dẫn tới nguy cơ xung đột vũ trang giữa hai bên.

Nguy cơ xung đột vũ trang Mỹ-Iran giảm nhưng căng thẳng vẫn còn nguyên

Nguy cơ xung đột vũ trang Mỹ-Iran giảm nhưng căng thẳng vẫn còn nguyên

VOV.VN - Cả phía Mỹ và Iran đều đã có những động thái "hạ nhiệt" nhưng vẫn còn đó những căng thẳng dẫn tới nguy cơ xung đột vũ trang giữa hai bên.