Iran chuẩn bị rút khỏi Hiệp ước NPT để đáp trả E3

VOV.VN - Giới chức Iran hôm nay cho biết các nhà lập pháp nước này đã bắt đầu phác thảo một kế hoạch về rút nước này khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT), bước đi nhằm đáp trả việc các nước châu Âu kích hoạt cơ chế tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc chống Iran liên quan đến vấn đề hạt nhân.

Dẫn lời Nghị sỹ Quốc hội Iran Hossein-Ali Haji-Deligani, hãng thông tấn Tasnim cho biết việc phác thảo kế hoạch rút khỏi NPT đã được các nhà lập pháp Iran chính thức khởi động, ngay sau khi nhóm E3 gồm Anh, Pháp và Đức kích hoạt cơ chế tái áp đặt trừng phạt của Liên hợp quốc với Iran hôm 28/8. Dự kiến trong ngày mai (30/8), các Nghị sỹ Iran tiến hành đánh giá tổng thể về kế hoạch rút khỏi NPT, trước khi thực hiện việc thông qua kế hoạch vào tuần tới. Nghị sỹ Deligani khẳng định việc Iran thúc đẩy kế hoạch rút khỏi Hiệp ước NPT, là hệ quả tất yếu của hành động kích hoạt cơ chế tái áp đặt trừng phạt mà E3 tiến hành.

Tháng trước, giới chức Iran cũng cảnh báo sẽ rút khỏi NPT, nếu các nước châu Âu thực sự tiến hành bước đi chống lại Iran là kích hoạt cơ chế tái áp đặt trừng phạt của Liên hợp quốc.     

Liên quan đến phản ứng quốc tế, Bộ Ngoại giao Nga hôm nay ra tuyên bố cảnh báo bước đi của các nước châu Âu nhằm vào Iran, có nguy cơ gây ra những hậu quả không thể sửa chữa. Cùng với lời kêu gọi E3 cân nhắc và xem xét lại việc tái áp đặt trừng phạt chống Tehran, Moscow đồng thời cáo buộc bộ 3 châu Âu đang âm mưu phá hoại các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran lên án nhóm E3 khởi động kích hoạt “cơ chế phục hồi”
Iran lên án nhóm E3 khởi động kích hoạt “cơ chế phục hồi”

VOV.VN - Sau thông báo của bộ ba châu Âu về việc kích hoạt “cơ chế phục hồi”, Bộ Ngoại giao Iran đã ra tuyên bố lên án động thái này, cảnh báo quyết định của Anh, Pháp và Đức sẽ làm gia tăng căng thẳng trong một cuộc tranh chấp ngoại giao có thể kéo dài trong thời gian 30 ngày trước khi “cơ chế phục hồi” có hiệu lực.

Iran lên án nhóm E3 khởi động kích hoạt “cơ chế phục hồi”

Iran lên án nhóm E3 khởi động kích hoạt “cơ chế phục hồi”

VOV.VN - Sau thông báo của bộ ba châu Âu về việc kích hoạt “cơ chế phục hồi”, Bộ Ngoại giao Iran đã ra tuyên bố lên án động thái này, cảnh báo quyết định của Anh, Pháp và Đức sẽ làm gia tăng căng thẳng trong một cuộc tranh chấp ngoại giao có thể kéo dài trong thời gian 30 ngày trước khi “cơ chế phục hồi” có hiệu lực.

Cải tổ bộ máy an ninh, Iran sẽ đối phó hữu hiệu với Israel?
Cải tổ bộ máy an ninh, Iran sẽ đối phó hữu hiệu với Israel?

VOV.VN - Sau khi hứng chịu những đòn tập kích bất ngờ chưa từng có tiền lệ từ phía Israel hồi tháng 6/2025, Iran đã khẩn trương cải tổ bộ máy an ninh của mình với việc lập ra Hội đồng Quốc phòng và tái bổ nhiệm thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của nước này.

Cải tổ bộ máy an ninh, Iran sẽ đối phó hữu hiệu với Israel?

Cải tổ bộ máy an ninh, Iran sẽ đối phó hữu hiệu với Israel?

VOV.VN - Sau khi hứng chịu những đòn tập kích bất ngờ chưa từng có tiền lệ từ phía Israel hồi tháng 6/2025, Iran đã khẩn trương cải tổ bộ máy an ninh của mình với việc lập ra Hội đồng Quốc phòng và tái bổ nhiệm thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của nước này.

Vì sao Israel oanh tạc dữ dội Syria - quốc gia thù địch với Iran?
Vì sao Israel oanh tạc dữ dội Syria - quốc gia thù địch với Iran?

VOV.VN - Chính phủ mới tại Syria có thái độ thù địch với Cộng hòa Hồi giáo Iran - đối thủ “sinh tử” của Israel. Mặc dù vậy, Israel vẫn liên tục oanh tạc Syria, bất chấp nỗ lực của Mỹ muốn bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước.

Vì sao Israel oanh tạc dữ dội Syria - quốc gia thù địch với Iran?

Vì sao Israel oanh tạc dữ dội Syria - quốc gia thù địch với Iran?

VOV.VN - Chính phủ mới tại Syria có thái độ thù địch với Cộng hòa Hồi giáo Iran - đối thủ “sinh tử” của Israel. Mặc dù vậy, Israel vẫn liên tục oanh tạc Syria, bất chấp nỗ lực của Mỹ muốn bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước.